28/08/2018 20:54

Nghịch lý nhà tái định cư

In bài viết

Tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận không phải mới xảy ra tại Hà Nội.

Trong nhiều năm qua, chính sách hỗ trợ nhà tái định cư đã giúp nhiều hộ dân có được chỗ ở ổn định sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, chính sách tái định cư hiện có nhiều bất cập mà việc Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn thủ đô nhưng chưa ký hợp đồng mua bán nhà, cũng chưa nộp tiền và nhận nhà là một ví dụ điển hình.

Tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận không phải mới xảy ra tại Hà Nội. Trước đó, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) từng phải đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư tại Sài Đồng bởi xây dựng xong cách đây hơn 10 năm nhưng các hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ mà phải là đất nền. Vì thế, cả 3 tòa đều bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay.

Nghịch lý nhà tái định cư - Ảnh 1.

Nhiều dự án tái định cư đang vắng bóng người ở.

Một trong các nguyên nhân khiến người dân không mặn mà với nhà tái định cư là chất lượng sống không đảm bảo. Tại TP. HCM, mặc dù thành phố luôn khẳng định chủ trương nhất quán trong chính sách tái định cư là "chỗ ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ". Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tại nhiều khu tái định cư trên địa bàn TP, chất lượng sống của người dân chẳng những không bằng mà còn kém hơn nhiều so với nơi ở cũ. Thậm chí có nơi, người dân lâm vào cảnh như sống trên đảo (không có nước sạch sử dụng, đường đi cũng không, căn hộ bị thấm dột triền miên…) như khu TĐC Vĩnh Lộc B.

Trong số những bất cập, tồn tại ở khu tái định cư này, người dân cho biết nỗi khổ lớn nhất là không tìm được việc làm tại chỗ. Phần lớn các hộ dân đều phải quay lại nơi ở cũ để làm việc, con cái phải đi học xa, cách nơi ở mới hàng chục cây số. Không ít hộ dân do chưa tìm được việc làm mới ở nơi tái định cư nên thu nhập ngày càng giảm sút, đời sống dần kiệt quệ. Thực tế cả khu có 1.939 căn hộ nhưng đến nay chỉ hơn 400 căn có người ở, số còn lại bỏ trống đang xuống cấp trầm trọng.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến cuộc sống tái định cư của người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có hai vấn đề cốt lõi là chính sách tái định cư chưa hợp lý và sự tắc trách, thiếu quyết liệt trong cách làm, buông lỏng trong quản lý của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ công quyền.

Điểm hạn chế rõ nhất trong chính sách tái định cư hiện nay là vị trí quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư đều nằm xa trung tâm, ở nơi chưa đảm bảo hạ tầng, giao thông còn hạn chế, chưa được kết nối. Ngoài ra, chính sách việc làm, nguồn sinh kế cho người dân tái định cư cũng chưa thực sự được quan tâm và có giải pháp hỗ trợ hợp lý.

Bàn về giải pháp giúp nhà tái định cư trở nên hấp dẫn hơn với người dân, mới đây UBND TP Hà Nội đề xuất cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Theo cơ chế này, thành phố sẽ tạo quỹ đất, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để xây dựng nhà ở tái định cư theo quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt.

Về giải pháp để khắc phục những bất cập từ nhà tái định cư, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, cần linh hoạt và đẩy mạnh chính sách tái định cư như đền bù giá cả thỏa đáng để người dân tự tìm chỗ ở.

Về lâu dài, để cuộc sống người dân tái định cư ổn định, cần có chính sách hợp lý trong quy hoạch, xây dựng các khu dân cư, chung cư tái định cư; việc triển khai thực hiện dự án phải quyết liệt và đồng bộ, lấy quyền lợi, nhu cầu người dân làm trung tâm.

Theo Trung Nguyễn (Công Lý)
“Chiếc nhẫn hòa bình” tại Công viên 29 Tháng 3 dự kiến hoàn thành tháng 9-2026

“Chiếc nhẫn hòa bình” tại Công viên 29 Tháng 3 dự kiến hoàn thành tháng 9-2026

Kinh tế 17:21

(NLĐO) – Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 Đà Nẵng đã hoàn thành phần ngầm, giá trị thực hiện đạt khoảng 30% hợp đồng, bảo đảm tiến độ đề ra

Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

17:18

Tết Bính Ngọ 2026, hàng triệu lượt khách đổ về Gigamall thưởng lãm Đường hoa Tết Công nghệ 2026 và trải nghiệm Công viên công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal

Lãnh đạo phường thông tin vụ cháy đồ gỗ Toàn Cầu ở đường Đỗ Xuân Hợp

Lãnh đạo phường thông tin vụ cháy đồ gỗ Toàn Cầu ở đường Đỗ Xuân Hợp

Thời sự 17:09

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn nhà cấp 4 rộng 150 m2 nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM.

Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

Kinh tế 17:07

(NLĐO) – Hai khách hàng mua vé số xuân thuộc xổ số miền Nam dịp Tết nhưng vài ngày sau mới dò thì phát hiện trúng độc đắc.

Bị Công an TPHCM truy nã, đối tượng về quê Gia Lai đầu thú

Bị Công an TPHCM truy nã, đối tượng về quê Gia Lai đầu thú

Pháp luật 17:06

(NLĐO) - Bị truy nã vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái dẫn đến tai nạn chết người, Võ Minh Phong đã quay về quê Gia Lai đầu thú

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 24-2: Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ninh

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 24-2: Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ninh

Kết quả xổ số 17:00

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 24-2, được các công ty xổ số kiến thiết: Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ninh công bố.

Vụ bé gái bị ném đá trúng đầu ở Cà Mau: Có thể xử lý 2 tội

Vụ bé gái bị ném đá trúng đầu ở Cà Mau: Có thể xử lý 2 tội

Bạn đọc 16:53

(NLĐO) - Luật sư nhìn nhận người ném đá có thể bị xử lý tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".