Từ đề án lập TP Thủ Đức: Nhiều kỳ vọng cho thị trường bất động sản

Thứ ba, 25/08/2020 08:00

Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, 9 và quận Thủ Đức. TP Thủ Đức được kỳ vọng trở thành động lực phát triển cho đầu tàu kinh tế của cả nước, trong đó thị trường bất động sản cũng sẽ hưởng lợi.

Tại Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về Đề án thành lập TP trực thuộc TP HCM gửi đến Thành ủy - UBND TP HCM, Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập TP Thủ Đức (gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức). 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá việc thành lập TP Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo.

Về phía TP HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động về xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Dự kiến sau khi được thành lập, thành phố phía đông của TP HCM sẽ có quy mô khoảng 1,1 triệu dân, được bố trí trên tổng diện tích tự nhiên hơn 211 km2.

Những thông tin tích cực từ việc thành lập TP Thủ Đức đang tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Trên thực tế, không phải từ khi có thông tin TP HCM sẽ lập TP Thủ Đức, thị trường bất động sản nơi đây mới được kỳ vọng sẽ bứt phá mà từ nhiều năm qua, khu vực quận 2, 9, Thủ Đức vốn đã rất sôi động nhờ vị trí đắc địa.

Từ đề án lập TP Thủ Đức: Nhiều kỳ vọng cho thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Khu Đông là vị trí cửa ngõ TP HCM tiếp giáp với những đô thị vệ tinh năng động như Biên Hòa (Đồng Nai) hay Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Bà Rịa – Vũng Tàu…

Khu Đông cũng là nơi có hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện có thể kể đến một số dự án hạ tầng trọng điểm của TP tại khu vực này như hầm sông Sài Gòn, Xa lộ Hà Nội, đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TP HCM - Long Thành, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, dự án xây dựng bến xe Miền Đông mới…

Đồng thời, với thế mạnh về vị trí và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bài bản từ nhiều năm qua, khu Đông đang tập trung và thu hút hàng loạt chủ đầu tư bất động sản lớn với những đô thị đã, đang được triển khai với quy mô, số lượng vượt trội so với các khu vực khác.

Những ngày này, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu, hỏi thăm thông tin về thị trường, dự án khi thấy tiềm năng vượt trội của khu vực phía Đông trong tương lai. Đặc biệt, trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thị trường bất động sản chững lại, cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư có nhu cầu rót vốn trung dài hạn hoặc đầu tư như "của để dành" cho tương lai.

Chị Ngọc Oanh (ngụ quận 2, TP HCM) cho biết đang tính rao bán miếng đất nền mua từ 2 năm trước ở quận 9, nhưng khi có thông tin về TP Thủ Đức đang được triển khai, chị quyết định chưa vội bán.

"Khoảng 1 năm nay thị trường bất động sản chững lại, tôi tính bán miếng đất chốt lời để tìm kênh đầu tư khác hoặc mua đất ở khu vực khác trong TP với kỳ vọng cơ hội sinh lời cao hơn. Nhưng khi có thông tin đang xúc tiến xây dựng TP Thủ Đức, tôi tin khu vực này trong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và từ đó, bất động sản cũng hưởng lợi" - chị Ngọc Oanh nhận xét.

Trong khi quận 2 đang phát triển rất sôi động với Khu đô thị mới Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính kinh tế tầm cỡ quốc tế, thì quận 9 cũng sở hữu nhiều lợi thế do nằm liền kề quận 2 và thuộc Khu đô thị phía Đông, "Thành phố trong Thành phố". Thời gian qua, dòng vốn từ nhà đầu tư đổ vào lĩnh vực bất động sản khu vực này không ngừng tăng mạnh, quận 9 đang có một sức hút rất lớn từ các "siêu dự án" bất động sản. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, quận 9 có cơ hội trở thành trung tâm phát triển năng động nhất của TP Thủ Đức nhờ được quy hoạch thành trung tâm của mạng lưới đô thị sáng tạo, bên cạnh sự xuất hiện của những đại đô thị đẳng cấp quốc tế.

Đầu tiên phải kể đến là "TP thông minh công viên Vinhomes Grand Park" có tổng diện tích 271 ha, tọa lạc tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, quận 9 - cửa ngõ phía Đông của TP HCM. Vinhomes Grand Park duy trì mật độ xây dựng thấp, chỉ 22,53% và dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng.

Ngoài ra, hàng loạt dự án khác trong khu vực này đã khiến bất động sản khu Đông sôi động như Đại Quang Minh có khu đô thị Sala; Keppel Land có khu đô thị Palm City; Novaland với Lakeview City; Khang Điền có Merita, Venica…

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM, sức hấp dẫn của đề án TP Thủ Đức đến từ tốc độ phát triển hạ tầng và quy hoạch tương lai. Nổi bật là quận 9 đang được đầu tư rất mạnh, kết nối nhanh chóng với trung tâm TP cũng như các tỉnh miền Đông Nam bộ. Môi trường sống tại đây trong lành, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới rót vốn đầu tư, kéo theo lượng người nhập cư, chuyên gia, công nhân liên tục gia tăng.

Phạm Hoàng

Gửi bình luận

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

XEM THÊM