13/11/2010 11:14

Trục lợi từ web sex

(TG@) - Mặc dù biết việc truyền bá các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách con người, nhưng một số người đã nhắm mắt làm liều…

Ông chủ Web sex và các admin trước vành móng ngựa

Đã bao lần vành móng ngựa tòa án ướt đẫm những giọt nước mắt hối lỗi, báo chí nhiều lần lên tiếng thế nhưng số vụ phát hiện phát tán sản phẩm đồi trụy ngày càng nhiều.

Bán đĩa sex đóng tiền học phí

Tôi không bao giờ quên gương mặt bầu bĩnh, thư sinh và nước da trắng hồng của bị cáo Lưu Hữu Phúc (22 tuổi, ngụ Bình Thạnh). Là anh cả trong một gia đình có 3 người con, mặc dù cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng cha mẹ không để Phúc thiếu ăn, thiếu mặc. Vét cạn tiền nuôi con học đại học tại một trường dân lập chỉ mong sao con nên người nhưng vì một hành động bồng bột mà hy vọng của cả gia đình bị dập tắt. Không muốn cha mẹ phải lo cho mình, Phúc tự tìm việc và được nhận vào làm việc ở một cửa hàng kinh doanh băng đĩa. Những ngày làm việc ở đây, Phúc được chỉ dạy cách sao chép đĩa và nảy sinh ý định “kinh doanh” phim sex vốn ít mà lời nhiều.

Khoảng giữa năm 2008 Phúc lên mạng Internet, đăng ký làm thành viên một trang web sex rồi tải các phim khiêu dâm về máy tính. Sau đó, chàng sinh viên mày mò tìm mối mua đĩa trắng về sao chép những bộ phim đồi trụy này và giao bán trên mạng với giá 10.000 đồng một đĩa. Trừ chi phí đầu vào, trong 4 tháng miệt mài tiếp thị Phúc bỏ túi gần 2 triệu đồng.

Đến ngày 5-8-2008, một thanh niên gọi điện cho Phúc đặt mua 60 đĩa phim sex. Thấy ngon ăn, để tạo uy tín và duy trì mối quan hệ “làm ăn” nên Phúc khuyến mãi thêm 36 đĩa phim “tươi mát” vào túi hàng cho vị khách này rồi mang đến cổng chùa Phước Viên (quận Bình Thạnh) giao hàng. Cuộc giao dịch chưa kịp diễn ra, cơ quan chức năng đã có mặt bắt giữ Phúc cùng tang vật. Tiếp tục khám xét nhà, công an thu giữ hơn 1.200 đĩa có nội dung đồi trụy. Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên phạt Lưu Hữu Phúc mức án 7 năm tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Khi HĐXX cấp phúc thẩm hỏi nguyên nhân và động cơ phạm tội thì Phúc nói: “Dạ, bị cáo chỉ muốn kiếm tiền trang trải và đóng học phí nên làm liều. Bị cáo nhận thức mình vi phạm pháp luật, bị cáo không có ý kiến gì về hành vi của mình nhưng chỉ xin tòa xử một mức án nhẹ hơn”.

Giờ nghị án, mẹ Phúc cho biết chỉ đến khi công an ập vào kiểm tra thì mới tá hỏa vì không bao giờ nghĩ con mình lại dại như thế. Từ ngày cháu bị bắt, bà nội Phúc cũng buồn chán rồi đâm bệnh và vừa mới qua đời. Nghe mẹ nói nội mất, Phúc khóc thét lên rồi gương mặt buồn ướt đẫm những giọt nước mắt tội lỗi.

Xét gia đình bị cáo Phúc đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính và những giấy tờ liên quan đến một số tình tiết giảm nhẹ, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo và giảm án còn 6 năm tù. Khi bóng con đi khuất, lúc này mẹ Phúc ôm mặt khóc bên hành lang tòa án.

Phát triển web sex thu quảng cáo

Có thể nói đình đám nhất trong năm qua là vụ xét xử 4 admin của trang web “đen” m**xi.com. Trước vành móng ngựa, một bị cáo tóc lốm đốm trắng cùng bị cáo khác với vẻ mặt trẻ măng loi nhoi nghe đọc cáo trạng.

Cách đây 4 năm, bị cáo Nguyễn Tăng Trường (1983, quận 1) xây dựng một webside âm nhạc châu Á, sau đó để thu hút lượng truy cập Trường đã nâng cấp thêm một web khác mang tên thac***n.net. Thời gian này, thac***n.net phát triển mạnh, nội dung hoạt động dưới dạng tranh ảnh, truyện có nội dung không lành mạnh đã thu hút hàng chục ngàn người truy cập. Sau đó, Trường đã mua tên miền mocxi.com và đã thuê các công ty nước ngoài như Burst.net, layertech, schost.com... để đặt máy chủ lưu giữ nội dung. Để duy trì hoạt động, Trường cho các trang web nước ngoài đặt quảng cáo bên dưới trang m**xi.com và tính phí từ 200 USD đến 400 USD.

Nhằm mục đích gây tiếng vang, Trường đã tạo ra các chuyên mục đồi trụy trên m**xi.com với nội dung phong phú. Từ đó, lượng thành viên tăng đến chóng mặt và chủ yếu là chat chít dung tục, gửi phim ảnh, trò chơi mang tính kích dục. Do số người tham gia ngày càng nhiều, Trường đã lấy tên ảo bổ nhiệm cho những người tham gia tích cực vào các vai trò như ban quản trị mạng (admin), tổng quản lý trang web (supper mod), quản lý (mod). Ban quản trị gồm có Trường, T.K.T (chưa xác định được lai lịch), Tống Anh Hoàng (SN 1952, quận Tân Bình), Nguyễn Đỗ Công (SN 1979, Hà Nội) và Lâm Dương Hiểu (SN 1980, quận 11) là những người giữ quyền quản lý cao nhất đối với trang web.

Tại phiên tòa, bị cáo Trường thừa nhận chính bị cáo là người chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung của website. Trao đổi với chúng tôi, Trường nói: “Khi bị phát hiện, tôi đã cố gắng tháo gỡ những phần đồi trụy, tìm cách làm lành mạnh hóa trang web nhưng cũng chưa triệt để. Trước tòa tôi thành khẩn nhận tội và mong một mức án khoan hồng”. Hai bị cáo Hoàng và Hiểu cũng cho biết tham gia trang web chỉ vì ham vui, nhưng càng tham gia càng ghiền và lún sâu lúc nào không biết. Nhận định hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây hậu quả không lường hết được nên cần phải xử phạt nghiêm, HĐXX đã tuyên phạt Trường 2 năm tù, Hoàng và Hiểu mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù, Công 1 năm 3 tháng tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

admin
từ khóa :
Lý do người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau với một người khác

Lý do người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau với một người khác

Pháp luật 09:03

(NLĐO) - Sau xô xát, đôi bên bình tĩnh, sau đó đến một quán nhậu để tiếp tục làm hòa.

Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ suy thoái

Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ suy thoái

Quốc tế 09:01

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các mục tiêu kinh tế của ông sẽ mất thời gian và giai đoạn chuyển đổi để có kết quả

Chấn chỉnh hoạt động livestream bán hàng

Chấn chỉnh hoạt động livestream bán hàng

Tôi lên tiếng 09:00

Những buổi livestream bán hàng trực tuyến đang dần trở thành một phần của cuộc sống hiện đại.

Giá cà phê hôm nay 10-3: Đà tăng có trở lại?

Giá cà phê hôm nay 10-3: Đà tăng có trở lại?

Kinh tế 08:59

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục là mối quan tâm của nông dân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu cà phê sau 1 tuần biến động

Bà chủ nhà trọ tìm kế tăng thu nhập cho công nhân

Bà chủ nhà trọ tìm kế tăng thu nhập cho công nhân

Lao động 08:57

(NLĐO)- Bà chủ nhà trọ nhiều ngày chạy vạy khắp nơi tìm nguồn hàng gia công mang về cho công nhân trọ tranh thủ làm, kiếm thêm thu nhập.

Đạo diễn "dài tay", phim Việt được gì?

Đạo diễn "dài tay", phim Việt được gì?

Điện ảnh 08:50

Thị trường phim thương mại ngày càng xuất hiện nhiều đạo diễn đảm nhận những vai trò khác nhau trong một tác phẩm

Hồi sinh vùng cây dược liệu quý

Hồi sinh vùng cây dược liệu quý

Môi trường 08:40

Mô hình doanh nghiệp phối hợp với người dân trồng, bảo tồn các loài cây dược liệu quý hiếm dưới tán rừng đã mở ra cơ hội mới cho địa phương