Du lịch
21/12/2021 10:53

Du lịch Khánh Hòa phục hồi, ALMA resort mở cửa đón khách

Rõ ràng rằng, thế giới đang trải qua gần 2 năm chống chọi đại dịch Covid-19, diễn biến đại dịch hết sức phức tạp và chưa dự báo được thời điểm kết thúc, ngành du lịch tìm kiếm những giải pháp tích cực để thích ứng và phục hồi trong điều kiện mới là hết sức cần thiết và ưu tiên hàng đầu.

Khánh Hòa - một trong các địa phương đầu tiên thí điểm đón khách quốc tế

Du lịch nội địa từng bước phục hồi. Một số tỉnh thành như Quảng Nam, Phú Quốc, Khánh Hòa… thí điểm mở cửa đón khách quốc tế là phép thử cẩn trọng tạo tiền đề phục hồi mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề. Có thể thấy rằng, lộ trình mở cửa theo thứ tự ưu tiên: du lịch nội tỉnh, tiếp theo là du lịch nội địa và mở cửa đón khách quốc tế phải đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch trong thời gian vừa qua đang chứng tỏ định hướng và giải pháp đúng đắn tại các địa phương đang thí điểm đón khách quốc tế.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc đón khách theo lộ trình từng bước. Bước đầu với khách nội tỉnh áp dụng từ ngày 1-10-2021, du khách ngoại tỉnh áp dụng từ ngày 16-10 và khách quốc tế được đón tiếp từ đầu tháng 11-2021. Theo chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa: "Có thể nói rằng, du lịch Khánh Hòa đang khởi sắc sau khi mở cửa du lịch trở lại và là một trong số những địa phương với tốc độ phục hồi rất tốt".

Du lịch Khánh Hòa phục hồi, ALMA resort mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Bãi Dài, Khánh Hòa, Việt Nam hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước

Trong tháng 9-2021, Khánh Hòa ghi nhận lượng khách du lịch đến với tỉnh này đạt con số rất khiêm tốn chỉ gần 4.000 lượt. Sau thời điểm ngành du lịch Khánh Hòa "mở cửa" đón khách, con số này đã cải thiện đáng kể, tăng hơn gấp 3 lần trong tháng 10-2021 đạt gần 14.000 lượt, tăng gấp hơn 7 lần trong tháng 11 với hơn 30.000 lượt khách. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phục hồi, phát triển các ngành và lĩnh vực khác trong tỉnh. Doanh thu du lịch tháng 11-2021 ước đạt gần 200 tỉ đồng.

ALMA resort mở cửa đón khách trở lại đầu năm 2022

Khu nghỉ dưỡng ALMA là một trong 12 khu nghỉ dưỡng tại Bãi Dài đủ tiêu chuẩn và được cho phép đón khách có hộ chiếu vắc-xin. Ngày 22-11-2021, Khu nghỉ dưỡng đã vinh dự đón Ông Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa tới kiểm tra chất lượng dịch vụ, công tác phòng dịch và chuẩn bị đón khách.

Du lịch Khánh Hòa phục hồi, ALMA resort mở cửa đón khách - Ảnh 2.

ALMA resort đủ tiêu chuẩn đón khách có hộ chiếu vắc-xin

Mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã được ưa chuộng từ hàng chục năm trước tại các nước đã phát triển trên thế giới. Hình thức du lịch này đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ ALMA của Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường. Đơn vị này cũng là chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng ALMA resort đã chính thức hoạt động từ cuối năm 2019.

Với những tác động và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam, Công ty ALMA đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19 theo quy định từ chính quyền địa phương. Chỉ riêng trong năm 2021, khu nghỉ dưỡng đã phải tạm ngưng hoạt động hơn sáu tháng. "Sau một khoảng thời gian dài như vậy, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi khu nghỉ dưỡng ALMA có thể mở cửa trở lại. Trong suốt thời gian đóng cửa, chúng tôi vẫn luôn duy trì mọi thứ ở tình trạng tốt, đặc biệt là cơ sở vật chất và cảnh quan. Chúng tôi giữ mối quan hệ sâu sát với đội ngũ nhân viên, kể cả khi họ không làm việc. Chúng tôi đào tạo và trao đổi với họ thường xuyên, điều này giúp mọi thứ dễ hơn để sẵn sàng cho việc quay trở lại" - theo chia sẻ từ ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc Điều hành khu nghỉ dưỡng ALMA.

Là một chuyên gia quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, có cơ duyên gắn bó với du lịch Khánh Hòa nói chung và Khu nghỉ dưỡng ALMA nói riêng, ông Herbert đánh giá cao các giải pháp phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền địa phương Khánh Hòa. Ông cũng bày tỏ quan điểm để vượt qua khó khăn từ đại dịch và phục hồi hiệu quả phải là sự chung tay từ cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân. "Đầu tiên và trước nhất là tất cả chúng ta phải ủng hộ chính sách của Chính phủ. Nếu không giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể phải đối mặt với những tình huống những quy định hạn chế có thể được áp dụng trở lại như tình huống đã xảy ra tại Châu Âu hay Anh Quốc. Vì thế, các bên liên quan cần hiểu rõ điều cần làm để tất cả mọi người có thể an toàn là vô cùng quan trọng", theo Giám đốc Điều hành ALMA resort chia sẻ.

ALMA resort là dự án nghỉ dưỡng cao cấp dành riêng cho các gia đình được đầu tư và phát triển bởi Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường.

ALMA Resort, Bãi Dài, Khánh Hòa | "Happiness - Harmony - Home"

Hotline: 1900 6737

Website:

· https://alma.vn/

· https://www.alma-resort.com/

· Tuyển dụng: https://congtyalma-tuyendung.vn/

· Hoạt động xã hội: https://congtyalma-hoatdongxahoi.vn/

· Sở hữu kỳ nghỉ: https://congtyalma-sohuukynghi.vn/

· Blog: https://congtyalma.vn/

Địa chỉ:

o Hà Nội: Tầng 7, 15 & 20, tòa nhà Capital Tower, 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

o Hồ Chí Minh: Tầng 29 & 30, tòa nhà Lim Tower, 9-11 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

o Khánh Hoà: Tầng 9 tòa nhà Gold Coast, 1 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Các nền tảng khác:

· Fanpage: https://www.facebook.com/CongtyALMA/

· Youtube channel: https://www.youtube.com/user/HappAlma

· Linked In: https://www.linkedin.com/company/alma-nha-trang

· Twitter: https://twitter.com/ResortAlma

· Instagram: https://www.instagram.com/almatimeshare

Y. Hoàng

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.