Doanh nghiệp
18/03/2019 09:14

C.P. Việt Nam tổ chức ngày hội gia đình C.P. Việt Nam 2019

Ngày hội thu được 1.610 đơn vị máu, có hơn 100 người đăng ký tham gia ngân hàng máu sống CPER, 50 người đăng ký hiến giác mạc trong chương trình khát vọng sáng

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) tổ chức "Ngày hội gia đình C.P. Việt Nam" cuối tuần qua với chủ đề "Hợp lực để vươn xa". Chương trình năm nay đã được tổ chức lần thứ 8 đồng loạt tại 4 địa điểm: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bình Định, Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Bến Tre và ở văn phòng chính tại Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

C.P. Việt Nam tổ chức ngày hội gia đình C.P. Việt Nam 2019 - Ảnh 1.

Ông Wanlop Chearavanont, Phó Chủ tịch Tập đoàn C.P, đánh trống khai hội ngày gia đình C.P. Việt Nam 2019

Khách mời tham gia ngày hội gồm đại diện các cơ quan nhà nước, các khách hàng, đối tác, đại lý. Về phía công ty gồm có các cán bộ - công nhân viên C.P Việt Nam cùng những người trong gia đình. Tại địa điểm văn phòng chính có ông Wanlop Chearavanont - Phó Chủ tịch Tập đoàn C.P; ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg - Phó Chủ tịch Ngành Công Nông nghiệp và Thực phẩm khu vực Việt Nam; ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam.

Đây là dịp hội tụ tất cả cán bộ công nhân viên để qua đó thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ vì cộng đồng theo đúng giá trị cốt lõi mà công ty đã đề ra ngay từ những năm đầu thành lập. Theo đó xóa bỏ hàng rào ngăn cách, phân biệt giữa các bộ phận, giữa các phòng ban và các cấp quản lý. Ngoài ra còn là dịp để công ty gửi lời cảm ơn và tri ân tới toàn thể quý khách hàng, cán bộ -  công nhân viên, những người đã và đang đóng góp công sức vô cùng lớn lao đối với sự phát triển không ngừng của công ty.

Ngày hội năm nay được tổ chức với các nội dung chính như hiến máu tình nguyện, tuyên truyền, tập huấn về chương trình: khát vọng sáng, kỹ năng sơ cấp cứu, bệnh tan máu bẫm sinh, ngân hàng thực phẩm, ngân hàng máu cper-VN. Ngoài ra còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Thái… Tiếp nhận ủng hộ hoạt động từ thiện, thực phẩm, ẩm thực C.P và các trò chơi dân gian.

C.P. Việt Nam tổ chức ngày hội gia đình C.P. Việt Nam 2019 - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo CPV cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt ngân hàng máu sống CPER

Tham gia ngày hội tại 4 địa điểm có hơn 4.850 cán bộ - nhân viên C.P. Việt Nam và 800 khách mời từ các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, trường học và khách hàng trên cả nước.

C.P. Việt Nam tổ chức ngày hội gia đình C.P. Việt Nam 2019 - Ảnh 3.

Cán bộ - công nhân viên C.P. Việt Nam - chi nhánh Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Bến Tre tham gia hiến máu tại ngày hội gia đình 2019

Hoạt động hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành điểm sáng và là phong trào hằng năm của Công ty C.P. Việt Nam. Trong ngày hội này, chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức rộng khắp tại 4 địa điểm trên với lượng máu thu được 1.610 đơn vị máu. Tại ngày hội còn có hơn 100 người đăng ký tham gia ngân hàng máu sống CPER, 50 người đăng ký hiến giác mạc trong chương trình khát vọng sáng. Cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động khác tại ngày hội đã thu hút rất nhiều người tham gia với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái.

Bài và ảnh: Duy Linh
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.