Tiêu dùng
05/04/2022 14:21

Hạnh phúc của mẹ Việt khi mua được sữa trợ giá cho con

Xuất phát từ trăn trở về dinh dưỡng cho trẻ trong lúc thu nhập ngày càng khó khăn vì Covid-19, Nutifood đã mang hàng triệu hộp sữa non công thức “Nutifood Yêu Việt Nam” đến tay các bà mẹ và trẻ em Việt Nam trên toàn quốc thông qua chương trình trợ giá 40% “Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con”.

Mẹ Việt thắt chặt chi tiêu

Giá cả các mặt hàng thiết yếu "leo thang", điều này khiến các chị em phụ nữ, những người "tay hòm chìa khóa" bắt buộc phải "thắt lưng buộc bụng", đắn đo trong từng khoản mua sắm mỗi ngày.

Bị mất việc do dịch Covid-19 và chỉ vừa có việc làm trở lại trong hơn hai tháng nay, chị Thanh Nga, công nhân nhà máy giấy TP HCM, ngậm ngùi cho biết: "Hơn nửa năm trời mình thất nghiệp, còn chồng thì làm shipper nuôi cả nhà 4 miệng ăn nên mình phải tằn tiện từng đồng để hàng tháng đủ xoay sở, nào là tiền trọ, tiền học cho con, tiền ăn… Mỗi bữa cơm cũng chủ yếu là rau với trứng, khẩu phần sữa của con mình cũng buộc phải giảm bớt. Sau giãn cách, kinh tế cũng không khá hơn vì mọi thứ đều đắt đỏ, tuy mình đi làm trở lại nhưng thu nhập mỗi ngày của chồng mình lại giảm do giá xăng tăng mạnh".

Hạnh phúc của mẹ Việt khi mua được sữa trợ giá cho con - Ảnh 1.

Nhiều gia đình Việt phải thắt chặt chi tiêu, trong đó sữa cho trẻ em cũng là một trong những danh mục hàng hóa được cân nhắc

Cũng hứng chịu tác động do Covid-19 mang lại, sau 2 năm "sống chung" với dịch, gia đình chị Minh Thúy (TP Vũng Tàu) đã học được cách tiết kiệm và cắt giảm những khoản tiêu dùng không cần thiết. Chị Thúy chia sẻ: "Một tuần tôi chỉ đi chợ 1 hoặc 2 lần, cắt hẳn đi ăn tiệm, xem lại cách sử dụng điện, nước sao cho tiết kiệm và hợp lý. Tôi cũng thường tìm đến các điểm bán hàng bình ổn giá hay các chương trình khuyến mãi để mua các loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Ngay cả sữa cho con, tôi cũng chỉ dám chọn loại giá rẻ hơn để cố gắng dành dụm một khoản dự phòng cho gia đình".

Các số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng đang tăng, trong đó, nhiều nhất là nhóm hàng nhu yếu phẩm hàng ngày như thủy sản, thịt heo, giá xăng dầu… Điều này càng khiến nỗi lo của các bà mẹ thêm chồng chất khi phải cân đối chi tiêu để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sinh hoạt thiết yếu cho từng thành viên trong gia đình.

Chương trình trợ giá sữa nhân văn mang đến niềm vui cho các mẹ

Đồng cảm với những trăn trở và lo lắng của hàng triệu mẹ Việt, từ tháng 1-2022, Nutifood triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" với sản phẩm sữa non công thức "Nutifood Yêu Việt Nam" được trợ giá 40% trong 6 tháng. Thông qua chương trình, Nutifood mong muốn chung tay cùng các mẹ bổ sung đầy đủ nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ nhỏ, giúp các bé được uống đủ sữa để cao lớn, thông minh, khỏe mạnh.

Chia sẻ về chương trình nhân văn này, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, cho biết: "Đồng hành cùng cộng đồng trải qua những giai đoạn căng thẳng của mùa dịch, chúng tôi trăn trở trước thực trạng nhiều trẻ em bị cắt sữa do thu nhập giảm sút của cha mẹ. Chúng tôi mong rằng, dù có khó khăn đến đâu, trẻ em vẫn phải được uống sữa, bổ sung dưỡng chất để phát triển toàn diện. Với chiến dịch trợ giá 40% sữa lần này, ngân sách thực hiện được trích hoàn toàn từ lợi nhuận của công ty, đồng thời cũng là lời tri ân đến hàng triệu bà mẹ Việt đã luôn ủng hộ các sản phẩm của Nutifood trong nhiều năm qua".

Hạnh phúc của mẹ Việt khi mua được sữa trợ giá cho con - Ảnh 2.

Nutifood triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" với mức trợ giá 40% cho sản phẩm sữa non công thức "Nutifood Yêu Việt Nam"

Sữa non công thức "Nutifood Yêu Việt Nam" được ra đời từ sự nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thụy Điển Nutifood (NNRIS) dành riêng cho thể trạng và nhu cầu của trẻ em Việt Nam. Sản phẩm đặc chế này chứa 25 dưỡng chất thiết yếu, kết hợp cùng sữa non giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm khuẩn hô hấp. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung thêm kẽm, canxi, vitamin K2, Omega 3, Omega 6... giúp các bé không những khỏe mạnh mà còn phát triển trí thông minh, chiều cao, cân nặng toàn diện, giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ.

Cầm mấy lốc sữa trên tay, chị Thanh Nga không khỏi vui mừng cho biết: "Lâu lắm rồi mình mới dám mua nhiều sữa cho con như thế này. Nghe tin Nutifood có chương trình trợ giá tới 40%, mình liền mạnh dạn đi mua. Thật không dám tin có công ty áp dụng trợ giá nhiều như thế này. Con mình chắc sẽ vui lắm vì từ nay có thể được uống sữa thoải mái được rồi".

Cùng niềm vui với chị Thanh Nga, chị Minh Thúy hào hứng khi chuẩn bị chở 2 thùng sữa về nhà: "Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần mua sữa rẻ là được rồi vì con có sữa uống đã là tốt. Nhưng nay, tôi rất vui vì mua được sữa ngon, tiêu chuẩn châu Âu mà giá lại rất hợp túi tiền giúp con tăng cường đề kháng vì chưa đủ tuổi để tiêm vắc-xin. Tôi cảm ơn Nutifood vì đã thực hiện chương trình này, chia sẻ khó khăn kinh tế cho những bà mẹ đang nặng gánh cơm áo gạo tiền".

Cùng đồng hành, lan tỏa chương trình từ những ngày đầu tiên, đại diện Hội Phụ nữ TP HCM cho biết: "Việc Nutifood chung sức cùng các bà mẹ chăm lo đủ sữa cho con là một hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa vì chạm đến những trăn trở về dinh dưỡng cho con và những lo lắng về giá thành, chi phí. Giải quyết được cả hai vấn đề này cùng lúc, có thể thấy đây là một nỗ lực rất lớn của Nutifood trong thời điểm hiện nay".

Để giúp các mẹ tiết kiệm hơn, hạn chế tối thiểu các chi phí trung gian, Nutifood đã chủ động kết hợp với các nhà phân phối trên toàn quốc, triển khai chương trình đến đoàn thể, tổ chức công đoàn thuộc các công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp để mang sản phẩm Nutifood Yêu Việt Nam giao tận tay khách hàng. Ngoài ra, các mẹ có thể dễ dàng mua sản phẩm với mức giá ưu đãi tại hệ thống cửa hàng Ngôi nhà Dinh dưỡng Nutifood hay trang mua sắm trực tuyến https://nutifoodshop.com/landing-page/nutifoodyeuvietnam

T. Anh

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.