Doanh nghiệp
10/01/2022 09:09

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse

Ngày 8-1, ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cùng ban lãnh đạo công ty đã đến tham dự lễ ra mắt Food Bank WareHouse tại TP HCM và giới thiệu dự án “Bếp yêu thương” do Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (FoodBank Việt Nam) tổ chức.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 1.

Các đơn vị đồng hành cùng chào mừng WareHouse Ho Chi Minh City chính thức ra mắt

Là một trong những đơn vị đồng sáng lập FoodBank Việt Nam, C.P. Việt Nam cũng luôn trăn trở về vấn đề làm thế nào vừa "Chống lãng phí thực phẩm" vừa có thể cung cấp thực phẩm cho những người dân khó khăn đang chật vật từng bữa ăn mỗi ngày. Đó cũng là lý do vì sao C.P. Việt Nam luôn tiên phong đồng hành và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ FoodBank Việt Nam trong tất cả các hoạt động ý nghĩa mà tổ chức mang lại.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam - ông Montri Suwanposri tham quan FoodBank Việt Nam WareHouse

Sau thời gian dài ấp ủ, Food Bank Việt Nam chính thức ra mắt WareHouse Ho Chi Minh City với sứ mệnh "Không ai bị bỏ lại phía sau", "Vì một Việt Nam không còn người đói và chống lãng phí thực phẩm. Đây sẽ là nơi thu - nhận, phân loại và bảo quản thực phẩm đảm bảo chất lượng. Thực phẩm nhập về kho là nguồn thực phẩm được kết nối từ các doanh nghiệp, công ty thực phẩm, hệ thống các siêu thị, hộ nông dân, nhà hàng...

Thực phẩm về kho được xử lý và vận chuyển trực tiếp đến các mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, các tổ chức thiện nguyện nuôi dạy trẻ trên cả nước để cung cấp cho người khó khăn có được nguồn thực phẩm chất lượng, nhanh chóng và an toàn nhất.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 3.

Một số sản phẩm được lưu trữ tại FoodBank Việt Nam WareHouse

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 4.

Đa dạng các loại thực phẩm như: trứng, mì gói, gạo, bánh... sẵn sàng trao tặng cho bà con

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã giới thiệu dự án "Bếp yêu thương - The Love Kitchen" nhằm san sẻ những khó khăn cùng người dân TP HCM trên tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", "Lá lành đùm lá rách".

Mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi hơn 1.000 suất ăn, "Bếp yêu thương" không chỉ mang lại những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đến những hoàn cảnh khó khăn, mà bếp ăn còn là nơi kết nối những tình cảm ấm áp của cộng đồng để bếp phát triển hơn nữa, mở rộng nhiều mô hình hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn tình người trong xã hội.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 5.

Các đầu bếp của "Bếp yêu thương" đang chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho người dân khó khăn

Ngoài việc hỗ trợ thực phẩm cho các hoạt động trên, tại chương trình, ông Montri Suwanposri cũng đã đại diện C.P. Việt Nam trao tặng 2 chiếc xe Ford Transit cho FoodBank Việt Nam để vận chuyển thực phẩm đến cho người dân khó khăn.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 6.

Ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam (bên trái) trao tặng 2 chiếc xe chở thực phẩm cho Foodbank Việt Nam


C.P. Việt Nam đồng hành cùng FoodBank WareHouse - Ảnh 7.

Ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam: "FoodBank Việt Nam là một dự án vô cùng quan trọng và cấp bách ở Việt Nam hiện nay, khi mà Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ lãng phí thực phẩm ở top đầu châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc. FoodBank Việt Nam ra đời là một tín hiệu đáng mừng, đây là cầu nối quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ thực phẩm cho người khó khăn và là nơi khởi nguồn cho việc chống lại vấn nạn lãng phí thực phẩm -bảo vệ môi trường ở một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam".

"30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, C.P. Việt Nam lấy triết lý phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Tập thể cán bộ, nhân viên C.P. Việt Nam đã, đang và tiếp tiếp tục đồng hành cùng FoodBank Việt Nam trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cam kết chống lãng phí thực phẩm ngay tại doanh nghiệp mình và lớn hơn là đưa mô hình FoodBank Việt Nam đến với hệ thống 25 công ty thành viên C.P.Group trên toàn thế giới.

Trong làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát vừa qua, C.P. Việt Nam cũng đã đồng hành cùng FoodBank Việt Nam trong nhiều dự án nhằm hỗ trợ, phòng chống dịch như: "Nhà hàng dã chiến", "Bếp yêu thương", "Tủ lạnh 0 đồng", "Xe di động phát cơm miễn phí", "Khách sạn cộng đồng", "Siêu thị chia sẻ", "Bệnh viện tại nhà", "Xe cấp cứu 0 đồng" hỗ trợ hàng triệu suất ăn miễn phí, hàng triệu tấn thực phẩm cho người khó khăn trên cả nước.

Là một công ty thực phẩm, C.P. Việt Nam thấy rằng việc hỗ trợ thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn - nhóm người dễ bị tổn thương, những người lao động vất vả đặc biệt trong tình hình đầy nguy cấp của dịch Covid-19; là một điều vô cùng cấp thiết và quan trọng. Tuy không thể giúp đỡ được tất cả mọi người nhưng C.P. Việt Nam mong muốn góp phần nào sức lực trong việc giảm nạn đói và chống lãng phí thực phẩm tại Việt Nam; đồng thời lan tỏa tinh thần thiện nguyện, tình yêu thương để tạo nên động lực, niềm tin cho mọi người về một ngày mai tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Trần Quân

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.