Thị trường
29/08/2017 12:00

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập

Đi máy bay dát vàng, du thuyền siêu sang hay 'đập đi xây lại' cả khách sạn là những thú vui chất chơi của hoàng gia Ả Rập.

Máy bay dát vàng

Độ giàu có của hoàng gia Ả Rập luôn khiến người ta phải ngả mũ kính nể. Đặc biệt là khi đi nghỉ dưỡng, công du, hoàng tộc này thường mang theo rất nhiều điều bất ngờ. Một trong số đó là đoàn tuỳ tùng lớn và chiếc máy bay dát vàng.

Trong chuyến công du cách đây ít lâu, quốc vương Ả Rập Saudi Salman Abdulaziz Al-Saud đã đáp chiếc máy bay mạ vàng của mình xuống sân bay Halim, Jakarta, Indonesia. Không chỉ nội thất được mạ vàng mà đến thang cuốn được mang từ quê hương sang cũng được mạ vàng nốt. Bên trong khoang hành khách được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa đến từng chi tiết nhỏ, chẳng kém gì cung điện.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 1.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 2.

Bao trọn gói resort, đập đi xây lại theo ý thích

Mùa hè là dịp hàng trăm gia đình giàu có từ vùng Vịnh tràn sang châu Âu mua sắm và tránh nóng. Một phòng nghỉ thuộc khách sạn 5 sao ở Anh từng phải đập đi làm lại từ đầu theo yêu của của thiếu gia Ả Rập đến thuê trọn tháng.​

Trong kì nghỉ dưỡng tại Pháp của đại gia đình hoàng gia Ả Rập, để phục vụ nhà vua, nhà quản lý biệt thự liền cho thay đổi toàn bộ cửa kính, trồng hàng tấn hoa tươi. Đặc biệt, một thang máy nổi nối từ bãi biển La Mirandole tới biệt thự được xây dựng nhằm phục vụ các thành viên hoàng gia.

Lần khác, từng có 700 vị khách giàu có đến từ quốc gia dầu mỏ nghỉ tại các khách sạn hạng sang ở Cannes (Pháp) với giá khoảng 750 bảng Anh/đêm. Nhưng đặc biệt hơn, họ thường bao hết tất cả các khu nghỉ dưỡng trong thành phố để đảm bảo sự riêng tư và chứng tỏ độ chịu chơi.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 3.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 4.

Xây mới cả toà lâu đài để nghỉ dưỡng

Vị vua tiền nhiệm Fahd bin Abdul Aziz cũng từng sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD cho mỗi chuyến đi chơi. Điểm nghỉ dưỡng ưa thích của nhà vua là Costa del Sol, Tây Ban Nha nên ông đã cho xây dựng riêng một cung điện có tên "Mar Mar" tại thị trấn nghỉ mát Marbella, trung tâm Costa del Sol. Một loạt căn biệt thự sang trọng và hàng trăm phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được dành riêng cho nhà vua và đoàn tuỳ tùng. Ước tính mỗi chuyến du lịch của nhà vua tiêu tốn từ 90 đến 300 triệu USD.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 5.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 6.

Mua vé cho chim đi máy bay hạng sang

Một hoàng tử Saudi cũng quyết tâm không chịu thua kém về độ ăn chơi khi chi tiền mua 80 vé hạng nhất máy bay cho 80 chú chim ưng của mình trong chuyến đi săn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hành khách, những chú chim ưng chễm trệ ngồi ở khoang chỉ dành cho giới đại gia.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 7.

Sở hữu máy bay, du thuyền xa hoa

Hoàng thân Alwaleed Bin Talal của Ả Rập Saudi sở hữu hơn 300 siêu xe trong bộ sưu tập xế hộp, gồm một chiếc xế nạm kim cương khoảng 48 triệu USD. Hoàng tử thường dùng máy bay riêng (gồm một máy bay phản lực và một Boeing 747) làm phương tiện di chuyển. Chiếc Boeing 747 siêu sang có giá 220 triệu USD, trang bị ghế vàng, gồm hai phòng ngủ, bàn ăn 14 chỗ và 11 tiếp viên.

Một trong những du thuyền của ông Alwaleed là chiếc New Kingdom 5KR dài 86 m, từng xuất hiện trong loạt phim về điệp viên 007 James Bond. Du thuyền có phòng nhảy disco, rạp chiếu phim, bãi đỗ trực thăng, các phòng tiếp khách và nhiều tiện nghi khác khiến người khác 'té xỉu'.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 8.

Thế giới phải ngả mũ trước thú ăn chơi của giới siêu giàu ở Ả Rập - Ảnh 9.

Theo SuZi Nguyễn (Ngoisao.net)
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.