xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga: Vất vả có khi câu được cá

Nhà thơ Thanh Thảo

Chơi trên sân Luzhniki trước Ả Rập Saudi trong trận khai mạc, Nga phải quên hết những yếu thế của mình trong suốt thời gian qua và phải bỏ túi 3 điểm trước đội được coi là yếu nhất bảng

Chưa bao giờ bóng đá Nga lại khiêm nhường như bây giờ. Nhớ thời còn Liên Xô, tuy đang chiến tranh lạnh nhưng bóng đá Liên Xô vẫn ấm nóng. Dù chưa một lần được tổ chức World Cup trong thời đó nhưng đội tuyển Liên Xô vẫn gây được ấn tượng trong các giải World Cup và Euro.

Nga: Vất vả có khi câu được cá - Ảnh 1.

Thầy trò Cherchesov bước vào giải với vị thế là đội yếu nhất, nhì dù được chơi trên sân nhà Ảnh: REUTERS

Nhưng là đội chủ nhà World Cup 2018 lại là chuyện khác. Nhớ hồi năm 2002, Hàn Quốc lần đầu tiên được đồng tổ chức World Cup (chung với Nhật Bản), đội tuyển xứ kim chi vốn chưa được đánh giá cao ở sân chơi thế giới đã bất ngờ vào tới bán kết, một thành tích mà không biết tới bao giờ họ mới lặp lại được.

Thì ra, được chơi trên sân nhà cũng lợi hại thật!

Chơi trên sân Luzhniki trước Ả Rập Saudi trong trận khai mạc (lúc 22 giờ ngày 14-6), Nga phải quên hết những yếu thế của mình trong suốt thời gian qua và phải bỏ túi 3 điểm trước đội được coi là yếu nhất bảng. Lợi thế sân nhà sẽ giúp họ trong chuyện này, dù CĐV Nga bây giờ không còn nhiều nhiệt huyết như trước. Nhưng đó là nói trước khi bóng lăn, còn khi đã thực sự vào cuộc, đội chủ nhà sẽ nhận được sự cổ vũ đủ cho mình thấy tự tin.

Đây là trận đấu mà Nga không thể nhận mình ở kèo dưới và không thể từ chối chơi tấn công. Họ sẽ tấn công thế nào khi không có lấy một ngôi sao trên hàng tiền đạo? Xin nói, chính vì thế, đội Nga là một ẩn số. Họ lại không có những ngôi sao để nhìn vào, thậm chí để dựa vào, nên cầu thủ của họ sẽ chơi bằng tất cả nội lực của mình.

Xưa nay, đội tuyển Nga luôn yếu về nội lực, yếu về bản lĩnh, thế thì bây giờ họ sẽ phải đứng lên từ chính chỗ yếu ấy. Sẽ có bàn thắng từ một cầu thủ Nga mà chẳng mấy ai biết tên. Ngay cả HLV của họ cũng chẳng mấy ai biết nhiều đến nữa là (nhà cầm quân Cherchesov lúc còn thi đấu thì dự bị cho Dasaev còn lúc nắm CLB chỉ nổi danh tại Ba Lan khi đưa Legia Warsaw lập cú đúp vô địch giải nội địa).

Cứ chơi thoải mái, hết mình, vất vả có khi câu được cá. Kiếm được 3 điểm từ trận đầu sẽ có lợi thế lớn cho chủ nhà. Đội Nga có thể qua được vòng bảng. Cứ thế đã, rồi tính tiếp. Năm 1994, đội Mỹ cũng đã chơi rất hay tại kỳ World Cup mà họ đăng cai và cũng dừng bước ở vòng 16 đội sau trận đấu khiến Brazil (sau đó vô địch) toát mồ hôi hột. Không ai trách họ vì sao không đi xa hơn thế. World Cup năm ấy cũng rất thành công, dù với dân Mỹ, bóng đá chỉ là môn thể thao được hâm mộ nhiều thứ…5.

Nga chắc cũng sẽ được như Mỹ. Vậy là "thành công tốt đẹp" rồi! l

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng World Cup 2018 trên Người Lao Động Online tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo