xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức

Tin-ảnh: SỸ HƯNG - TRƯỜNG HOÀNG

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức được công bố thành lập và ra mắt, chính thức hoạt động vào chiều 22-1.

Chiều 22-1, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi công bố quyết định cán bộ tại TP Thủ Đức, trực thuộc TP HCM.
TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức

Tham dự còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM…

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Bí thư Thành uỷ TP HCM đặt niềm tin vào lãnh đạo TP Thủ Đức

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc thành lập Đảng bộ Thành ủy TP Thủ Đức trực thuộc trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ quận 2, Đảng bộ quận 9 và Đảng bộ quận Thủ Đức.

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM chỉ định và điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Quận ủy quận 5 giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức. 

Ông Nguyễn Phước Hưng, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2; ông Hoàng Tùng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cũng được chỉ định, điều động làm Phó Bí thư TP Thủ Đức. 

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phước Hưng, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2 được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; bà Thái Mỹ Diện, nguyên Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM công bố kết quả của UBND TP HCM công nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Cụ thể, ông Hoàng Tùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giữ chức Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH-CN; ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND quận 2, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên cho hay Đảng bộ TP và người dân đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức. Người đứng đầu TP Thủ Đức cần phải tiên phong và gương mẫu, tập trung lãnh đạo để đảm bảo an ninh chính trị, sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống của người dân và giúp đỡ doanh nghiệp trên địa bàn. 

"Các đồng chí phải duy trì các hoạt động hành chính, không thu lệ phí khi chuyển đổi thủ tục và không để người dân bị ảnh hưởng và gặp khó khăn khi TP Thủ Đức mới đi vào hoạt động. Phải chia sẻ những khó khăn để nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh và tiết kiệm" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. 

Phát biểu tại buổi nhận quyết định, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tin tưởng, tín nhiệm chỉ định các thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Theo ông Hiếu, để xây dựng và phát triển TP Thủ Đức xứng tầm, phát huy được vai trò hạt nhân, động lực để phát triển khu vực phía Đông TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức xin hứa với Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo TP sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục các khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước..

"Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, các ý kiến đóng góp tâm huyết các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Trung ương và TP, sự hỗ trợ, phối hợp rất trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, sự ủng hộ, tin tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy phân công" - ông Hiếu phát biểu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo