27/05/2014 10:41

Tuyển Anh và Ý suýt ăn phải thực phẩm quá “đát”

(NLĐO) - Trước thềm VCK World Cup 2014, Brazil đã tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn, vệ sinh thực phẩm trên toàn quốc. Kết quả, ở 2 khách sạn nơi tuyển Anh và Ý sẽ đóng quân có nhiều thực phẩm đã quá hạn sử dụng.

Cán bộ y tế và an toàn thực phẩm của Brazil vừa phát hiện và tịch thu cá, bơ, giăm-bông và các thực phẩm khác đã hết “đát” trong khách sạn dành cho những đội tuyển tham dự VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra vào tháng 6 này.

Theo đó, hơn 50 kg thực phẩm hết hạn sử dụng được phát hiện trong khách sạn Portobello, nơi tuyển Ý đóng quân và 2 kg khác từ khách sạn Royal Tulip, nơi đội tuyển Anh sẽ ở. Cả hai khách sạn này đều thuộc thành phố Rio de Janeiro.

Nếu đoàn kiểm tra không phát hiện sớm, rất có thể các ngôi sao của tuyển Anh và Ý đã phải ăn nhằm những thực phẩm hết hạn sử dụng này.

 

Hàng quá đát tiềm ẩn nguy cơ cao về ngộ độc thực phẩm (Ảnh minh họa)
Hàng quá "đát" tiềm ẩn nguy cơ cao về ngộ độc thực phẩm (Ảnh minh họa)

 

Đây là cuộc kiểm tra nằm trong chiến dịch bảo vệ người tiêu dùng của chính phủ Brazil trước thềm World Cup. Theo đó, họ đã kiểm tra nhiều nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, khách sạn... và có 8 nơi bị phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

"Tổng cộng, có đến 218 kg thực phẩm đã bị bỏ đi” - một báo cáo cho biết.

Cả hai khách sạn trên cũng bị cảnh cáo vì không cung cấp bao cao su cho khách theo quy định.

Đoàn kiểm tra cũng đến khách sạn Caesar Park, nơi đội tuyển Hà Lan ở nhưng không tìm thấy dấu hiệu vi phạm.

 

Cách tốt nhất cho các đội tuyển là mang theo thực phẩm và đầu bếp riêng

Cách tốt nhất cho các đội tuyển là mang theo thực phẩm và đầu bếp riêng

 

32 đội tuyển sẽ bước vào chiến dịch tranh cúp vàng thế giời vào tháng tới và việc ăn uống sao cho các cầu thủ có đủ dinh dưỡng và an toàn là vấn đề được họ quan tâm. Bởi vậy, nhiều đội đã mang theo cả thực phẩm và đầu bếp riêng phục vụ cho các tuyển thủ.

C.Tuấn

Viết bình luận

Báo động mới của WHO

Báo động mới của WHO

Quốc tế 02:09

Một báo cáo được chi nhánh châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO châu Âu) công bố hôm 25-4 cho thấy một bức tranh đáng lo ngại về việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử của thiếu niên.

Cần Thơ: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Cần Thơ: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Lao động 01:36

Ngày 25-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường bảo đảm AT-VSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng".

Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng" lần 2

Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng" lần 2

Thời sự 01:10

Chiều 25-4, triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng" lần 2 tại TP HCM và "TP HCM - vì cả nước, cùng cả nước" đã khai mạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Tăng cường chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

Tăng cường chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên

Lao động 00:38

Công đoàn ngành y tế TP HCM sáng 25-4 đã phát động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 16 và Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

SSI của ông Nguyễn Duy Hưng sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán

SSI của ông Nguyễn Duy Hưng sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán

Kinh tế 00:09

(NLĐO)- Công ty CP Chứng khoán SSI đã sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường với phương châm hành động bền vững, hiệu quả và minh bạch

Thảo “lụi” tiếp tục lãnh thêm 1 năm tù

Thảo “lụi” tiếp tục lãnh thêm 1 năm tù

Pháp luật 21:25

(NLĐO) – Cùng với hình phạt 1 năm 3 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản" đang thụ án, tổng hình phạt mà Thảo "lụi" phải chấp hành là 2 năm 3 tháng tù

Vợ chồng đánh shipper gãy 2 tay lãnh 12 năm tù

Vợ chồng đánh shipper gãy 2 tay lãnh 12 năm tù

Pháp luật 21:12

(NLĐO)- Với hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm