VnMoney
25/06/2020 10:24

Cách để giàu như các tỉ phú

Danh sách người giàu thế giới hiện tại hầu hết là doanh nhân khởi nghiệp, không có ai giàu lên nhờ đầu tư chứng khoán.

Người giàu giàu lên bằng cách nào? Từ cổ phiếu, bất động sản, thừa kế hay khởi nghiệp? Khi đọc các tạp chí tài chính, nhiều người có ấn tượng rằng cách tốt nhất để giàu lên là đầu tư tiền bạc vào chứng khoán. Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách người giàu thế giới hiện tại, bạn sẽ nhận thấy hầu như không có ai giàu lên nhờ đầu tư chứng khoán cả.

Người giàu giàu lên bằng cách nào? Từ cổ phiếu, bất động sản, thừa kế hay khởi nghiệp? Khi đọc các tạp chí tài chính, nhiều người có ấn tượng rằng cách tốt nhất để giàu lên là đầu tư tiền bạc vào chứng khoán. Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách người giàu thế giới hiện tại, bạn sẽ nhận thấy hầu như không có ai giàu lên nhờ đầu tư chứng khoán cả.

Jeff Bezos có phần lớn tài sản nhờ sáng lập Amazon. Bill Gates thì nhờ Microsoft, Bernard Arnault là ông chủ LVMH, còn Mark Zuckerberg nổi tiếng với Facebook. Trong top 10 người giàu nhất thế giới, chỉ Warren Buffett là có liên quan đến đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, ông cũng không phải là nhà đầu tư điển hình. Với ông, cổ phiếu chỉ là công cụ để đầu tư vào các công ty mà thôi.

Cách để giàu như các tỉ phú - Ảnh 1.

Jeff Bezos (trái), Bernard Arnault và Bill Gates hiện là những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Eyerys

Danh sách tỉ phú thế giới của Forbes năm nay cũng chỉ ra hầu hết tỉ phú thế giới (70%) là tự thân, chứ không phải thừa kế. Hơn 1.400 tỉ phú đã gây dựng công ty hoặc tự tạo ra khối tài sản cho mình.


Nhiều người cho rằng thời xưa, việc gây dựng tài sản nhờ kinh doanh dễ dàng hơn, và hiện tại chủ yếu là thừa kế. Tuy nhiên, sự thật lại ngược lại. Năm 1984, chưa đầy 50% cái tên trong Forbes 400 (400 người giàu nhất Mỹ) là tự thân. Đến năm 2019, tỷ lệ này đã tăng lên 67%. Trong Forbes 400, có tới 63,5% là nhà sáng lập của một công ty nào đó.

Một nghiên cứu tại Đức năm 2012, khảo sát 472 triệu phú, cũng cho thấy chỉ 2,4% gây dựng tài sản từ đầu tư cổ phiếu. 10% giàu lên nhờ bất động sản. Và cũng như danh sách của Forbes, hầu hết làm giàu nhờ khởi nghiệp.

Một số người có thể nói rằng một phần nguyên nhân là văn hóa đầu tư chứng khoán tại Đức không phát triển. Tuy nhiên, kể cả ở Mỹ, nơi hoạt động đầu tư sôi nổi hơn, tình hình cũng tương tự.

Thomas Stanley - tác giả nhiều cuốn sách nổi tiếng về người giàu - đã khảo sát 733 triệu phú tại Mỹ để viết ra cuốn The Millionaire Mind. Chỉ 12% số đó nói rằng cổ phiếu là yếu tố quan trọng với thành công tài chính của họ. Khảo sát này được thực hiện từ cuối thập niên 90, khi thị trường chứng khoán tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới vào giai đoạn bùng nổ. Stanley kết luận dù triệu phú có đầu tư chứng khoán, phần lớn gây dựng tài sản bằng khởi nghiệp, làm nghề tự do hoặc giám đốc cấp cao.

Một nghiên cứu có tên The Wealth Elite được thực hiện với 45 triệu phú Đức, có tài sản 10 triệu trở lên, cũng cho thấy gần như tất cả đều là tự thân. Và không một đại diện nào làm giàu nhờ cổ phiếu.

Forbes cho rằng cổ phiếu là một loại tài sản và là cách tuyệt vời để duy trì sự giàu có, cũng như bất động sản vậy. Nó nên là trụ cột của bất kỳ danh mục đầu tư nào. Tuy nhiên, với những người muốn giàu có, sự lựa chọn là rất rõ ràng: trở thành một doanh nhân khởi nghiệp.

Theo Hà Thu (Forbes/Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.