xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Anh được trang bị "áo giáp" chống gián điệp

Tường Phước - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tuyển Anh đến Nga dự World Cup nhưng không quên trang bị các kỹ năng giúp bảo mật thông tin và tài sản cá nhân tại xứ sở bạch dương

Tuyển Anh được trang bị áo giáp chống gián điệp - Ảnh 1.

Tuyển thủ Trent Alexander-Arnold xuống sân bay Pulkovo cùng điện thoại thông minh trên tay

Trụ sở truyền thông chính phủ Anh quốc (GCHQ) đã tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và tài sản cho 23 tuyển thủ và Ban huấn luyện đội bóng Tam sư trước khi lên đường đến Nga dự World Cup 2018. Đội đã được hướng dẫn về các vấn đề an ninh, bao gồm cả cách giấu, ngụy trang đồ đạc trong phòng khách sạn nơi các thành viên tuyển Anh đóng quân.

Trước đó, những căng thẳng leo thang giữa quan hệ Nga – Anh liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái khi đang cư trú tại Anh. Anh và 29 nước đồng minh, trong đó có Mỹ, đã trục xuất 145 nhà ngoại giao Nga. Ðáp lại, Nga cũng tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 23 nhà ngoại giao của Anh và 60 nhà ngoại giao Mỹ.

Tuyển Anh được trang bị áo giáp chống gián điệp - Ảnh 2.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng xấu đi chỉ là nguyên nhân khiến ông chủ của Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich vẫn chưa gia hạn được visa tại xứ sở "Sương mù".

Được biết, các gián điệp cấp cao của Anh đã cài cắm những phần mềm có tác dụng bảo vệ thông tin và định vị cá nhân phòng khi mất tích vào các điện thoại thông minh của những tuyển thủ Anh trong thời gian ở Nga. Sau khi kết thúc hành trình và quay lại quê nhà, những phần mềm này sẽ được hủy và xóa bỏ hết những dữ liệu liên quan. Những thiết bị và điện thoại chuyên dụng này cũng được thu hồi khi các tuyển thủ về Anh.

Tuyển Anh được trang bị áo giáp chống gián điệp - Ảnh 3.

Ngoài ra, thầy trò HLV Gareth Southgate cũng được khuyên không nên truy cập tài khoản ngân hàng trực tuyến khi ở Nga để tránh những hoạt động tình báo có thể gây nguy hại đến cá nhân và tập thể đội bóng.

Ông Parker, người đứng đầu MI5, hồi tháng 5-2018 đã cảnh báo châu Âu sẽ phải đối mặt với những hoạt động thù địch kéo dài Nga. Lời khuyên thậm chí đã được gửi đến những người hâm mộ bóng đá ở Anh có cơ hội đến Nga cổ vũ cho đội bóng dịp World Cup này, họ được khuyến khích hạn chế sử dụng các thiết bị Wi-Fi công cộng và ở khách sạn.

Tuyển Anh được trang bị áo giáp chống gián điệp - Ảnh 4.

Trước đây, các ngôi sao thể thao của Anh như Sir Bradley Wiggins đã từng bị các hacker Nga nhắm vào tấn công. Trong năm 2016, các tin tặc Nga cũng được cho là ồ ạt tấn công an ninh mạng sau khi đội bóng của họ bị cấm thi đấu tại Thế vận hội mùa hè Rio vì dính líu đến doping. Trong đợt tấn công ấy, các tin tặc đã thu thập được dữ liệu y tế của hơn 360 GB dữ liệu VĐV đã thi đấu tại Thế vận hội.

Dù vậy, báo chí phương Tây vẫn được cho là có thái độ thù địch khi thường nói quá về sự nguy hiểm của tin tặc Nga cũng như không ít hoài nghi về nước chủ nhà World Cup nhằm hạ uy tín. 

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng tiền mặt hấp dẫn trên Người Lao Động Online tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo