08/04/2020 00:05

Điều kiện đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

In bài viết

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động (NLĐ) đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản đã được nêu rõ tại Nghị định 38 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp (DN) dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản và được xem xét giới thiệu để đưa NLĐ đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản khi đáp ứng các điều kiện sau: Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. Có nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Nhật Bản với ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa NLĐ đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ từ N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương trở lên. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với DN đưa NLĐ đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Điều kiện đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Cơ sở vật chất bảo đảm đào tạo là điều kiện bắt buộc để đưa lao động đi thực tập kỹ năng

Nghị định cũng nêu rõ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản về nguyên tắc hợp tác giữa DN dịch vụ của Việt Nam với tổ chức quản lý của Nhật Bản và thông báo cho các DN dịch vụ về nguyên tắc hợp tác để thực hiện. Khi số NLĐ do DN đưa đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản từ 200 người trở lên, DN phải cử nhân viên quản lý lao động thường trực tại Nhật Bản và thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhân viên này với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản.

Tin-ảnh: G.Nam
BIDV trao 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo

BIDV trao 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo

16:03

(NLĐO)- Từ năm 2009 đến nay, sau 17 năm triển khai, BIDV trao tặng cho đồng bào nghèo gần 1 triệu suất quà Tết, với kinh phí khoảng 350 tỉ đồng.

Ung thư phổi: Vì sao cần tầm soát sớm bằng CT liều thấp?

Ung thư phổi: Vì sao cần tầm soát sớm bằng CT liều thấp?

Sức khỏe 16:03

(NLĐO) - Ung thư phổi vẫn là thách thức y tế khi phần lớn ca bệnh được phát hiện muộn. Bộ Y tế đang xây dựng mô hình dự phòng, tầm soát sớm bằng CT liều thấp.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lần đầu trúng ở đặc khu Phú Quốc

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lần đầu trúng ở đặc khu Phú Quốc

Kinh tế 15:51

(NLĐO) – Do lần đầu tiên giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nên nhiều đại lý vé số tỏ ra rất phấn khích

Giữa phố "hàng hiệu" Hà Nội, hàng Việt lên kệ mùa Tết

Giữa phố "hàng hiệu" Hà Nội, hàng Việt lên kệ mùa Tết

Kinh tế 15:48

(NLĐO) - Sáng 5-2, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" chính thức khai mạc.

Báo Người Lao Động trao 114 suất quà Tết đến nạn nhân chất độc da cam 2 xã Bình Khánh và Cần Giờ

Báo Người Lao Động trao 114 suất quà Tết đến nạn nhân chất độc da cam 2 xã Bình Khánh và Cần Giờ

Bạn đọc 15:48

(NLĐO) - Những món quà của Báo Người Lao Động đến với nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong dịp này rất có ý nghĩa, tạo điều kiện để bà con vui xuân đón tết

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ trên cao xuống, nguy kịch

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ trên cao xuống, nguy kịch

Sức khỏe 15:46

(NLĐO)- Ông V.T.B. (49 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt và nguy cơ tử vong rất cao

Kiến nghị "nóng" về tháo dỡ 2 trạm thu phí trên địa bàn Đồng Nai

Kiến nghị "nóng" về tháo dỡ 2 trạm thu phí trên địa bàn Đồng Nai

Bạn đọc 15:45

(NLĐO)-Sở Xây dựng Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 còn lại trên Quốc lộ 51