xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019: Điểm 10 tiếng Anh sẽ nhiều

Nhóm PV

(NLĐO) - 14 giờ 30 chiều nay (27-6), tại trụ sở Báo Người Lao Động diễn ra talk show "Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019" với sự tham dự của giảng viên, giáo viên nhiều kinh nghiệm về luyện thi, chấm thi và tuyển sinh.

Sáng nay, 27-6, TS cả nước sẽ hoàn tất kỳ thi THPT quốc gia 2019 với bài thi cuối cùng là bài tổ hợp khoa học xã hội.

Ngay khi các môn thi kết thúc, vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, Báo Người Lao Động thực hiện talk show với chủ đề "Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019" với sự tham dự của các khách mời: 

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

- ThS Hoàng Hữu Vinh, giảng viên toán Trường CĐ Kinh tế TP HCM

- Cô Lý Thị Tú Anh, giáo viên ngữ văn, Trường THPT Vĩnh Viễn TP HCM

- Thầy Bùi Trọng Quyền, giáo viên tiếng Anh, Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn

Dựa trên sự phân tích đề thi thực tế, các khách mời sẽ dự báo phổ điểm thi, điểm chuẩn cũng như dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội trúng tuyển vào ĐH… Chương trình được tường thuật trực tuyến tại nld.com.vn và livestream trên fanpage Người Lao Động.

Mời bạn đọc xem video tường thuật:


Talk show nằm trong chuỗi Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2019 được thực hiện với sự tài trợ - đồng hành của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ; Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP HCM (HDBank); Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futa BusLines), Tập đoàn Vingroup ; Sun World Bà Nà Hills.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019: Điểm 10 tiếng Anh sẽ nhiều - Ảnh 2.
Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019: Điểm 10 tiếng Anh sẽ nhiều - Ảnh 3.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:

Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019: Điểm 10 tiếng Anh sẽ nhiều - Ảnh 4.
Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019: Điểm 10 tiếng Anh sẽ nhiều - Ảnh 5.
Nhận định điểm thi THPT quốc gia 2019: Điểm 10 tiếng Anh sẽ nhiều - Ảnh 6.

Tiêu điểm sự kiện

    15:19 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Thưa TS Nguyễn Đức Nghĩa, điểm thi chính thức lúc nào sẽ được công bố? Và sau khi biết điểm thi, thí sinh cần làm gì? Xin thầy cho một vài lưu ý trong việc làm đơn phúc khảo cũng như đổi nguyện vọng xét tuyển. Xin mời thầy.

    TS Nguyễn Đức Nghĩa, trả lời: Theo dự kiến điểm thi năm nay sẽ trễ hơn năm ngoái 3 ngày. Tới ngày 18-7 sẽ công bố chính thức điểm xét tốt nghiệp THPT. Từ 19 đến 28-7 các em có thể điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, 21-7 với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trên giấy,. Theo đó các học sinh xét tuyển đợt 1 sẽ xét tuyển các ngành lớn, chủ yếu, với các em còn lại không xét tuyển đợt 1 sẽ theo dõi đợt xét thứ 2 của các trường. Hiện nay lịch xét tuyển của các trường chúng tôi đã công bố chính xác đến ngày giờ nên các em có thể theo dõi và thực hiện.

     

    15:17 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Với việc xét tuyển ĐH, CĐ thì điểm thi THPT quốc gia vẫn là căn cứ chính để xét tuyển, vậy với phổ điểm dự đoán thì điểm chuẩn của các trường ĐH, CĐ năm nay sẽ biến động như thế nào thưa các vị khách mời?

    TS Nguyễn Đức Nghĩa, trả lời: Ở năm 2019 các trường đại học có rất nhiều hình thức xét tuyển, tuy nhiên các trường vẫn xét tuyển bằng điểm thi chiếm khoảng 50%, còn lại là các hình thức xét tuyển từ các kỳ thi dánh giá năng lực ở trường, xét học bạ... Tuy nhiên hình thức xét qua điểm thi vấn chiếm phần lớn, chủ yếu ở các trường lớn.

