Địa ốc
12/06/2016 19:42

Gỡ vướng cho nhà giá thấp

Vướng mắc trong việc xây nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội là tiền thuê đất quá cao và thiếu đồng bộ trong hạ tầng giao thông

Tại buổi tọa đàm “Cơ hội mua nhà giá rẻ, mua nhà ở xã hội” vừa được tổ chức ở TP HCM, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng trở ngại lớn nhất để phát triển nhà ở giá thấp và nhà ở xã hội là giá đất đô thị quá cao, các chính sách cho nhà ở giá thấp chưa nhiều dù trong Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) và Luật Nhà ở có đề cập.

Quá khó để đầu tư nhà ở giá thấp

TS Trần Du Lịch cho rằng nhà ở giá thấp là nhu cầu cực lớn của xã hội. Thời điểm năm 2011, khi thị trường BĐS đóng băng nhưng thực chất chỉ đóng băng phân khúc căn hộ cao cấp, còn nhà ở giá thấp nhu cầu luôn có và “cháy hàng”. Có điều, vì sao nhu cầu thị trường đối với nhà ở giá thấp rất lớn trong khi doanh nghiệp (DN) lại chỉ mặn mà với những dự án căn hộ cao cấp?

“Nguyên nhân chủ yếu do giá đất đô thị quá cao nên chỉ một số dự án ở ngoại thành mới có giá bán thấp. Trong khi đó, các chính sách hướng tới mục tiêu nhà ở giá thấp chưa nhiều, chưa mạnh mẽ. Riêng tại TP HCM, việc phát triển nhà giá thấp thiếu đồng bộ với việc quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối. Thử hình dung tuyến metro đầu tiên Bến Thành - Suối Tiên không qua một khu dân cư hiện hữu nào” - ông Lịch dẫn chứng.

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM Lê Hoàng Châu nhìn nhận thủ tục hành chính kéo dài là một trong những nguyên nhân khó kêu gọi đầu tư vào nhà ở xã hội. Do đó, cần cơ chế thành lập tổ công tác để giúp các sở, ngành cùng nhau giải quyết vướng mắc về thủ tục, công tác quy hoạch hợp lý hơn...

Theo các chuyên gia kinh tế, trong vòng 5 năm tới, nhu cầu nhà ở giá thấp và nhà ở xã hội tại TP HCM là rất lớn, gắn liền với chương trình giải tỏa nhà ở kênh rạch và chung cư cũ. Quan trọng là chính sách ra sao để thu hút DN tham gia đầu tư như chính sách kéo dài thời gian vay, ưu đãi lãi suất, đối tượng mua nhà ở giá thấp trả góp được miễn thuế thu nhập với phần tiền trả lãi vay... Khi DN thấy có lợi sẽ đầu tư và tạo quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân. Chẳng hạn, TP có thể tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê đối với 10 đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, còn lại chuyển sang nhà ở giá thấp.

Chính sách về nhà ở cho người thu nhập thấp không đồng bộ và mang tính thời kỳẢnh: Vũ Phương
Chính sách về nhà ở cho người thu nhập thấp không đồng bộ và mang tính thời kỳẢnh: Vũ Phương

Cần chính sách dài hơi

Chuyên gia tài chính - TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng chính sách về nhà ở cho người thu nhập thấp của Việt Nam không đồng bộ và mang tính thời vụ. Chẳng hạn như gói 30.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi với người thu nhập thấp đến giờ gần như đã hết và thị trường đang chờ đợi một gói mới. Trong khi nhu cầu về nhà ở giá thấp của người dân là “bao la” thì những chính sách này lại mang tính nhất thời, không dài hạn. Chính sách cũng chỉ nhắm vào điểm duy nhất là lãi suất, còn thời hạn trả nợ, ai là người được hưởng do các ngân hàng tự triển khai, không có chính sách thống nhất.

“Thị trường BĐS cao cấp luôn là miếng bánh hấp dẫn cho cả ngân hàng, DN BĐS trong khi thu nhập của người Việt chỉ khoảng 2.300 USD/năm, lãi suất cho vay ưu đãi chỉ áp dụng trong vài năm đầu, sau đó tăng theo thị trường. Trong khi ở Mỹ, lãi suất cho vay chỉ 3,4%-3,5% và cố định trong 30 năm, thu nhập của người Mỹ gấp 20 lần người Việt. Có sự lệch pha lớn trong vấn đề tài chính nhưng đến giờ, các chính sách của nhà nước vẫn chưa giải quyết được điều này” - TS Nguyễn Trí Hiếu nhận xét.

Dù ủng hộ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng nhưng ông Trần Du Lịch cho rằng nếu mọi chính sách tài chính đều dồn hết cho ngân hàng thì không ổn. Nhà nước cần hướng đến chính sách tín dụng không phụ thuộc tất cả vào ngân hàng thương mại. Hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS đang hướng đến một thị trường minh bạch và cần thiết phải lành mạnh hóa thị trường này. Nếu giải quyết tốt vấn đề về giá đất và chính sách sẽ tạo ra thị trường tiềm năng rất lớn cho phân khúc nhà ở giá thấp.

SONG HÀ

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.