Trở thành tỷ phú sau thương vụ IPO 23 tỷ USD

Thứ bảy, 29/06/2019 11:20

Ngày 20-6, cổ phiếu của Slack Technologies giao dịch ở mức 38,5 USD, đẩy định giá của công ty lên 23,2 tỷ USD, đồng thời giúp CEO Stewart Butterfield trở thành tỷ phú với tài sản khoảng 1,6 tỷ USD.

Trở thành tỷ phú sau thương vụ IPO 23 tỷ USD - Ảnh 1.

Stewart Butterfield, người sáng lập kiêm CEO ứng dụng tin nhắn văn phòng Slack từng được biết đến với vai trò đồng sáng lập ứng dụng Flickr nổi tiếng được Yahoo mua lại với giá hơn 20 triệu USD. Ảnh: AP

Slack Technologies là công ty công nghệ mới nhất gia nhập làn sóng đưa cổ phiếu công ty lên sàn trong năm 2019.

Sáng 20-6, cổ phiếu của công ty sở hữu ứng dụng tin nhắn văn phòng Slack (mã WORK) chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán New York với giá mở cửa 38,50 USD/cổ phiếu, đẩy mức định giá của công ty lên 23,2 tỷ USD, theo Wall Street Journal.

Mức giá mở cửa của cổ phiếu Slack cao hơn tới 48% so với mức giá tham chiếu 26 USD/cổ phiếu được thiết lập vào chiều thứ Tư (19-6). Trước đó, từ ngày 1/2 đến ngày 30/5, Slack đã báo cáo trong bản cáo bạch gửi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) rằng các cổ phiếu của công ty được giao dịch giữa các nhà đầu tư với mức giá trung bình 26,38 USD/cổ phiếu.

"Cú hích" từ giá cổ phiếu giao dịch cao hơn 48% giá tham chiếu cũng là tin tốt cho CEO Stewart Butterfield, giúp ông trở thành tỷ phú khi cổ phiếu của công ty bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán. Với việc không phát hành thêm cổ phiếu và sở hữu 7% cổ phần của Slack, Butterfield đã chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới với giá trị tài sản ròng 1,6 tỷ USD.

Butterfield không phải là CEO khởi nghiệp duy nhất giành thắng lợi lớn từ việc đưa cổ phiếu của công ty lên sàn. Một số CEO khác tại Thung lũng Silicon như Jeff Weiner của LinkedIn; Patrick và John Collison của Stripe; Anthony Casalena của Squarespace; Biz Stone của Twitter; David Sacks của Yammer hay Jeremy Stoppelman của Yelp cũng đã lần lượt thành tỷ phú khi công ty IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Slack là công ty mới nhất trong loạt công ty công nghệ lên sàn trong năm nay. Cổ phiếu Uber, Lyft và Pinterest đã giao dịch phiên đầu tiên với mức cao nhưng dần mất giá, trong khi cổ phiếu của Zoom vẫn giao dịch tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Tuy nhiên, tất cả các công ty trên đều đã đi một con đường khác với Slack là bằng cách đi theo con đường IPO thông thường.

Trong lần đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, Slack đã trở thành công ty lớn thứ hai, sau Spotify, thực hiện niêm yết trực tiếp thay vì IPO. Việc niêm yết trực tiếp có nghĩa là Slack sẽ không phát hành thêm bất kỳ cổ phiếu mới nào. Thay vào đó, các cổ đông hiện tại có thể giao dịch cổ phiếu của họ một cách công khai. Phương pháp này cho phép công ty tiết kiệm tiền bằng cách không phải chi tiền cho các nhà bảo lãnh của Phố Wall. Tuy nhiên, việc không phát hành cổ phiếu mới sẽ khiến Slack không thể gọi thêm vốn. Công ty hiện có gần 800 triệu USD tiền mặt, theo báo cáo nộp gần đây nhất cho SEC.

Việc niêm yết trực tiếp cũng cho phép các cổ đông của Slack, bao gồm cả nhân viên được phép mua bán luôn cổ phiếu thay vì phải đợi qua 180 ngày mới được bán cổ phiếu như cách IPO thông thường, John Mullins, Phó giáo sư của Trường Kinh doanh London cho biết.

Theo Kiều Châu (bizlive.vn)

Gửi bình luận

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

XEM THÊM