04/03/2026 08:52

Vũ khí Iran mạnh đến mức xuyên thủng phòng không Mỹ?

In bài viết

(NLĐO) - Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth hôm 2-3 cho biết 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng bị trúng một loại vũ khí "mạnh" của Iran.

Ông nói trong một cuộc họp báo rằng mặc dù hệ thống phòng không của Mỹ chặn được hầu hết các cuộc tấn công nhưng thỉnh thoảng vẫn có một quả tên lửa – gọi là tên lửa lọt lưới – xuyên thủng được. 

Trong trường hợp cụ thể đó, ông nói nó đã bắn trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) họp báo hôm 2-3. Ảnh: AP

Theo Business Insider, ông Hegseth không tiết lộ loại vũ khí nào của Iran đã được sử dụng hay địa điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, nhiều hãng thông tấn như CNN, The Washington Post đều đưa tin vụ tấn công này xảy ra ở Kuwait. 

Tờ Guardian dẫn lời bộ trưởng Mỹ trong cuộc họp báo hôm 2-3 rằng 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng là do một tên lửa đạn đạo xuyên thủng hệ thống phòng không. Số quân nhân tử vong sau đó được cập nhật thành 6 người.

Iran đã sử dụng kho vũ khí khổng lồ gồm máy bay không người lái và tên lửa để tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực. 

Thông tin về cái chết của binh sĩ Mỹ thứ 4 xuất hiện cùng ngày 3 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị bắn rơi trong một vụ việc dường như là do phòng không Kuwait bắn nhầm.

Mỹ cũng đã điều động hệ thống phòng không đến khu vực để ngăn chặn sự trả đũa của Iran, bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao THAAD, cùng với các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. 

Nhiều quốc gia bị tấn công trong khu vực cũng sử dụng hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất và cho rằng họ có thể đánh chặn hầu hết các cuộc tấn công của Iran.

Trong khi đó, Iran sở hữu kho vũ khí khổng lồ, điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ và các đồng minh không thể để kho tên lửa phòng thủ của họ cạn kiệt. 

Ngoài ra còn có sự chênh lệch về chi phí khi máy bay không người lái của Iran có thể có giá 30.000 USD/chiếc trong khi mỗi tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ có giá hàng triệu USD

VIDEO: 3 tên lửa Patriot không chặn nổi một tên lửa Iran

Xuân Mai
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.