24/09/2013 22:19

Băn khoăn đổi mới giáo dục

In bài viết

Chỉ thi tốt nghiệp hai môn văn và toán?

Sau năm 2015, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ có những thay đổi đột phá. Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể chỉ dự thi 2 môn toán, ngữ văn.

Hai môn là đủ?

Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), việc thi - công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình học tập (chủ yếu ở cấp THPT) và kết quả thi, kiểm tra kết thúc (để tốt nghiệp), kết quả thi, kiểm tra đầu vào (để tuyển sinh).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh việc công nhận tốt nghiệp THPT phải dựa trên kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục về phẩm chất, năng lực của học sinh và kết quả đánh giá cuối cấp học. Trong đó, đánh giá kết quả học tập theo hướng học xong môn/lĩnh vực nào thì đánh giá kết quả đạt chuẩn đầu ra môn/lĩnh vực đó.
 
Kỳ thi cuối cùng (tốt nghiệp), đề sẽ yêu cầu vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh vực/môn học để giải quyết một vấn đề chung theo 2 lĩnh vực lớn là khoa học xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên hoặc cũng có thể chỉ thi 2 môn toán và ngữ văn.
 
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại một hội đồng thi ở TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Về việc tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT dự kiến các trường tổ chức tuyển sinh theo hướng dựa vào kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và có thể kiểm tra/thi thêm một vài môn hoặc chuyên đề theo yêu cầu đào tạo của mỗi ngành, mỗi trường.

Phương án đổi mới mà Bộ GD-ĐT đưa ra đã nhận được không ít ý kiến đồng tình của các chuyên gia giáo dục. PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, TP Hà Nội - nhận định phương án này chắc chắn sẽ đánh giá học sinh chính xác hơn là kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức như hiện nay. Thêm vào đó, với cách này, các địa phương có thể chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phù hợp với điều kiện, đặc thù vùng, miền của mình.

Ông Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, cũng ủng hộ phương án được coi là đột phá này. Tuy nhiên, theo ông Vui, vấn đề quan trọng ở đây là phải làm sao để kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt chất lượng hơn, không phải cứ thi là đỗ 100% mà phải chấp nhận đỗ 70%-80%. Số học sinh thi trượt có thể thi lại hoặc phân luồng đi học các ngành khác.

Ủng hộ nhưng nhiều lo lắng

Băn khoăn của ông Đặng Kim Vui cũng là lo lắng chung của nhiều người. Chính Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng thừa nhận trong giáo dục phổ thông Việt Nam, thói quen và tâm lý học ứng thí, trọng bằng cấp còn nặng nề, năng lực giáo viên và cán bộ nghiên cứu đánh giá còn hạn chế.

“Tâm lý thầy cô là thương học trò, cứ nghĩ các em cần cái bằng tốt nghiệp để ra đời kiếm việc làm nên coi thi cũng nương tay mà chấm thi cũng nương tay, thành ra đỗ tốt nghiệp đến 98%-99%” - hiệu trưởng một trường ĐH lớn ở Hà Nội phân tích.

Lo lắng về chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Văn Nhã, nguyên Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội, cho rằng đây là kỳ thi đánh giá năng lực toàn diện, vì vậy không thể chỉ thi 2 môn toán, văn như đề án của Bộ GD-ĐT. “Người Việt Nam có thói quen thi gì học đó, tính tự giác lại không cao nên giờ, nếu chỉ thi 2 môn toán và văn, chắc các môn phụ khác sẽ bị vứt hết” - ông lo ngại.

Theo ông Nhã, cần có môn thi tổng hợp, ra đề sao cho học sinh thấy hứng thú, phát huy được trí tuệ, năng lực chứ không đánh đố kiến thức.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội, cho rằng để đổi mới thi cử, cần phải có những trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động độc lập với Bộ GD-ĐT.

“Khi đã có những trung tâm kiểm định độc lập, bộ hoàn toàn có thể giao việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho địa phương mà không phải lo lắng nhiều về việc buông lỏng kỳ thi. Nếu có dấu hiệu tiêu cực, thả nổi, ví như chất lượng kiểm định thấp mà kết quả tốt nghiệp cao, cơ quan quản lý lập tức vào cuộc xử lý. Như vậy thì xã hội mới yên tâm về chất lượng kỳ thi, các trường ĐH cũng có thể dùng kết quả này để xét tuyển” - ông Lâm nhìn nhận.

Cân nhắc kỹ số môn thi

Theo PGS Bùi Thiện Dụ, Hiệu trưởng Trường ĐH Phương Đông, nhiều ý kiến cho rằng cần bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng ông lại cho rằng không nên. Đây là kỳ thi rất quan trọng trong đời học sinh. Từ cột mốc này, các em sẽ chọn cho mình một con đường phù hợp để bước tiếp.

“Về số môn thi tốt nghiệp, cần cân nhắc kỹ việc chỉ thi 2 môn như phương án mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Theo quan điểm của tôi, thi tốt nghiệp không thể chỉ có văn và toán, nếu không cẩn thận sẽ biến thành chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Thêm vào đó, bộ phải đề ra những giải pháp kỹ thuật để siết chặt kỷ luật thi cử ở kỳ thi quan trọng này” - ông nói.


vantai
từ khóa :
Tạm giữ hình sự nam thanh niên "yêu" học sinh dưới 16 tuổi

Tạm giữ hình sự nam thanh niên "yêu" học sinh dưới 16 tuổi

Pháp luật 08:54

(NLĐO) – Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh dưới 16 tuổi.

Làm gì để giảm ùn tắc giao thông?

Làm gì để giảm ùn tắc giao thông?

Bạn đọc 08:50

Để giảm tình trạng ùn tắc, cần thực hiện đồng bộ 3 yếu tố: nâng cấp hạ tầng, tăng cường công nghệ điều tiết và nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Tông vào xe bồn rửa đường, nam thanh niên mặc áo Grap tử vong

Tông vào xe bồn rửa đường, nam thanh niên mặc áo Grap tử vong

Thời sự 08:47

(NLĐO) - Nam thanh niên 36 tuổi, mặc áo Grap điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Trường Tiền rồi tông vào phía sau xe bồn tưới nước rửa đường dẫn đến tử vong.

Vàng, bạc "cháy" hàng

Vàng, bạc "cháy" hàng

Kinh tế 08:40

Sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng), thị trường vàng, bạc trở nên sôi động. Dù giá neo ở mức cao kỷ lục song người dân vẫn đổ xô mua để cầu may

Viết tiếp kỳ tích ghép tạng Việt: Ca phẫu thuật lịch sử

Viết tiếp kỳ tích ghép tạng Việt: Ca phẫu thuật lịch sử

Thời sự 08:37

Dù đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng song Bệnh viện Trung ương Huế vẫn gặp khó khăn do nguồn tạng hiến còn khan hiếm

Tập trung kích cầu tiêu dùng từ đầu năm

Tập trung kích cầu tiêu dùng từ đầu năm

Kinh tế 08:36

Những chương trình bình ổn giá và khuyến mại vẫn được các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh sau kỳ nghỉ Tết

TPHCM báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức bầu cử sớm

TPHCM báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức bầu cử sớm

Chính trị 08:31

(NLĐO) - Theo kế hoạch, vào ngày 26-2, TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn