29/09/2011 07:18

Báo điện tử giả, nguy hiểm thật!

Sau vụ Báo Trà Vinh và Báo Cần Thơ bị hai website khác giả mạo và bị lật tẩy, chúng tôi phát hiện một số báo điện tử giả khác đang ngang nhiên hoạt động

Không chỉ có Báo Trà Vinh, Cần Thơ bị làm giả, nhiều tờ báo điện tử chính thống đã giật mình khi phát hiện mình cũng có “bản sao” từ lúc nào không hay! Các website giả mạo này thiết kế giao diện, các chuyên mục thông tin, đăng ký tên miền na ná website thật, thậm chí lấy thẳng tên miền, tên website y như một tờ báo điện tử thật và ung dung đăng tin tức, thu quảng cáo... như một tờ báo chính thống.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị bị làm giả

Ngày 23-9, Báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) thông tin Báo SGTT trực tuyến của mình bị giả mạo. Báo SGTT cho biết tên miền saigontiepthi.com.vn là một trang web mô phỏng trang báo trực tuyến sgtt.vn của Báo SGTT, cả giao diện cũng na ná. Các chuyên mục trên trang web này lấy các bài, tin từ nhiều báo trực tuyến khác trong nước, không ghi tên tác giả, chỉ ghi nguồn là Sài-Gòn-Tiếp-Thị (SGTT Media). Chân trang bảng code saigontiepthi.com.vn giả không ghi giấy phép xuất bản, chỉ ghi nội dung: “Copyright © 2009-2019, Viettech – Sài Gòn Tiếp Thị Online...” kèm theo số điện thoại liên lạc. Ông Phạm Hy Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo SGTT, khẳng định báo này không có bất cứ sự liên quan nào đến trang web có tên miền saigontiepthi.com.vn và cho biết đã gửi công văn đến Bộ Thông tin -Truyền thông, các cơ quan chức năng để nhờ can thiệp, xử lý trường hợp trang web giả mạo này.
Ảnh chụp màn hình trang web http://www.baokiengiang.com.vnlúc 11 giờ 34 phút ngày 2-9

Tối 26-9, lúc 21 giờ 13 phút, chúng tôi đã truy cập địa chỉ saigontiepthi.com.vn và nhận thấy trang web này vẫn hoạt động bình thường; các thông tin về sự “giả mạo” của trang web này đúng như những gì đã được mô tả ở trên. Đến rạng sáng 27-9, khi truy cập trang này thì trên màn hình hiển thị dòng thông báo “Website Updating... Trang web đang chuyển đổi server nhằm phục vụ độc giả tốt hơn. Sẽ hoạt động lại trong thời gian sớm nhất!”. Tuy nhiên, vào lúc 11 giờ 16 phút, khi truy cập website saigontiepthi.com.vn thì thấy website này đang hoạt động bình thường. Các tin tức lấy nguồn từ Báo SGTT chính thống cùng nhiều tờ báo khác cũng như các banner quảng cáo vẫn hiện diện trên trang chủ của website. Bấm vào phần liên hệ, chúng tôi thấy dòng thông tin: “Chịu trách nhiệm thông tin và quản trị Website: Công Ty CP Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông. AZ, Email: Info@ViettechGroup.VN, Liên hệ đặt Báo và Quảng Cáo: Sài Gòn Tiếp Thị Online: VPGD: 34 Đặng Thị Nhu - Quận I - Tp.Hồ Chí Minh, Email:  info@saigontiepthi.Com.VN” (trích nguyên văn).

Giả y như thật!

Trên mạng internet ngày 27-9, chúng tôi phát hiện hai địa chỉ: http://kiengiangonline.vn/ và  http://www.baokiengiang.com.vn được thiết kế dưới dạng một trang thông tin điện tử, làm người đọc cứ nghĩ rằng đây là trang web báo điện tử của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang! Trên hai website này đăng rất nhiều bài báo lấy lại từ các trang báo chính thống trong cả nước, các banner quảng cáo cùng thông tin liên hệ để đăng quảng cáo. Tuy nhiên, hai website này không công bố giấy phép xuất bản, trong địa chỉ liên hệ chỉ ghi: “Báo Kiên Giang, Địa chỉ: Mạc Đỉnh Chi - T.phố Rạch Giá - Kiên Giang” (nguyên văn). Điều hết sức ngạc nhiên là trong phần thông tin liên hệ của hai trang web http://kiengiangonline.vn/http://www.baokiengiang.com.vn, chúng tôi nhận thấy nó giống y hệt như thông tin liên hệ xuất hiện trên website saigontiepthi.com.vn đã nêu trên. Kiểm tra thông tin hai tên miền http://kiengiangonline.vn/http://www.baokiengiang.com.vn cho thấy chúng đã được đăng ký tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Ông Trương Văn Nhu, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang, tỏ ra ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi về “Báo Kiên Giang online”, ông xác nhận tỉnh Kiên Giang chưa có tờ báo điện tử nào được cấp phép hoạt động.

Nguy hiểm khó lường

Các trang web giả mạo như nêu trên đều ngang nhiên đăng lời kêu gọi, chào mời đặt banner quảng cáo với giá cả cụ thể và địa chỉ liên lạc trực tiếp trên website. Đây có thể xem là thủ đoạn lợi dụng tên tuổi của các tờ báo chính thống để hòng trục lợi từ việc thu quảng cáo. Nguy hiểm hơn, những thông tin trên các trang báo mạng giả này sẽ gây những tác hại khôn lường, thậm chí ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống xã hội, cả về chính trị.

Ngoài những thông tin về các trang web giả mạo nói trên, có thể còn nhiều trang web giả mạo khác nữa đang hoạt động mà chúng tôi chưa thể xác định được.

Hành vi phạm pháp

Việc một số trang thông tin điện tử giả mạo các trang báo điện tử có uy tín để đăng thông tin, chào mời quảng cáo là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là hành vi thiết lập trang thông tin điện tử không có giấy phép, xuất bản báo điện tử mà không có giấy phép, cũng như xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức theo pháp luật dân sự.

Theo quy định tại khoản 6, điều 6 của Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20-3-2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet thì hành vi xuất bản báo điện tử không có giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng, ngoài ra còn bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm, buộc thu hồi tên miền. Ngoài ra, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 226 Bộ Luật Hình sự về tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, theo đó: “Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu(Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM)

vanhung
từ khóa :
Báo in ngày 22-9: Phát triển doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh

Báo in ngày 22-9: Phát triển doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh

Video 00:00

(NLĐO) - Chuyến công tác lịch sử; Phát triển doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh; báo chí phải giữ vai trò kiến tạo; Thêm kênh bán hàng “đối đầu” với Tiktok Shop... là những thông tin đáng lưu ý trên Báo Người Lao Động số ra ngày 22-9

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa đến năm 2045

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa đến năm 2045

Văn hóa - Văn nghệ 00:00

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 991/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ukraine tuyên bố tập kích 2 kho vũ khí Nga, 1.200 dân phải sơ tán

Ukraine tuyên bố tập kích 2 kho vũ khí Nga, 1.200 dân phải sơ tán

Quốc tế 23:17

(NLĐO) - Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận tập kích vào ít nhất 2 kho vũ khí lớn của Nga trong đêm 20-9, theo bài đăng trên Telegram của Bộ Tổng tham mưu nước này.

Vùi dập Bournemouth 3 bàn, Liverpool lần đầu lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Vùi dập Bournemouth 3 bàn, Liverpool lần đầu lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Thể thao 23:11

(NLĐO) – Số phận Bourneemouth được định đoạt ngay trong hiệp một ở cuộc chạm trán với Liverpool trên sân Anfield và "The Kop" xuất sắc vươn lên giành ngôi đầu bảng từ tay Man City đêm 21-9.

Kasim Hoàng Vũ lên tiếng sau tin đồn "không qua khỏi"

Kasim Hoàng Vũ lên tiếng sau tin đồn "không qua khỏi"

Giải trí 22:11

(NLĐO)- Trước thông tin đang lan truyền mạng xã hội cho rằng "không qua khỏi", ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xác nhận "hiện giờ có thể ăn hết được một con voi".

Đối thủ cạnh tranh ngôi đầu với U20 Việt Nam thắng "4 sao"

Đối thủ cạnh tranh ngôi đầu với U20 Việt Nam thắng "4 sao"

Thể thao 22:10

(NLĐO) - Các đối thủ cùng bảng của U20 Việt Nam đã có trận ra quân ở vòng loại U20 châu Á 2025, trong đó đội cạnh tranh ngôi đầu là U20 Syria thắng đậm 4-0 trước U20 Bangladesh

Rời Nhật Bản, Công Phượng gia nhập CLB Bình Phước

Rời Nhật Bản, Công Phượng gia nhập CLB Bình Phước

Thể thao 21:38

(NLĐO) - CLB Bình Phước mới đây đã công bố bản hợp đồng quan trọng nhất mùa giải Hạng nhất 2024-2025 là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.