xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lao động du lịch Đà Nẵng ngóng chính sách hỗ trợ

Bài và ảnh: QUANG LUẬT

Hàng ngàn lao động ngành du lịch tại TP Đà Nẵng mong chính sách hỗ trợ được triển khai ngay trong tháng 6-2021 để vượt qua được khó khăn trong mùa dịch

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 khiến ngành du lịch tại TP Đà Nẵng rơi vào thế khó. Hầu hết lao động trong ngành đã mất việc và chuyển việc vì không đủ kiên nhẫn. Tổng số lao động du lịch ngừng việc, nghỉ việc đến thời điểm này tại TP Đà Nẵng khoảng hơn 31.800 người, chiếm 62,5% nguồn nhân lực du lịch.

Khó khăn chất chồng

Trong số hơn 5.000 doanh nghiệp (DN) hoạt động ở lĩnh vực du lịch ở TP Đà Nẵng, có hơn 90% DN đóng cửa. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, có đến 1/10 DN là hội viên (tương ứng 1.000 DN) đã giải thể, số còn lại tiếp tục đóng cửa vì dịch Covid-19.

Hơn 2 năm nghỉ làm vì dịch, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung - hướng dẫn viên (HDV) du lịch tiếng Hàn - đã phải trải qua đủ nghề để kiếm kế sinh nhai, chờ đến khi du lịch "hồi sinh". Ban đầu, chị Nhung dùng tiền tích cóp, vay mượn thêm để học nghề, mở tiệm làm móng tại nhà. Lượng khách khá ổn cho đến khi các đợt dịch liên tiếp quay lại. Quán phải đóng cửa để phòng dịch trong khi tiền lãi ngân hàng đều phải trả gần 2 triệu đồng/tháng. Thất nghiệp, đổ nợ khiến chị Nhung trầm cảm trong thời gian dài. Mong ước lớn nhất của chị bây giờ là được theo học những lớp dạy nghề, hỗ trợ vốn vay cũng như định hướng nghề nghiệp miễn phí. "Quan trọng nhất là phải có việc làm" - chị Nhung nói.

Dịch bệnh bùng phát, hàng loạt khách hàng hủy tour, hủy phòng khiến thu nhập của chị Nguyễn Trần Mai Anh - nhân viên phòng kinh doanh một khách sạn 5 sao ở TP Đà Nẵng - sụt giảm nghiêm trọng, từ hơn 10 triệu đồng còn chưa đầy 4 triệu đồng/tháng. Hằng ngày phải di chuyển hơn 30 km từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đi làm, chị Anh nhẩm tính trừ chi phí xăng xe, thu nhập thực sự chỉ còn ngót nghét 3 triệu đồng. "Trong khi tôi phải giãn công thì chồng tôi là tài xế xe du lịch cho khách sạn cũng mất luôn việc làm, chuyển sang làm shipper. Bọn tôi phải trả nhà thuê tại Đà Nẵng để về Quảng Nam sống, chấp nhận mỗi ngày phải di chuyển hơn 30 km mới đến chỗ làm. Chưa hết, 2 năm nay kinh tế khó khăn còn khiến hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã liên tục" - chị Anh kể thêm.

Lao động du lịch Đà Nẵng ngóng chính sách hỗ trợ - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến lao động ngành du lịch TP Đà Nẵng lao đao

Cụ thể hóa tiêu chí hỗ trợ

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng - cho hay hiệp hội đã đề xuất nhiều giải pháp với TP để hỗ trợ người lao động (NLĐ) ngành du lịch trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19 như: triển khai những gói cứu trợ mới dễ tiếp cận cho NLĐ; giải cứu DN bằng các chính sách tài chính như khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vay; có chính sách khuyến khích thị trường khi dịch bệnh được kiểm soát và du lịch được phục hồi.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương giao cho các sở, ngành nghiên cứu cho NLĐ ngành du lịch vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, mỗi lao động dự kiến được vay tối đa 100 triệu đồng trong thời gian 3-5 năm, lãi suất 7,92%/năm theo hình thức vay không thế chấp. Người vay phải có địa chỉ thường trú hợp pháp tại TP Đà Nẵng, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, với mục đích vay để tạo việc làm, vay mở rộng kinh doanh có xác nhận của cơ quan chức năng. Chính sách hỗ trợ này của TP Đà Nẵng được xem như chiếc phao cứu sinh để NLĐ ngành du lịch vượt qua khó khăn trước mắt. Chị Trần Lệ Xuân Lan - HDV tiếng Trung - cho biết đã điền thông tin vào phiếu khảo sát nhu cầu vay vốn của Hội HDV du lịch TP Đà Nẵng cũng như đăng ký một suất vay vốn để trang trải nợ nần khi mất việc. Theo anh Đỗ Xuân Huy - nhân viên Công ty CP Việt Nam TravelMart (TP Đà Nẵng), TP cần cụ thể hóa các tiêu chí chọn lựa để gói vay hỗ trợ tiếp cận được đúng đối tượng. "Mong chính sách này được triển khai ngay trong tháng 6-2021 để NLĐ mảng du lịch như chúng tôi vượt qua được khó khăn và ổn định cuộc sống" - anh Huy bày tỏ.

Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, đến nay đã có khoảng 2.000 lao động làm việc trong ngành du lịch đăng ký vay vốn. 

Cần tiếp sức doanh nghiệp

Sau thời gian cố gắng cầm cố, thanh lý để trả nợ ngân hàng, nhiều DN mảng lữ hành, du lịch tại Đà Nẵng cũng đang tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ để có thể tồn tại và giữ chân đội ngũ lao động nòng cốt. Nhiều DN muốn chuyển lĩnh vực kinh doanh nhưng đã cạn vốn. Khó chồng khó khi phần lớn số DN này đều đã có khoản nợ với ngân hàng, gần như mất khả năng chi trả trong giai đoạn hiện tại. Ông Huỳnh Tấn Pháp - Giám đốc khu du lịch sinh thái Suối Hoa (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) - cho biết đã vay mượn, tái đầu tư rất nhiều hạng mục trước viễn cảnh hồi sinh của ngành du lịch. Đợt lễ 30-4, 1-5 vừa qua, lượng khách đến khu du lịch tương đối ổn. Tuy nhiên, dịch bệnh tái bùng phát khiến mọi hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ. "Tạm thời, khu du lịch vẫn giữ nhân viên nòng cốt làm việc để duy trì hoạt động. Phải nói là chúng tôi kiệt sức vì dịch, do vậy rất cần nhà nước hỗ trợ mới mong cầm cự nổi" - ông Pháp thổ lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo