02/10/2020 08:44

ĐHQG TP HCM có giữ kỳ thi đánh giá năng lực?

In bài viết

Liên tục năm thứ 3 ĐHQG TP HCM tổ chức thi đánh giá năng lực nhưng kết quả tuyển sinh lại không đạt như kế hoạch đề ra khiến những người trong cuộc đặt câu hỏi có cần thiết duy trì kỳ thi này?

Năm 2020, ĐHQG TP HCM tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực vào các ngày 30-8 và 20-9. Kỳ thi được tổ chức tại nhiều điểm thi nhưng chỉ có 25.000 thí sinh dự thi trong tổng số gần 60.000 thí sinh đăng ký. Số lượng thí sinh dự thi ít được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến kỳ thi bị dời ngày tổ chức dẫn đến hiệu quả về tuyển sinh của các trường không cao như kỳ vọng.

Kết quả tuyển sinh thấp

Năm 2020, có 67 trường ĐH, CĐ (bao gồm cả các trường, khoa thuộc ĐHQG TP HCM) sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển với một tỉ lệ tuyển sinh nhất định. Tuy nhiên, do kết quả tuyển sinh từ phương thức này không đạt chỉ tiêu như đề ra nên nhiều trường đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời giảm tỉ lệ chỉ tiêu từ phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Tại Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG TP HCM), phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực theo kế hoạch đề ra là chiếm từ 35%-45% tổng chỉ tiêu. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh không đạt được nên mới đây trường đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Số liệu của trường cho biết tổng chỉ tiêu năm 2020 là 3.339 thì còn tới 2.855 cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nghĩa là phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực cùng với 3 phương thức khác mới tuyển được 484.

Tương tự, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) có kế hoạch dành 40% tổng chỉ tiêu để xét từ kết quả thi đánh giá năng lực nhưng kết quả không đạt, mới đây trường cũng phải tăng chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 40% lên 85%. Ở nhiều trường ĐH khác trong và ngoài ĐHQG TP HCM, kết quả xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực đều không đạt chỉ tiêu đề ra.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG TP HCM, cho rằng tỉ lệ tuyển sinh từ kết quả thi đánh giá năng lực của các trường ĐH thuộc ĐHQG TP HCM không đạt như kỳ vọng vì lý do khách quan, cụ thể là dịch Covid-19 khiến lịch thi phải thay đổi thường xuyên. Tuy kết quả tuyển sinh của các trường không đạt như kế hoạch đề ra nhưng lại tốt hơn năm 2019, hiệu quả của kỳ thi không chỉ là kết quả tuyển sinh mà còn thể hiện ở nhiều phương diện khác, đặc biệt là cách đánh giá và tính ổn định...

ĐHQG TP HCM có giữ kỳ thi đánh giá năng lực? - Ảnh 1.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2020

Sẽ thi nhiều đợt trong năm

Ông Chính cho biết năm 2021 ĐHQG TP HCM vẫn chỉ tổ chức 2 đợt thi nhưng định hướng trong thời gian tiếp theo là tổ chức nhiều hơn 2 đợt/năm trên nguyên tắc thí sinh dự thi phải bảo đảm một lượng lớn kiến thức bậc THPT.

PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, cho biết để tổ chức thi đánh giá năng lực, ĐHQG TP HCM đã có sự chuẩn bị lâu dài ở mọi mặt, hiệu quả trong công tác đánh giá được khẳng định là có chất lượng, vì thế không nên bỏ. Hơn nữa, lâu nay các trường tuyển sinh chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT mà việc này không nên duy trì mãi vì tuyển sinh ĐH cần những cách đánh giá riêng, đặc biệt là tuyển sinh vào những ngành đặc thù như sư phạm, sức khỏe...

PGS-TS Hội Nghĩa khẳng định thi đánh giá năng lực để tuyển sinh là xu hướng nên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM sẽ không dừng lại ở 1 hay 2 đợt thi trong năm mà là nhiều đợt/năm, ví dụ như mỗi quý 1 đợt thi. Tổ chức như thế để tạo thuận lợi cho thí sinh bởi cứ dồn vào thời điểm giữa và cuối học kỳ II năm lớp 12 thì thời điểm hiện nay, thí sinh rất áp lực vì phải lo thi kết thúc năm học, thi tốt nghiệp THPT rồi lại tham gia thi đánh giá năng lực…; đồng thời việc tổ chức nhiều đợt thi trong năm cũng thuận lợi cho các trường tuyển sinh quanh năm. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định tổ chức nhiều hơn 2 đợt/năm cần có sự đánh giá toàn diện. 

Nên bảo lưu kết quả 2 năm

PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa cho biết kết quả kỳ thi hiện nay vẫn chỉ có giá trị trong năm nhưng có thể sắp tới, ĐHQG cần nghiên cứu, đánh giá xem có thể bảo lưu kết quả trong 2 năm hay không. Hiện nay, nhiều học sinh lớp 11 vẫn tham gia thi đánh giá năng lực, tất nhiên là thi thử để cho biết; hay là thí sinh lớp 12 thi nhưng vì lý do nào đó mà chưa dùng kết quả để học ĐH..., nếu được bảo lưu thì sức hút của kỳ thi tốt hơn.

Bài và ảnh: Huy Lân
Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nữ khách hàng gây bất ngờ về cách đổi thưởng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nữ khách hàng gây bất ngờ về cách đổi thưởng

Kinh tế 13:00

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 23-2 ghi nhận 2 khách hàng may mắn trúng 2 giải độc đắc của vé số Đà Lạt.

Chứng khoán bứt phá mạnh ngay sau Tết

Chứng khoán bứt phá mạnh ngay sau Tết

Kinh tế 12:58

(NLĐO)- Không khí thị trường chứng khoán đầu năm đầy hưng phấn khi cổ phiếu các ngành dầu khí, năng lượng, công nghệ viễn thông… đồng loạt tăng mạnh

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

Khoa học 12:47

(NLĐO) - Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

Pháp luật 12:42

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa đề nghị nếu phát hiện có tình trạng thu tiền gửi xe trái quy định, cưỡng đoạt tài sản ở các cơ sở thờ tự thì báo cho công an gần nhất

Tây Ninh và Đồng Tháp xử lý gần 1.100 "ma men" trong 9 ngày Tết

Tây Ninh và Đồng Tháp xử lý gần 1.100 "ma men" trong 9 ngày Tết

Thời sự 12:31

(NLĐO) – Trong 9 ngày Tết, tỉnh Tây Ninh xử lý 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, còn tỉnh Đồng Tháp xử lý 617 trường hợp

Giá sầu riêng đầu năm cao ngất ngưởng

Giá sầu riêng đầu năm cao ngất ngưởng

Kinh tế 12:28

(NLĐO) - Sầu riêng Việt Nam đang "một mình một chợ" và nguồn cung ít, trong khi thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao

Doanh thu 900 tỉ đồng trong dịp Tết, du lịch Gia Lai khởi sắc đầu năm

Doanh thu 900 tỉ đồng trong dịp Tết, du lịch Gia Lai khởi sắc đầu năm

Kinh tế 12:24

(NLĐO) - Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Gia Lai đón 848.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 900 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái