18/12/2012 16:46

iPhone 5 xách tay không “ngán” hàng chính hãng

In bài viết

Cho dù nhà mạng bán ra iPhone 5 với mức giá ngang ngửa so với hàng xách tay, thì đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh hàng xách tay đều cho rằng đó không phải là điều đáng lo ngại.

Sau gần 3 tháng kể từ khi chiếc iPhone 5 hàng xách tay đầu tiên được nhập về thị trường trong nước, thì giữa tháng 12-2012, Viettel đã loan tin “úp mở” về giá bán của iPhone 5 do doanh nghiệp này phân phối “sẽ không cao hơn giá iPhone 4S tại thời điểm bán ra năm 2011”.
 
iPhone 5 không còn "hot" như thời của iPhone 4
 
Tức là, tại thời điểm tháng 11-2011, khi chính thức tung ra iPhone 4S, Viettel đã bán sản phẩm này với mức giá lần lượt là 16,4 triệu đồng, 18,9 triệu và 21 triệu dành cho bản 16GB, 32GB và 64GB.
 
Như vậy, cho dù chưa chốt mức giá chính thức nhưng thị trường cũng đang ngầm hiểu Viettel sẽ chỉ bán iPhone 5 ở mức “loanh quanh” ngưỡng từ 16 triệu đồng cho bản 16GB.
 
Liệu với sự “tham chiến” của Viettel, rồi tới đây thêm VinaPhone, thị trường iPhone 5 trong nước sẽ có sự biến động?
 
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với ICTnews, ông Nguyễn Anh Văn – Quản lý của CellphoneS (Hà Nội) cho rằng nếu nhà mạng bán ra với mức giá như vậy nhưng cũng chỉ nhập về với số lượng ít ỏi như trường hợp iPhone 4, iPhone 4S... trước đây, thì thực tế sẽ không "ăn thua" so với số lượng được bán ra tại rất nhiều địa chỉ kinh doanh hàng xách tay trong nước, rất khó khiến thị trường xách tay có sự biến động.
 
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thắng, quản lý Digiworld Hà Nội thì cho rằng nếu nhà mạng bán với giá thấp, chắc chắn thị trường xách tay cũng sẽ đi theo chiều hướng giảm thấp hơn mức hiện nay để cạnh tranh, hút khách.
 
Chung quan điểm, ông Đào Toàn - Giám đốc DaotoanGroup cũng nhấn đến thực tế nếu nhà mạng tung iPhone 5 giá rẻ hơn thị trường xách tay thì thị trường xách tay cũng sẽ sớm giảm giá để cạnh tranh và mức giá xách tay thậm chí sẽ được bán rẻ hơn nhà mạng khoảng 800.000 đồng.
 
Tuy nhiên, mức giá đó cũng chưa thể giảm ngay sau khi nhà mạng tung sản phẩm iPhone 5 mà còn phụ thuộc vào chuyện lượng hàng của nhà mạng bán ra là bao nhiêu, có đủ để “khuấy động” thị trường hay không.

Bên cạnh đó, trao đổi với ICTnews, ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp còn cho rằng sự cạnh tranh gữa hàng xách tay và hàng phân phối chính hãng hiện không còn quá chênh lệch, người tiêu dùng cũng không còn quá “quyết liệt” tìm được hàng phân phối chính hãng như trước đây.
 
Bởi lẽ, trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng xách tay đã tạo được uy tín nhất định đều bảo hành sản phẩm 12 tháng như “hàng công ty” trong khi giá bán luôn rẻ hơn.
 
Ngoài ra, còn chưa kể đến nhiều doanh nghiệp liên tục tung các chương trình khuyến mãi tặng tấm dán màn hình, bao da, tặng thẻ mua hàng, rồi chăm sóc khách hàng tốt hơn nhà mạng, hỗ trợ cài đặt phần mềm trọn đời (trong đó có cả phần mềm bản quyền) bất cứ khi nào khách hàng cần.
 
Như vậy, theo đánh giá của giới kinh doanh sản phẩm iPhone 5 xách tay, thì lợi thế duy nhất mà các nhà mạng như Viettel hay VinaPhone có thể dựa vào để “áp đảo” hàng xách tay đó là sản phẩm bán ra được đi kèm chính sách gói cước ưu đãi – một yếu tố dễ thu hút người dùng mà chỉ nhà mạng mới làm được. Tuy nhiên suy cho cùng, nếu số lượng nhập về ít ỏi, vẫn chỉ như muối bỏ bể thì cho dù có đi theo “chiêu bài” như vậy cũng không phải là điều để hàng xách tay phải “đau đầu”.
 
Cũng qua tìm hiểu của ICTnews, từ khi được bán tại thị trường Việt Nam, iPhone 5 không phải là sản phẩm quá “hot”, liên tục được giảm giá với mức “sụt” nhanh chóng. Ví dụ, bản 16GB từ 29,5 triệu hiện xuống còn 16,5 triệu (sụt tới 13 triệu, trung bình mỗi tháng giảm khoảng 4,3 triệu đồng). Tương tự, bản 32GB và 64GB cũng giảm hàng chục triệu đồng.
thanh
từ khóa :
Ông Hồ Quốc Dũng tiếp tục được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Hồ Quốc Dũng tiếp tục được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

Chính trị 14:25

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (60 tuổi) tiếp tục được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả "Màu hoa đỏ" - đột ngột qua đời

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả "Màu hoa đỏ" - đột ngột qua đời

Văn hóa - Văn nghệ 14:21

(NLĐO)- Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ", đã đột ngột qua đời sáng 8-4, khi đang trong hành trình trên một chuyến xe bus

Chân dung 3 nữ thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chân dung 3 nữ thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chính trị 14:13

(NLĐO)- Trong 23 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 3 thành viên là nữ, trong đó có một Phó Thủ tướng.

Ông Hoàng Minh Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Minh Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính trị 14:12

(NLĐO)- Ông Hoàng Minh Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Kim Sơn.

Đề xuất thay đổi khung giờ "cao điểm", "thấp điểm" tính giá điện

Đề xuất thay đổi khung giờ "cao điểm", "thấp điểm" tính giá điện

Kinh tế 14:11

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Bà Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Bà Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Chính trị 14:11

(NLĐO) - Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Chính trị 14:08

(NLĐO)- UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh.