25/06/2018 14:34

Mua nhầm nhà thuộc quy hoạch có đòi được tiền cọc?

In bài viết

Hỏi: Tôi đã đặt cọc 100 triệu đồng để mua 1 căn nhà tại quận Long Biên với giá gần 1 tỷ đồng. Sau đó, tôi đến UBND quận hỏi về hiện trạng quy hoạch của thửa đất thì được biết 1 phần diện tích căn nhà nằm trong phạm vi quy hoạch nên không muốn tiếp tục thực hiện giao dịch mua bán nữa.

Vậy, tôi phải làm thế nào để lấy lại tiền đã đặt cọc?

Nguyễn Hữu (Hà Nội)

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 48 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, trường hợp đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chưa được cấp giấy chứng nhận.

Mua nhầm nhà thuộc quy hoạch có đòi được tiền cọc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Áp dụng tương tự quy định đó, khi hai bên mua bán nhà ở, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi đất theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì, việc đăng ký biến động, sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sẽ không được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, giải quyết.

Trường hợp nhà ở, đất ở mà ông Nguyễn Hữu đã đặt cọc để mua, có một phần diện tích nằm trong phạm vi, khu vực quy hoạch và nếu đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì việc mua bán, chuyển nhượng sẽ không được sang tên, đổi chủ.

Vì lý do này, ông Hữu có thể yêu cầu bên chuyển nhượng hoàn trả tiền đặt cọc. Nếu bên chuyển nhượng không chấp nhận, ông có thể làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết, tuyên bố giao dịch đặt cọc vô hiệu, để nhận lại tiền đã đặt cọc.

Nếu trường hợp nhà ở, đất ở thuộc quy hoạch, nhưng đã quá 3 năm kể từ ngày công bố quy hoạch mà chưa có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án; và trong hợp đồng đặt cọc bên bán không có cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cọc nếu nhà ở, đất ở đem chuyển nhượng thuộc quy hoạch, thì cho dù nhà ở, đất ở có thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi, bên bán cũng không có lỗi.

Trường hợp này, căn cứ khoản 2 Điều 358 Bộ Luật Dân sự, nếu ông Hữu từ chối việc mua nhà ở, đất ở như đã thoả thuận trong hợp đồng đặt cọc thì ông không có quyền đòi lại tiền đặt cọc. Phương án tốt nhất là ông Hữu chủ động gặp gỡ bên bán để thương lượng về khoản tiền đặt cọc này.

Luật sư Lê Văn Đài

(VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội)

Theo Báo Chính Phủ
Phấn khởi "xông đất" công sở

Phấn khởi "xông đất" công sở

Thời sự 07:00

Đón tiếp niềm nở, phục vụ chu đáo là cảm nhận của người dân trong ngày đầu cơ quan nhà nước làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Mở khóa động lực mới cho tăng trưởng

Mở khóa động lực mới cho tăng trưởng

Thời sự 07:00

Năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam vượt 8% và Chính phủ kỳ vọng tăng trưởng GDP tăng tốc lên mức 10% vào năm 2026

Sân vận động và khát vọng vươn tầm: Kỳ vọng từ các sân chuẩn quốc tế

Sân vận động và khát vọng vươn tầm: Kỳ vọng từ các sân chuẩn quốc tế

Thể thao 07:00

Khi các sân vận động đạt chuẩn FIFA đi vào hoạt động, sẽ mở ra cơ hội đăng cai các giải đấu lớn

Nguy hiểm

Nguy hiểm

Bạn đọc 07:00

Nhiều người vẫn vô tư tập kết xe đẩy ngay cạnh tủ điện

Khi người bệnh là trung tâm

Khi người bệnh là trung tâm

Bạn đọc 07:00

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp cũng phải thay đổi căn bản

Doanh nghiệp khởi động đầu năm

Doanh nghiệp khởi động đầu năm

07:00

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đã rộn ràng đón người lao động trở lại nhà máy làm việc

Viktor Gyokeres: Hai tháng xoay chuyển số phận tại Arsenal

Viktor Gyokeres: Hai tháng xoay chuyển số phận tại Arsenal

Thể thao 06:57

(NLĐO) – Bị hoài nghi năng lực trước dịp lễ Giáng sinh, Viktor Gyokeres giờ đây đã kịp ghi dấu ấn để giành lại vị thế đáng tin cậy trên hàng công Arsenal.