Tôi mua nhà khi trong tay chỉ có 120 triệu

Thứ hai, 07/05/2018 14:08

Chị Dung (38 tuổi) sống tại Linh Đàm (Hà Nội) mua nhà khi chỉ có 120 triệu tiền tiết kiệm và phải một mình nuôi con. Với mức lương 16 triệu/tháng, chị phải lên kế hoạch tỉ mỉ, thực hiện từng bước một.

Chị Dung đã chia sẻ về câu chuyện mua nhà của mình:

Tháng 8-2012, tôi 32 tuổi và vừa ly hôn. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy từ giờ trở đi, cuộc đời tôi và con gái sẽ bước sang một trang khác, sướng khổ do tôi tự chịu. Ngày ra đi, tôi chỉ có 10 triệu đồng trong tài khoản. Lương hàng tháng của tôi được 16 triệu đồng, đủ cho hai mẹ con tôi sinh sống.

Ban đầu, tôi được một người bạn thân cho thuê một căn phòng còn thừa tại công ty của bạn ấy. Tôi ở đó được hơn một năm thì bị đòi lại phòng. Sau đó, tôi chuyển sang thuê một căn nhà khác, thoáng mát hơn nhưng nằm gần cánh đồng nên cũng hơi sợ. Sau khi ở đó được một thời gian, nhà hàng xóm sửa nhà, thi thoảng thợ làm lại ném rác, vỏ chai xuống mái nhà tôi.

Căn bếp nhà tôi lại thấp, lợp tấm fibro xi măng nên mỗi lần như thế, tôi cảm giác như có sấm đụng trên đầu. Có lần, nhà hàng xóm quên tắt van nước nên nước từ trên cao tràn xuống, lênh láng khắp căn nhà cấp 4 tôi thuê. Tôi còn phát hiện nhà có tổ mối rất to, toàn bộ gác xép đã bị mối phá. Vì quá nản nên tôi quyết định chuyển nhà.

Lần chuyển thứ 3, tôi chọn thuê một phòng trong một dãy nhà gồm 5-7 phòng nhỏ tiện nghi khép kín. Dù ở tầng hai nhưng vì nhà quá ẩm mốc nên hai mẹ con tôi thường xuyên bị viêm tai mũi họng.

Tôi mua nhà khi trong tay chỉ có 120 triệu - Ảnh 1.

Chị Dung mua nhà khi chỉ có 120 triệu trong tay. Ảnh: NVCC

Tại đây, hai mẹ con hay ốm đau, điện nước lại quá đắt, máy giặt bị dùng chùa, phải gửi xe chỗ khác... Quá chán cảnh ở trọ nên giữa năm 2015, tôi quyết định đi mua nhà khi chỉ có 120 triệu.

Tôi khoanh vùng khu vực muốn tìm nhà, lên kế hoạch và lựa số tiền mình có thể vay. Tôi dự định tìm một căn nhà dưới 20m2 hoặc một căn nhỏ xíu nào đó đã có sổ đỏ, giá khoảng 750-800 triệu đồng, thế chấp ngân hàng chính sổ đỏ đó để vay 300-400 triệu đồng, trả lãi hàng tháng trừ lương. Còn lại tôi sẽ hỏi vay bạn bè, người thân rồi trả dần.

Thời buổi này, nhà 700-800 triệu đồng chắc gì đã ở nổi. Nghe tôi bàn, bố mẹ tôi cũng cảm thấy khó tin nhưng tôi vẫn cố chấp làm theo ý mình. Có lần, tôi cùng cô bạn đi xem một căn nhà thấy đề giá hơn 400 triệu đồng, nhưng khi đến thì nhà không có sổ đỏ, chỉ có giấy mua bán viết tay và có phường chứng nhận. Một căn nhà khác quảng cáo 16m2 nhưng thực tế, diện tích chỉ 8m2, chồng 2 tầng, giá 880 triệu.

