25/10/2017 14:30

Giấc mơ nhà giá rẻ vẫn xa vời với người dân

Sau nhiều cuộc họp giữa chính quyền TP HCM và các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn, nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển nhà giá rẻ nhưng dường như đây vẫn là bài toán khó với thành phố đông dân nhất cả nước này.


Giấc mơ xa vời

Anh Trần Xuân Tình, giáo viên cấp 3 tại quận Bình Thạnh, TPHCM, cho biết với mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng, anh luôn mong có căn nhà ở thành phố, không cần quá rộng, chỉ cần vừa đủ ở nhưng sạch sẽ, ấm cúng, ngăn nắp, là nơi che chở mưa gió…

“Ấy vậy ước mơ đó đang ngày càng xa vời với những người có thu nhập thấp như chúng tôi. Đặc biệt, hiện nay, giá nhà thì tăng, trong khi các cơ chế hỗ trợ về tài chính vô cùng hạn hẹp”, anh Tình nói.

Anh Tình, quê ở Quảng Bình, vào TP HCM học và ở lại lập nghiệp, rồi lấy vợ. Vì không có nhà, nên tới nay, anh không có hộ khẩu thành phố và vẫn phải làm giáo viên dạy hợp đồng 7 năm nay, bởi cơ chế của TP HCM là phải có hộ khẩu thành phố mới được ký hợp đồng biên chế.

Hơn 10 năm ở nhà thuê, anh Tình thấu nỗi khổ mỗi lần chủ nhà thông báo lấy lại nhà. Khi đó lại thêm một lần long sòng sọc, lục lọi mọi website, fanpage để tìm nhà mới. Thế nhưng, tìm nào có dễ, cái vừa tiền, an ninh đảm bảo thì xa chỗ làm quá, cái ở gần thì an ninh không tốt, giá cao, cái thì điện nước bất cập… Bởi vậy, ai cũng muốn có một ngôi nhà thuộc riêng mình.

Sau niềm vui là nỗi lo

Hơn 1 tháng trước, vợ chồng anh Vân, ngụ quận Bình Chánh tổ chức tân gia. Anh Vân kể, nằm trong căn nhà mới mà cả tuần vợ chồng không thể ngủ được vì vui sướng, bởi cuối cùng cũng hết kiếp lang bạt hết nhà trọ này tới nhà trọ khác. Tuy nhiên, sau niềm vui là nỗi lo, vì để mua được nhà, vợ chồng anh Vân phải vay 700 triệu đồng với lãi suất gần 10%/năm trong vòng 20 năm. Nếu cứ trả cả nợ lẫn gốc đủ thời hạn, thì tính ra mất cũng xấp xỉ thêm 700 triệu đồng. Do đó, hai vợ chồng tính toán sẽ làm lụng vất vả hơn để nhanh chóng tất toán khoản nợ vay mua nhà.

Giấc mơ nhà giá rẻ vẫn xa vời với người dân - Ảnh 1.

Nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp trên địa bàn TP HCM hiện rất lớn

“Kế hoạch đó cũng tạm gọi là ổn, bởi lẽ, hai vợ chồng tôi chịu khó tiết kiệm và cũng đang có thu nhập tương đối cao. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, vẫn còn đâu đó những khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến chưa thể nói trước được. Thôi thì đành liều vậy chứ biết làm sao?!”, anh Vân nói.

Cầu cấp bách, cung đủng đỉnh

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp, cho biết hiện tại mỗi năm, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM đón khoảng 50.000 - 60.000 gia đình trẻ, nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Chưa kể, còn số lượng những người độc thân nhưng ngán ngẩm cảnh phải phiêu bạt "nay đây, mai đó" muốn có một căn nhà riêng cũng tăng dần.

Với những đối tượng này, để có ngay 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng mua nhà là rất khó khi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Cặp nào may mắn thì nhận được sự hỗ trợ của bố mẹ, nhưng cũng chẳng nhiều, đặc biệt với người ngoại tỉnh. Vì thế, có giỏi mấy thì đa phần phải mất 5 năm, không thì 10 năm mới may kiếm đủ tiền mua một căn nhà.

“Trong khi TP HCM cần người trẻ, giỏi, nhiệt huyết… để xây dựng thành phố phát triển, nhưng lại không giải quyết được vấn đề an cư. Các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia kiến nghị thì thành phố nói thiếu quỹ đất, trong khi hỗ trợ chính sách, thì đợi mãi vẫn chưa triển khai”, ông Trung nói.

Trong khi đó, ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Trần Anh Group cho rằng, TP HCM không thiếu đất. Đơn cử, hàng trăm ngàn hécta đất tại nông trường Phạm Văn Hai đang để hoang phí, hay tại Bình Chánh, Nhà Bè, những cánh đồng bỏ hoang, hàng trăm héc-ta dừa nước mọc um tùm ở quận 9… Đây là quỹ đất tốt cho việc phát triển nhà ở giá rẻ. Vậy tại sao Thành phố không có hướng phát triển thành quỹ đất xây nhà giá rẻ?