    Cô Tú Anh: trả lời: Theo cô năm nay khối D năm nay sẽ rất cao, riêng điểm ở khối A, B cũng rất cao. Do đó điểm xét tuyển năm nay sẽ tăng.

    Thầy Quyền, trả lời: Tôi cũng đồng quan điểm với cô Tú Anh, theo tôi là rất chính xác.

    Thầy Vinh, trả lời: Như thầy Nghĩa đã phân tích, nó phụ thuộc vào độ khó của bài thi và các hình thức xét tuyển rất nhiều. Với đề thi năm nay hy vọng các em sẽ có điểm tốt hơn năm ngoái, nên theo tôi với các trường top trên sẽ không có sự biến đổi lớn.

    15:16 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Với nhận định của các giáo viên vừa rồi cũng như theo đáp án gợi ý được công bố, TS Nguyễn Đức Nghĩa có thể cho một vài đánh giá về phổ điểm các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019? Năm nay điểm các bài thi THPT quốc gia sẽ chiếm đến 70% , với phổ điểm dự đoán liệu tỷ lệ tốt nghiệp có thay đổi mạnh so với các năm trước hay không, thưa thầy?

    TS Nguyễn Đức Nghĩa, trả lời:

    Điểm trung bình môn đó có cao hay không, tỉ lệ % thí sinh của môn toán có cao hay không? Từ khi chuyển sang hình thức trắc nghiệm, tỉ lệ điểm liệt giảm rất cao. Đến năm 2017 lần đầu tiên đổi hình thức trắc nghiệm, môn toán đã giảm hơn 10 lần so với năm 2016 khi còn thi theo hình thức tự luận. Với các phân tích vừa rồi của thầy cô, đề thi năm nay rất cơ bản nên tôi hy vọng đề thi năm nay sẽ rất ít thí sinh bị điểm liệt. Những năm qua trong 9 môn thi chỉ có trên 50% học sinh đạt trung bình, trong khi 6 môn còn lại chỉ có 30% đạt trên trung bình. Năm nay với đề thi được cho rất cơ bản, chúng tôi hy vọng điểm trung bình sẽ không thấp như năm trước. Điểm xét tốt nghiệp THPT sẽ được nâng cao hơn, chúng tôi tin năm nay phổ điểm sẽ cao hơn.

     

    15:08 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Tiếng Anh luôn là môn có phổ điểm thấp nhất trong các môn thi nhiều năm qua. Cụ thể năm 2018 có 78% bài thi tiếng Anh có điểm dưới trung bình. Phải chăng dạng đề thi và việc học tiếng Anh trong trường có sự “lệch pha”? Và với đề thi như năm nay thầy có thể nhận định phổ điểm sẽ như thế nào thưa thầy Bùi Trọng Quyền?

    Thầy Quyền, trả lời: Chúng ta quay trở lại đề thi 2018, đây là một cú sốc với các em năm ngoái, với môn Anh gần 80% các em dưới trung bình. Theo truyền thống tiếng Anh đã là môn khó rồi, nên dù ra đề dễ thì các em đạt điểm cao vẫn khó. Bởi đề thi ngay từ đầu đã quá khó, nên các em dễ đuối chỉ từ điểm 5. Đến năm nay đã có sự rút kinh nghiệm trong ra đề và với đề thi như năm nay tỉ lệ thí sinh dưới trung bình không ít đâu, nhưng sẽ ít rất nhiều so với năm ngoái. Thí sinh 8-9 sẽ cao hơn năm ngoái nhiều lắm, và thí sinh đạt điểm 10 sẽ có rất nhiều.

     

    15:06 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Với môn toán, đề thi năm nay không có những bất ngờ mang tính đánh đố hay là giải quyết những bài toán gắn với cuộc sống. ThS Hoàng Hữu Vinh có thể cho biết phổ điểm toán năm nay có khả năng cao hơn năm 2018 hay không? Xin lưu ý là năm 2018 rất hiếm điểm 10 môn toán, liệu năm nay điểm tối đa có thể  có nhiều hơn hay không?

