Sau buổi thi này, nhiều giám thị đã đề nghị Chủ tịch hội đồng coi thi cho phép các giám thị đang mang thai được coi thi tại tầng 1 thay vì tầng 4 (điểm thi này có 3 giám thị đang mang thai). Thế nhưng, đến buổi thi chiều ngày 2-6 và buổi thi sáng ngày hôm nay, những giám thị đang mang thai vẫn phải coi thi ở tầng 4.
Phản ánh của một giám thị khác, sáng nay, khi chuẩn bị cho buổi thi môn địa lý, giám thị này phải dìu giám thị N.N.T lên tầng 4 để coi thi do chị T. đang mang thai hơn 6 tháng.

Hội đồng thi trờng THCS Độc Lập (quận Phú Nhuận - TPHCM) trước giờ thi môn Sinh chiều 3-6
Quy chế thi tốt nghiệp THPT, khoản a, mục 5, điều 18 quy định chủ tịch hội đồng coi được phép phân công giám thị nhưng theo nguyên tắc không phân hai giám thị cùng coi thi quá một lần. Quy chế thi cũng quy định chủ tịch hội đồng coi thi khi gặp các trường hợp bất thường đều phải báo cáo và xử lý kịp thời theo phân cấp quản lý, chỉ đạo kỳ thi.
Đồng thời, cũng theo quy chế thi, thí sinh được phép ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài thi. Tuy nhiên, các giám thị tại đây cho biết những thí sinh làm bài xong sớm sau 2/3 thời gian vẫn không được rời khỏi phòng thi.