Thế rồi tôi đọc được mẩu tin nhà chung cư xã hội ở Linh Đàm có giá khoảng hơn 800 triệu. Diện tích căn hộ hơn 47m2 tính cả tường. Tôi may mắn được vay hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ. Ngân hàng cho vay 416 triệu. Hàng tháng, tính cả gốc và lãi, tôi phải trả khoảng 5,5 triệu đồng, trả dần trong 10 năm.

Đến lúc đó, tôi để được 150 triệu và phải vay thêm bên ngoài 266 triệu nữa. Bố mẹ cho tôi 100 triệu, vợ chồng em trai cho vay 100 triệu, dì cho vay 50 triệu, cô bạn thân cho vay 15 triệu đồng nữa. Có đủ tiền, tôi làm thủ tục mua nhà và sang tên.

Ngày làm hợp đồng, tôi hớt hải bỏ cả công việc và bị sếp mắng nhưng vẫn thấy vui. Tôi chỉ đợi 6 tháng sau để được nhận nhà. Năm đó tôi 37 tuổi. Vậy là tôi đã có nhà sau 3 năm ly hôn.

Tôi mua nhà khi trong tay chỉ có 120 triệu - Ảnh 2.

Chị Dung cải tạo lại căn nhà thành 2 phòng ngủ. Ảnh: NVCC

Sau khi mua nhà, tôi lại lo chuyện làm nội thất nhưng vì không có nhiều tiền nên tôi chỉ định làm đơn giản. Tôi tìm được một nick facebook hay trả lời thắc mắc của cư dân. Nhưng khi thuê người này, tôi mới biết những người trả lời nhiệt tình chưa chắc đã làm tốt.

Anh này là kiểu người "nói như rồng leo, làm như mèo mửa". Sau 2 tuần nhận nhà, anh ta còn chưa lắp nổi cái cửa sắt. Sau đó, tôi phải chuyển sang một người khác và có nhà ở sau đó 2 tuần. Vì không đòi được tiền cọc của cậu làm nội thất trước nên tôi phải trả 25 triệu cho tủ bếp (bình thường chỉ khoảng 12-15 triệu), sàn gỗ chỉ 10-12 triệu thì tôi bị vặt khoảng 15 triệu. Tổng chi phí làm nội thất là 42,5 triệu. Làm xong, tôi không còn xu dính túi. Tôi rút ra bài học là hãy gặp 2-3 chỗ làm nội thất rồi chọn lựa, giá cả nên tham khảo rồi chọn mức vừa phải.

Mọi người đều mừng khi hai mẹ con tôi có nhà mới. Tôi cũng dần dần mua sắm thêm đồ đạc cho căn nhà. Bố mẹ cho tôi tiền mua tủ lạnh và một chiếc điều hòa.

Đến nay, tôi còn nợ ngân hàng hơn 300 triệu và đã trả gần hết nợ người nhà. Năm nay, tôi cải tạo lại nhà, làm thêm phòng ngủ nhỏ cho con gái bằng gỗ thông tự nhiên, nâng sàn lên 40cm để vừa làm giường cho con ở trên, vừa làm kho ở dưới. Nhà tôi giờ đã có 2 phòng ngủ và cả kho chứa đồ.

Theo PV (VnExpress)

Gửi bình luận

Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Dự án 17:41

Gamuda Land chính thức "tung" dự án The Meadow- dự án nhà ở thấp tầng thuộc dạng hiếm tại Bình Chánh - TP HCM chỉ với 212 căn nhà phố, biệt thự trên diện tích 5ha.

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

Vật tư 11:51

CHINT, công ty toàn cầu dẫn đầu về năng lượng thông minh, vừa thông báo 2 sáng kiến mới để hỗ trợ cho hệ sinh thái năng lượng thông minh ở Việt Nam.

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Tài chính 11:50

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm cá nhân của Allianz đã cho biết việc ngăn chặn các hành vi gian lận trong năm 2023 đã tăng 29% so với năm trước.

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

XEM THÊM