xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thierry Henry: "Kẻ thù" của Pháp

Anh Dũng

"Bóng đá chỉ là trò chơi nhưng hoàn cảnh trớ trêu có thể khiến danh thủ Pháp Thierry Henry trở thành "kẻ thù" của dân tộc sau trận bán kết gặp Bỉ" - tờ Marca bình luận

Dòng tít ngắn gọn "Thierry Henry: "Kẻ thù" của Pháp" trên tờ Marca số ra ngày 8-7 đã lột tả phần nào tâm trạng khó xử của một bộ phận người yêu bóng đá Pháp. Thierry Henry là công thần một thời của "gà trống Gaulois" nhưng đang làm trợ lý HLV cho Bỉ, chịu trách nhiệm hướng dẫn "tam tấu" Hazard, Lukaku, De Bruyne cách phá lưới tuyển Pháp ở trận bán kết sắp tới.

Sau thời danh thủ Just Fontaine năm 1958, lịch sử bóng đá Pháp mới chỉ ghi nhận thêm 3 cầu thủ nữa ghi được 3 bàn thắng ở một kỳ World Cup. Đó là tài năng trẻ đang nổi như cồn Kylian Mbappé cùng người đá cặp ở hàng công Pháp hiện tại là Antoine Griezmann. Người còn lại là Thierry Henry, chân sút hay nhất kỷ nguyên hiện đại của bóng đá Pháp.

Henry đã ghi 51 bàn thắng cho Pháp từ năm 1997 đến 2010; riêng tại các kỳ World Cup 1998, 2006 và Euro 2000, anh đều có 3 lần lập công. Chân sút lừng danh của CLB Arsenal và Barcelona đã giúp Pháp trở thành đội đương kim vô địch thế giới đầu tiên giành chức vô địch Euro. Trong khoảng 20 năm trở lại đây, bất kỳ tiền đạo cánh nào nổi lên ở Pháp đều được mang ra so sánh với Henry - một tượng đài đích thực của "gà trống Gaulois", bất luận có những thời điểm, chân sút này cũng gây thất vọng hay tranh cãi ở nền bóng đá xứ sở hình lục lăng.

Thierry Henry: Kẻ thù của Pháp - Ảnh 1.

Thierry Henry là chuyên gia hướng dẫn săn bàn cho Hazard - Lukaku - De Bruyne Ảnh: Reuters

Giờ thì Henry sẽ chống lại đội bóng quê hương, ngay trước ngưỡng trận chung kết lịch sử của cả bóng đá Bỉ lẫn Pháp. Người Pháp chờ 12 năm, còn Bỉ đã chờ đến 32 năm mới lại tiến gần một trận chung kết World Cup đến thế. Ngay cả thế hệ vàng tài danh giai đoạn 1980-2002 như Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Jan Ceulemans hay Enzo Scifo cũng không được đánh giá cao bằng thế hệ Hazard, Lukaku hay De Bruyne hiện nay. Việc "quỷ đỏ" trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất, số lượng cầu thủ ghi bàn đa dạng nhất tại VCK World Cup 2018 đến lúc này đều mang đậm dấu ấn của Henry. Tuy nhiên, đó lại là điều mà người Pháp không muốn chứng kiến ở sân Saint Petersburg vào ngày 11-7.

Sau khi biết Bỉ sẽ gặp Pháp ở bán kết, rất nhiều bài báo ở đất nước này đã nhắc đến Henry, khiến ngay cả những tuyển thủ Pháp cũng cảm thấy lo lắng. "Bỉ có hàng công rất mạnh lại còn được Henry trực tiếp thị phạm, dìu dắt nên càng nguy hiểm. Dù sao thì tôi cũng tin nếu đội nhà đánh bại được Bỉ, Henry vẫn vui vì anh ấy là người con của nước Pháp. Thật lòng, không ai muốn thấy Henry chống lại tuyển Pháp cả" - hậu vệ Hernandez bày tỏ trên kênh TF1.

Từ những ngày đầu World Cup, khán giả đã quen thuộc với sự hiện diện của Henry trên băng ghế chỉ đạo của tuyển Bỉ. Hình ảnh danh thủ Pháp thường xuyên xuất hiện trên truyền hình trước trận đấu và trong giờ giải lao, theo sát nói chuyện thân mật với Lukaku, Hazard và De Bruyne... chắc chắn khiến người Pháp cảm thấy khó chịu. Cựu tiền đạo thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp có lẽ cũng hiểu đội bóng quê nhà đang chịu áp lực lớn đến mức nào nên thời gian gần đây, ông đã hạn chế việc tiếp xúc với báo chí, dù Henry vốn là khách mời bình luận thể thao rất quen thuộc của các đài truyền hình Anh và Pháp.

Đây có thể xem là cuộc đối đầu khó xử nhất và sẽ được bàn tán nhiều nhất trong lịch sử World Cup khoảng 20 năm trở lại đây. Tại World Cup 2002, việc tiền đạo Ahn Jung-hwan của Hàn Quốc ghi bàn loại tuyển Ý, sau đó bị đội bóng chủ quản ở giải Serie A (Ý) là Perugia từ chối cho ra sân, cũng từng tạo nên một cuộc tranh cãi lớn về niềm tự tôn dân tộc. 

Giải thoát cho Mbappé

Khi Pháp chạm trán Bỉ, tâm điểm sẽ là màn trình diễn của tài năng 19 tuổi Mbappé trước sự theo dõi bên kia chiến tuyến của Henry. Từ lúc mới nổi, Mbappé luôn được so sánh với "thời niên thiếu" của Henry vì cùng trưởng thành tại lò đào tạo Clairefontaine, vô địch Ligue 1 trong màu áo Monaco, sau 1 năm đá chuyên nghiệp đã nhận suất lên chơi và tỏa sáng ở tuyển Pháp.

Tờ Bild của Đức cho rằng Mbappé đang chịu một áp lực rất lớn vì bản thân rất muốn vượt qua được cái bóng của đàn anh bằng cách ghi bàn vào lưới Bỉ. "Nếu thành công, Mbappé sẽ trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên ghi được 4 bàn ở một kỳ World Cup. Ngược lại, chỉ cần chơi không tốt vì mải nghĩ đến chuyện vượt qua Henry, cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến cả đội bóng. Chưa bao giờ người Pháp lại sợ và ghét Henry như lúc này, như thể anh là "kẻ thù" của dân tộc" - phóng viên Jeremy của tờ Bild bình luận.

Kể từ vòng bán kết, giải thưởng cho mỗi trận là 1 giải nhất 1 triệu đồng, 1 giải nhì 500.000 đồng. Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Pháp – Bỉ để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo