VnMoney
12/05/2020 15:32

Người giàu có hầu như đều có 6 thói quen này, bạn đã làm được mấy việc?

Bạn là người giàu có hay nghèo khó? Hãy xem bạn có được bao nhiêu trong 6 thói quen dưới đây, bạn sẽ có câu trả lời.

Thomas Corley cho rằng một trong lý do người giàu thành công, tay trắng làm nên cơ đồ là "thói quen giàu có" của họ. Trong đó, có 6 thói quen mọi người đều có thể rèn luyện. Corley đã mất 5 năm để nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 vị triệu phú tự lực cánh sinh.

Người giàu có hầu như đều có 6 thói quen này, bạn đã làm được mấy việc? - Ảnh 1.

Corley cho biết, thật may mắn tất cả các thói quen đều có thể thay đổi và rèn luyện. Dưới đây là "những thói quen giàu có" của các triệu phú mà chúng ta có thể học tập ngay từ hôm nay:

1. Thường xuyên đọc sách

Những người giàu có sẵn sàng học hỏi, mà không màng giải trí. Corley viết: "88% người giàu đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày, nội dung chủ yếu là tự học và tự trau dồi. Đại đa số mọi người đều sẽ đọc sách để giải trí, người giàu lại đọc sách để có được kiến thức.

Corley phát hiện ra khuynh hướng đọc sách của họ phân thành 3 loại: Tự truyện của những người thành công, sách tu dưỡng và phát triển, sách về lịch sử.

2. Kiên trì luyện tập

Corley viết: "76% người giàu kiên trì tập thể dục nhịp điệu 30 phút trở lên mỗi ngày." Bao gồm chạy bộ, chạy ngắn, đi bộ nhanh, đạp xe …

Ông còn cho biết: "Thể dục nhịp điệu không những tốt cho cơ thể mà còn hỗ trợ rất nhiều cho não bộ.

Người giàu có hầu như đều có 6 thói quen này, bạn đã làm được mấy việc? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thể dục nhịp điệu có thể tăng cường các tế bào thần kinh (tế bào não), rèn luyện thân thể còn có thể tăng cường hàm lượng glucose trong cơ thể, glucose chính là nhiên liệu cho não bộ. Bộ não càng nhận được nhiều chất dinh dưỡng, càng phát triển tốt. Bạn sẽ trở nên thông minh hơn."

3. Kết giao với những người thành công khác

Corley chia sẻ: "Bạn sẽ thành công giống người mà bạn thường qua lại." "Người giàu luôn tìm những người có mục tiêu rõ ràng, lạc quan nhiệt tình, tích cực để kết bạn."

Ngoài ra họ cũng tránh tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực hoặc ảnh hưởng giao tiếp, Corley nhấn mạnh: "Những bình luận xấu, tiêu cực sẽ dẫn bạn ngày càng xa khỏi con đường thành công."

4. Theo đuổi mục tiêu bản thân

Corley viết rằng: "Theo đuổi ước mơ và mục tiêu của bản thân, có thể mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc lâu dài, cuối cùng nó chuyển hóa thành lượng lớn của cải."

Rất nhiều người mắc phải sai lầm, theo đuổi mơ ước của người khác (như ước mơ của cha mẹ), người giàu lại không ngừng hoàn thiện mục tiêu của chính mình, kiên cường, tràn trề nhiệt huyết theo đuổi ước mơ."

Corley chia sẻ: "Nhiệt huyết khiến cho công việc thêm phần thú vị. Nhiệt huyết mang tới cho bạn năng lượng, kiên trì và tập trung vượt qua những thất bại, sai lầm, bị chối bỏ.

5. Kiên trì dậy sớm

Theo nghiên cứu của Corley, hơn nửa số người tự lực cánh sinh, trở thành triệu phú đều dậy sớm ít nhất 3 tiếng trước giờ làm việc.

Đây là một chiến lược giải quyết những tình huống phát sinh đột ngột trong công việc hàng ngày, như thời gian họp hành quá dài, đường đi quá tắc, phải đến trường đón con bị ốm…

"Những tình huống đột ngột ảnh hưởng tới tâm lý, làm thay đổi tiềm thức của chúng ta, cuối cùng sẽ khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống mất kiểm soát".

Corley cho biết, "5:00 sáng dậy, hoàn thành 3 công việc quan trọng nhất trong ngày, điều này sẽ giúp cho bạn kiểm soát cuộc sống, cho bạn cảm giác tự tin rằng mình đang làm chủ, dẫn dắt cuộc sống chính mình."

6. Thái độ sống tích cực

"Chỉ khi bạn có thái độ, tinh thần tích cực, bạn mới gặt hái được thành công lâu dài. Trong nghiên cứu của tôi, tích cực cầu tiến là những dấu hiệu của các triệu phú tự lực cánh sinh.

Vấn đề nằm ở chỗ, đại bộ phận mọi người không thể xác định suy nghĩ của họ rốt cục là tiêu cực hay tích cực, Corley giải thích: "Nếu bạn dừng lại lắng nghe suy nghĩ của mình, cảm nhận sự tồn tại của chúng, bạn sẽ phát hiện ra rằng hầu hết các ý nghĩ đều là tiêu cực.

Nhưng chỉ khi bạn buộc mình nhìn thấu trái tim mình, bạn mới nhận ra sự tồn tại của những suy nghĩ tiêu cực. Điều mấu chốt chính là ý thức được sự tồn tại này."

Theo Khánh An/Trí thức trẻ

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.