    ThS Hoàng Hữu Vinh: Tôi nhớ năm ngoái môn toán chỉ có 2 điểm 10, và tới 40 mấy phần trăm thí sinh dưới trung bình. Nên theo phân tích khi nãy, theo tôi năm nay sẽ có rất ít điểm dưới trung bình môn toán, các em yếu lắm cũng dễ đạt được 4-4,5. Tuy nhiên mức độ phân hóa của đề thi năm nay rất tốt nên theo tôi phải học khá giỏi mới đạt được 8,5-9, còn phải rất cẩn thận mới đạt điểm 10. Theo tôi rất khó xảy ra tình trạng mưa điểm 10 môn toán.

    15:05 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Một trong những đề thi được chờ đợi nhất trong kỳ thi THPT quốc gia hàng năm chính là đề thi môn ngữ văn. Thưa cô Lý Thị Tú Anh, với đề thi như năm nay thì liệu phổ điểm môn văn có biến động so với các năm trước hay không? Đặc biệt đối với những thí sinh sở trường khối A, B thì kết quả liệu có khả quan và có ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp hay không?

    Cô Tú Anh trả lời: Thứ nhất đề thi năm nay vừa phù hợp với 120 phút, nhất là tự luận văn học có sẵn tư liệu nên thí sinh đạt 2,5 đến 3 điểm là rất dễ. Và cả phần nâng cao cũng có sẵn tư liệu nên các em làm rất dễ. Với các em xét tuyển tốt nghiệp, chúng tôi hiểu nên cho bài tập các em thi khối A khối B dễ hơn so với khối C khối D. Chính vì vậy các em học khá rất dễ đạt điểm 7, điểm dưới trung bình năm nay rất ít. Riêng với các em thi đại học các em đã có sự chuẩn bị nhất định nên kết quả chắc chắn sẽ cao hơn.

    14:55 ngày 27/06/2019

    MC Hồng Hải: Với kinh nghiệm nhiều năm phân tích phổ điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia, xin TS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết những đánh giá ban đầu về đề thi và dự đoán điểm thi của tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội năm nay. Điểm các môn tự chọn sẽ ảnh hưởng thế nào tới việc xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ 2019, thưa thầy?

    *TS Nguyễn Đức Nghĩa, trả lời: Kỳ thi năm 2019 là kỳ thi thứ 5 được tổ chức theo hình thức thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, đây mới là năm thứ 3 thi theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi năm 2019 nằm trong chương trình THPT nhưng chủ yếu là nằm trong lớp 12. Đây là điều đáng lưu ý vì năm ngoái vẫn còn nằm trong chương trình lớp 11 khá cao, nên điểm thí sinh còn khá thấp. Thứ hai, năm nay định hướng là đề thi chủ yếu để tốt nghiệp, nên tương đối đơn giản. Chúng tôi đánh giá câu khó chỉ chiếm khoảng 10 câu cuối, khoảng 20%. Như vậy là rất khác so với những năm trước, năm 2017 là quá dễ, năm 2018 quá khó còn năm nay vừa đủ để thí sinh xét tuyển tốt nghiệp và đại học. Chúng tôi kỳ vọng kết quả điểm thi của các bài thi năm 2019 sẽ không thấp do tính chất đề thi. Lưu ý một điều là thí sinh xét tuyển đại học vẫn theo tổ hợp các môn thi của các khối thi truyền thống, vẫn có 90% thí sinh làm vậy. Riêng đối với thí sinh xét tuyển đại học, với bài thi tự nhiên, tuy là học sinh thi theo bài thi nhưng theo thực tế bài thi khoa học tự nhiên và bài thi xã hội điểm của các thí sinh có thể vẫn không đồng đều nhau. Hầu hết các thí sinh thi bài thi khoa học tự nhiên đều dùng kết quả này để xét tuyển đại học, khác với số thí sinh chon làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Các bài thi khoa học xã hội theo nhiều năm là điểm rất cao, nhưng môn giáo dục công dân chưa phải là môn xét tuyển đại học. nên hầu hết thí sinh thi khoa học xã hội chri dùng để xét tốt nghiệp. Nên điểm bài thi khoa học xã hội không ảnh hưởng lắm đến xét tuyển đại học.

