04/03/2014 22:08

Người nghèo “chê” xuất khẩu lao động

In bài viết

Dù được đưa vào chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá (giai đoạn 2009-2015) nhưng hoạt động hỗ trợ người nghèo xuất khẩu lao động vẫn chưa mang lại hiệu quả

Khi đề cập các chính sách hỗ trợ người nghèo xuất khẩu lao động (XKLĐ) với 8 gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo ở các quận, huyện thuộc TP HCM, chúng tôi đều nhận được câu trả lời “biết nhưng không làm” hoặc “chưa nghe nói gì”. “Cũng được phổ biến nhưng tự nhận thấy mình thất học, trình độ có đâu mà ra nước ngoài” - anh V.V.N (ngụ quận 11, TP HCM), thú nhận.

Không dám phiêu lưu

Không chỉ anh N. mà hầu hết lao động nghèo đều e ngại khi nhắc đến XKLĐ. Họ chấp nhận vay vốn để làm ăn trong nước chứ không mạo hiểm tha phương. Bà Trần Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch UBND quận 11, TP HCM - cho biết từ năm 2012 đến nay, quỹ cho hộ vay XKLĐ của quận đã giải ngân cho 8 hộ vay với số tiền 235 triệu đồng. Đến nay, còn 4 hộ nợ lại 102 triệu đồng. Số gia đình được hỗ trợ vay vốn để XKLĐ vẫn còn quá ít so với 4.628 hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Tương tự, trong 780 người nghèo được giải quyết việc làm của quận 1, TP HCM, chỉ có 3 lao động chọn con đường ra nước ngoài làm việc để thoát nghèo. Quỹ xóa đói giảm nghèo của quận hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 lao động trên.

Người lao động tham gia một lớp tập huấn do Sở LĐ-TB-XH TP HCM tổ chức trước khi XKLĐ Ảnh: TRUNG DŨNG
Người lao động tham gia một lớp tập huấn do Sở LĐ-TB-XH TP HCM tổ chức trước khi XKLĐ Ảnh: TRUNG DŨNG

Ở quận Bình Thạnh, TP HCM, Ban Giảm nghèo Tăng hộ khá đã giới thiệu việc làm cho 5.010 người nghèo, giúp 1.047 trường hợp có điều kiện học nghề. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 15 lao động được tư vấn pháp lý và tạo điều kiện ra nước ngoài làm việc có thời hạn. Bà Lê Thị Kim Hồng - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP HCM - cũng cho hay trong giai đoạn 3 (2012-2013) của chương trình, trên địa bàn quận chỉ có 1 trường hợp chấp nhận vay 30 triệu đồng để đi làm ở Macau. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP, trong số 293.228 lượt lao động được giải quyết việc làm năm 2013, chỉ có 50 người nghèo đi làm việc ở nước ngoài.

Khâu hỗ trợ chưa bài bản

Hiện TP HCM có 35 doanh nghiệp (DN) và 16 chi nhánh có chức năng XKLĐ. Các DN đã đưa hơn 3.500 người đi XKLĐ. Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB-XH TP, người nghèo đi XKLĐ được vay (tín chấp) 100 triệu đồng từ nhiều nguồn. Kinh phí hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ cho người lao động sẽ được chi trả thông qua hợp đồng giữa Sở LĐ-TB-XH với DN XKLĐ. “Người nghèo đi XKLĐ được hỗ trợ ăn uống, đi lại, chi phí học nghề, lệ phí làm lý lịch tư pháp... Dù vậy, kết quả XKLĐ cho người nghèo vẫn rất hạn chế do rào cản về trình độ, tác phong làm việc, các DN không mặn mà…” - ông Huỳnh Thanh Khiết nhận xét. Hiện chỉ có Công ty Suleco thực hiện hỗ trợ XKLĐ cho người nghèo song thị trường của công ty này chỉ tập trung ở Nhật Bản và Malaysia. Về vấn đề này, chính Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền cũng thừa nhận: “Việc hỗ trợ trực tiếp người nghèo ra nước ngoài làm việc chưa được thực hiện bài bản, công tác tuyên truyền chưa đến được với hộ nghèo. Đa số lao động nghèo vẫn chưa biết mình thuộc diện được hỗ trợ. Mặt khác, nhiều địa phương cũng chưa nắm được đối tượng thuộc diện hỗ trợ XKLĐ trên địa bàn do mình quản lý”.

Được hỗ trợ mọi mặt

Theo quy định, người nghèo XKLĐ sẽ được giúp đỡ chi phí học nghề ngắn hạn (tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học), ngoại ngữ (3 triệu đồng/người/khóa), bồi dưỡng kiến thức cần thiết (532.000 đồng/người/khóa), tiền ăn trong thời gian học (15.000 đồng/người/ngày), đi lại (200.000 đồng/người), làm hộ chiếu, visa, phí khám sức khỏe (sơ khám và khám trước khi xuất cảnh), lệ phí làm lý lịch tư pháp theo mức quy định hiện hành của nhà nước.

 

HỒNG NHUNG
Panama cắt hợp đồng cảng liên quan Trung Quốc, giao công ty Đan Mạch, Thụy Sĩ vận hành

Panama cắt hợp đồng cảng liên quan Trung Quốc, giao công ty Đan Mạch, Thụy Sĩ vận hành

Quốc tế 16:23

(NLĐO) – Tập đoàn vận tải biển Maersk (Đan Mạch) và MSC (Thụy Sĩ) đã thay thế doanh nghiệp Trung Quốc điều hành 2 cảng quan trọng trên kênh đào Panama.

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM

Cháy lớn cửa hàng nội thất ở TPHCM

Thời sự 16:22

(NLĐO) - Hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tuyển futsal nữ Việt Nam ra quân không thuận lợi

Tuyển futsal nữ Việt Nam ra quân không thuận lợi

Thể thao 15:48

(NLĐO) - Tuyển futsal nữ Việt Nam có trận ra quân tại Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 và thất bại 0-2 trước Úc.

CLIP: Tông xe đạp điện khiến một học sinh văng xa nhưng tài xế xe buýt không biết?

CLIP: Tông xe đạp điện khiến một học sinh văng xa nhưng tài xế xe buýt không biết?

Thời sự 15:48

(NLĐO) – Trong lúc tấp xe vào lề đường đón khách, xe buýt đã tông xe đạp điện khiến một học sinh văng xa, bị thương nhưng tài xế cho rằng không biết

Hàng không Việt khai thác 9.100 chuyến bay dịp Tết: Ba sân bay lớn đồng loạt lập kỷ lục

Hàng không Việt khai thác 9.100 chuyến bay dịp Tết: Ba sân bay lớn đồng loạt lập kỷ lục

Kinh tế 15:47

(NLĐO) - Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện hơn 9.100 chuyến bay.

Tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM: Dự kiến khu vực xét tuyển

Tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM: Dự kiến khu vực xét tuyển

15:46

(NLĐO)- Phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM dự kiến kết hợp cả 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên doanh nghiệp dịp đầu năm

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên doanh nghiệp dịp đầu năm

15:38

(NLĐO) - Sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ trực tiếp đến doanh nghiệp thăm hỏi, động viên, ghi nhận tinh thần làm việc hăng hái của công nhân.