Ông Vinh cho rằng, chính vì Thành phố không tạo cơ chế đủ thuận lợi cho nhà đầu tư, nên hàng ngàn gia đình vẫn mong chờ vào vào dự án nhà xã hội, giá rẻ, lãi suất thấp. Tuy nhiên, khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc, trong khi chưa có gói hỗ trợ mới, thì giấc mơ sở hữu nhà của các đối tượng này cũng tan theo.

Năm ngoái, khi đánh giá về xu hướng thị trường, giới chuyên gia địa ốc cho biết, năm 2017 là thời điểm căn hộ giá trung bình sẽ thống lĩnh và sản phẩm giá rẻ sẽ tràn ngập khi có cả những tên tuổi lớn tham gia phân khúc này. Đồng thời, với việc số lượng sản phẩm tăng, các gói tín dụng giá rẻ mới dành cho người mua nhà cũng sẽ được đưa ra. Tuy nhiên, đã sắp hết năm, nhưng thị trường vẫn không thấy bất cứ dự án giá rẻ mới nào xuất hiện.

Ông Nguyễn Đăng Quỳnh, Tổng giám đốc Hiển Vinh Group cho biết, vào tháng 7 vừa qua, nhiều người dân đã thêm lần mơ được mua nhà giá rẻ khi thông tin về gói tín dụng mới với lãi suất thấp trị giá 2.000 tỷ đồng được triển khai thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội được phê duyệt. Thế nhưng, tới nay, gói tín dụng này vẫn chưa được triển khai. Do đó, một lần nữa, giấc mơ có nhà của người thu nhập thấp vẫn xa vời.

Theo Báo Đầu tư Bất động sản

Viết bình luận

Xây dựng đô thị xanh kiểu mẫu

Xây dựng đô thị xanh kiểu mẫu

Bạn đọc 08:09

Việc xây dựng đô thị xanh kiểu mẫu cho TP HCM là giải pháp cần thiết để giải quyết những nhu cầu về môi trường sống xanh - sạch - đẹp và hướng đến một tương lai phát triển bền vững

Công nhân góp tiền tặng nước cho người dân bị hạn, mặn

Công nhân góp tiền tặng nước cho người dân bị hạn, mặn

Lao động 08:08

(NLĐO)- Công nhân tại các KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM) đã góp tiền tặng 300 bình nước cho người dân miền Tây bị hạn, mặn.

Nghỉ lễ 5 ngày liên tục, lịch trả lương hưu tháng 5-2024 thay đổi thế nào?

Nghỉ lễ 5 ngày liên tục, lịch trả lương hưu tháng 5-2024 thay đổi thế nào?

Lao động 08:05

(NLĐO)- Dự kiến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 5- 2024 sẽ không thay đổi, bắt đầu chi trả từ ngày 2-5

Ưu đãi lãi suất vay, chuyển đổi ngân hàng “xanh”, OCB ghi nhận tăng trưởng Quý I/2024

Ưu đãi lãi suất vay, chuyển đổi ngân hàng “xanh”, OCB ghi nhận tăng trưởng Quý I/2024

Tài chính – Chứng khoán 08:03

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I/2024, ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả kinh doanh so với cùng kỳ, bên cạnh việc ưu tiên hỗ trợ lãi suất vay, triển khai chiến lược chuyển đổi ngân hàng “xanh” và đẩy mạnh số hóa.

Sáng nay, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024 phiên thứ 2

Sáng nay, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024 phiên thứ 2

Kinh tế 08:01

(NLĐO) – Vào lúc 8 giờ ngày 25-4, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024 với phiên thứ 2 về chủ đề "Gỡ khó về vốn và thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu".

Trách nhiệm thuộc về ai?

Bạn đọc 08:00

Ngày 24-4, Báo Người Lao Động điện tử đưa tin về hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại một nhóm lớp mẫu giáo Tí Bo (TP Thủ Đức, TP HCM).

Vào cổng tự do, tận hưởng trọn vẹn siêu lễ hội biển tại Charm Fantasea

Vào cổng tự do, tận hưởng trọn vẹn siêu lễ hội biển tại Charm Fantasea

Thị trường 08:00

Diễn ra trong 5 ngày, từ 27-4 đến 1-5-2024, siêu lễ hội Charm Fantasea tại Charm Resort Hồ Tràm là một trong những sự kiện lớn được đông đảo du khách mong chờ trong dịp lễ 30-4 tới. Điểm nhấn của chương trình là đêm đại nhạc hội Fantasea Show vào tối 30/4 với dàn line up đỉnh cao.