    14:51 ngày 27/06/2019

    dsc_13051
     

    14:50 ngày 27/06/2019

    dsc_1280
     

    14:40 ngày 27/06/2019

    - MC Hồng Hải: Theo đánh giá của của các em học sinh và giáo viên sau mỗi môn thi, thì đề thi năm nay được cho là dễ thở và không quá khó để đạt trên điểm trung bình. Để nhận định cụ thể hơn về phổ điểm năm nay, các thầy cô có thể cho biết một vài thay đổi trong dạng thức ra đề so với các năm trước? Và sự thay đổi này có nằm trong dự đoán của các thầy, cô cũng như trong quá trình ôn luyện cho các em hay không?

    * Cô Lý Thị Tú Anh, trả lời: Tôi cho rằng ở đây có hai ý, ý thứ nhất là thay đổi đề đề thi, thay đổi rất lớn, gọn hơn đi từ dễ rất khó,. nội dung gọn hơn nên thí sinh dễ tìm câu trả lời. Câu 4 từ nhận định của các em. Riêng phần làm văn nghị luận xã hội các em đã có ý để làm phần sau, là nhận định, sát nhất với các em. Phần thay đổi nhiều nhất là câu 2, nghị luận văn học, các em rất sợ phải nghị luận văn học, năm nay cách Bộ ra đề đã sát với đoạn văn hơn, có sẵn tư liệu, trong đoạn văn đã có sẵn hình ảnh về sông Hương. thêm vào đó mọi năm các em phải liên hệ với tác phẩm khác, năm nay các em liên hệ có sẵn trong tác phẩm, nên các em dễ làm lắm. Phần 2, mọi năm cho 2 đoạn, năm nay chỉ có 1 đoạn văn, các em học bình thường vẫn dễ kiếm được 3 điểm. Theo tôi thầy cô nào cũng ôn cho học sinh theo lối đó, dễ nhận định được.

    Thầy Bùi Trọng Quyền: Đề tiếng Anh có nhiều thay đổi, sẽ có phổ điểm đẹp cho thí sinh trung bình hơn là năm ngoái, nó từ dễ nhất đến khó nhất nên thí sinh trung bình có thể gặt hái từ từ. Phần nâng cao năm nay, nhìn chung năm nay bám sát theo đề tham khảo, có khi đề tham khảo của Bộ còn khó hơn đề thi thật. Phần đọc hiểu, điền từ không dài như năm ngoái, nhưng độ khó về cấu trúc ngữ pháp, về từ không cao, nên không tạo được hứng thú cho các em giỏi, phong phú về từ. Cấu trúc đề thi có sự thay đổi, thí sinh năm ngoái không đạt được trung bình thì năm nay có thể, đó là điều chắc chắn.

    ThS Hoàng Hữu Vinh: Theo nhận định của bản thân tôi và các bạn đồng nghiệp, đề thi toán năm nay là rất hay. Cái hay thứ nhất là đề thi mang đúng tinh thần của một đề thi trắc nghiệm, dù câu hỏi dễ hay khó, các em chỉ cần tìm ra được hướng làm thì chỉ cần 1 phút sẽ tìm được đáp án. Ở các đề thi năm ngoái, câu hỏi mang hơi hướng tự luận quá nhiều, để giải được một câu khó chính thầy cô chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian. Cái hay thứ hai là đề thi năm nay có tính phân hóa cao, vừa đảm bảo tốt nghiệp cho các em, vừa đảm bảo điểm cho trường đại học xét tuyển từ thấp đến cao. Từ 25-30 câu đầu tiên là câu đơn giản, rất giống đề tham khảo của bộ nên thí sinh sau khi thi xong cảm thấy rất nhẹ nhàng. Điều này làm các em dễ dàng có được điểm trên trung bình để xét tuyển, tuy nhiên 20 câu sau từ khó đến rất khó, đảm bảo được phân hóa.

    Lên trên
    Lên đầu Top

    Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Thanh toán mua bài thành công

    Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

    • Tặng bằng link
    • Tặng bạn đọc thành viên
    Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

    Chọn phương thức thanh toán

    Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

      Chọn phương thức thanh toán

      Chọn một trong số các hình thức sau

      Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

      Thông báo