12/08/2018 04:08

Nhiều cơ hội cho lao động trẻ sang Đức làm việc

In bài viết

Ngày càng có nhiều lao động trẻ người Việt đang theo đuổi nhiều giấc mơ nghề nghiệp lớn hơn khi chọn nước Đức xa xôi để khởi nghiệp

Bước sang tuổi đôi mươi, trong khi nhiều bạn trẻ đang loay hoay lấy cho được tấm bằng cao đẳng, đại học thì cũng có không ít bạn trẻ tìm cho mình hướng đi riêng. Họ học nghề, học tiếng và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp mà nước họ muốn đến yêu cầu rồi xuất cảnh lập thân, lập nghiệp.

Làm công việc yêu thích

Cầm trên tay vé máy bay, bạn Trần Thụy Yến Phượng (SN 1997, ngụ TP HCM) cho biết ngày 26-8 tới, em sẽ bay sang TP Dresden - Đức để bắt đầu thực hiện ước mơ làm điều dưỡng của mình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Phượng không thi vào đại học như bạn bè đồng trang lứa mà theo học nghề đã yêu thích từ nhỏ, đó là chăm sóc bệnh nhân. Ngành nghề Phượng theo học là điều dưỡng tại Trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng). "Chăm sóc cho bệnh nhân hay người già là công việc thú vị nhất mà em biết. Nhiều người cho đó là công việc nhàm chán nhưng là phụ nữ, em thấy đó là việc đầy ý nghĩa. Đem lại niềm vui cho người mình chăm sóc không chỉ là hạnh phúc mà còn là thước đo hiệu quả công việc của mình" - Phượng chia sẻ.

Nhiều cơ hội cho lao động trẻ sang Đức làm việc - Ảnh 1.

Một nhóm bạn trẻ chuẩn bị bay sang Đức làm việc

Mất 1 năm theo học hệ trung cấp ngành điều dưỡng, để tiếp tục theo đuổi ước mơ sang Đức làm việc, Phượng đăng ký theo học tiếng Đức tại Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET). Với nhiều bạn trẻ, việc chọn Đức làm nơi bắt đầu sự nghiệp quả là một hành trình gian nan. "Tiếng Đức khó học nhưng nếu quyết tâm, bạn sẽ học được. Mục tiêu nào cũng sẽ vượt qua nhưng mục tiêu lấy bằng B2 tiếng Đức là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn đến Đức" - Phượng thông tin thêm. Giải thích vì sao chọn Đức là nơi làm việc, Phượng nói nước Đức vốn có nền y học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, do vậy khởi nghiệp ở đây sẽ giúp Phượng học hỏi được nhiều hơn.

Phát triển nghề nghiệp

Đứng trước nhu cầu nhân lực ngành điều dưỡng tăng cao cùng với sự già hóa dân số nhanh chóng ở các nước phát triển, có thể nói rằng ngành điều dưỡng mở ra cơ hội việc làm không giới hạn cho các bạn trẻ.

Ông Marvin Budau, Tổng Giám đốc Tập đoàn Pflegeheime Muus GmbH (Tập đoàn 17 viện dưỡng lão), cho biết Đức đang trong tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, do vậy người dân Đức cần đến các dịch vụ chăm sóc đặc biệt trong những năm tháng cuối đời, trong khi đó nhân lực trong lĩnh vực này không đáp ứng đủ. Ngành y tế của Đức ước tính đến năm 2030, nước này cần khoảng hơn 1 triệu điều dưỡng viên chăm sóc người già. Đây chính là cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam có mong muốn làm việc trong lĩnh vực này tại Đức. "Nước Đức có nền y học phát triển nên đòi hỏi tay nghề của nhân lực làm việc trong ngành này rất cao. Sau một thời gian hợp tác với IET, chúng tôi nhận thấy tiềm năng nhân lực này từ Việt Nam là rất lớn. Các bạn trẻ Việt Nam rất chăm chỉ, ham học hỏi và nhanh nhẹn, đó là tố chất cần thiết cho một điều dưỡng viên. Các bạn chỉ cần học tốt tiếng Đức và nắm vững kỹ thuật chăm sóc sức khỏe thì sẽ có cơ hội đến Đức làm việc. Chính phủ Đức không có chính sách phân biệt đối xử nào với lao động đến từ các nước khác, còn đồng nghiệp người Đức thì rất sẵn lòng chia sẻ với những người mới bắt đầu công việc tại Đức" - ông Marvin Budau cho biết thêm.

Ông Nguyễn Du, Viện trưởng Viện IET, cho rằng cánh cửa sang Đức học tập và làm việc hiện được mở rộng hơn bao giờ hết. Ông Du đánh giá cao môi trường học tập, làm việc cũng như mức thu nhập tốt ở Đức. Bản thân ông cũng có nhiều thời gian học tập, nghiên cứu tại Đức nên hiểu rằng nếu các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội đến Đức để phát triển sự nghiệp thì đó là một trải nghiệm tuyệt vời. 

Nắm bắt cơ hội

"Đã có rất nhiều điều dưỡng viên Việt Nam sau khi sang Đức làm việc có tay nghề giỏi, chuyên môn tốt đều có mức thu nhập khá cao, một số người lựa chọn ở lại làm việc và định cư luôn bởi chính sách thu hút nhân tài của nước bạn. Có thể thấy rằng cơ hội phát triển của ngành điều dưỡng là rất cao, học viên theo học ngành này có thể nắm bắt được những cơ hội hấp dẫn, vươn mình ra thế giới trong tầm tay" - ông Du nhìn nhận.

Bài và ảnh: GiANG NAM
"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành thu hơn 256 tỉ đồng, giữ chuỗi tốp 1

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành thu hơn 256 tỉ đồng, giữ chuỗi tốp 1

Giải trí 15:32

(NLĐO) - Phim "Thỏ ơi!!" liên tục giữ vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày kể từ khi ra rạp từ ngày 17-2 đến nay.

TPHCM: người dân bất ngờ nhận lì xì khi đến phường liên hệ công tác sau kỳ nghỉ Tết

TPHCM: người dân bất ngờ nhận lì xì khi đến phường liên hệ công tác sau kỳ nghỉ Tết

Chính trị 15:32

(NLĐO) - Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương của TPHCM tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ

Kinh tế 15:30

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 23-2 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở Cần Thơ và TPHCM trúng giải độc đắc và giải an ủi.

"Nhà mình đi thôi" ra rạp mùng 10 Tết

"Nhà mình đi thôi" ra rạp mùng 10 Tết

Văn hóa - Văn nghệ 15:29

(NLĐO) - "Nhà mình đi thôi" là món ăn tinh thần có màu sắc khác biệt, đáng chú ý trong thực đơn giải trí những ngày đầu năm mới.

Choáng với "lộc" khai xuân: Nơi lì xì tiền trăm, nơi thưởng tới 16 tháng lương!

Choáng với "lộc" khai xuân: Nơi lì xì tiền trăm, nơi thưởng tới 16 tháng lương!

15:24

(NLĐO) - Ngoài thực hiện chăm lo Tết chu đáo, một số doanh nghiệp còn lì xì đầu năm mới để tạo sự hứng khởi cho người lao động trong ngày đầu làm việc sau Tết

“Ám ảnh” mang tên cao tốc dịp Lễ, Tết: Trả tiền mua thời gian hay rước bực vào người?

“Ám ảnh” mang tên cao tốc dịp Lễ, Tết: Trả tiền mua thời gian hay rước bực vào người?

Bạn đọc 15:21

(NLĐO) - Trả phí để được đi nhanh, nhưng nhiều người dân lại rước thêm bực dọc khi cao tốc biến thành “bãi đậu xe” mỗi dịp lễ, Tết

Khánh Hòa: Đón tàu biển cùng 800 du khách đầu xuân Bính Ngọ

Khánh Hòa: Đón tàu biển cùng 800 du khách đầu xuân Bính Ngọ

Du lịch xanh 15:20

(NLĐO)- Ngày mùng 7 Tết, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên của xuân Bính Ngọ 2026 mang tên Seven Seas Explorer