xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triển lãm ảnh "Em bé Napalm" vang danh nửa thế kỷ

Hà Giang

(NLĐO) - Tròn 50 năm ngày bức ảnh "Em bé Napalm" ra đời, Nick Út mang tác phẩm đi cùng năm tháng này, và 21 bức ảnh khác mang dấu ấn chiến trường triển lãm tại Lavelle Gallery (quận 2, TP Thủ Đức).

Tác phẩm "Em bé Napalm" là mốc son đáng nhớ trên con đường sự nghiệp của phóng viên Nick Út. Ông chụp bức ảnh này tại Trảng Bàng, Tây Ninh vào năm 1972, đó là khoảnh khắc Phan Thị Kim Phúc (9 tuổi) bỏ chạy trong tình trạng không áo quần, gương mặt mếu máo hoảng loạn vì bị bỏng bom Napalm. Sau khi chụp bức ảnh, Nick Út kịp thời đưa bé gái đến bệnh viện để cứu sống cô.

Tấm hình cùng lúc đạt hàng loạt giải thưởng trong đó có giải Pulitzer danh giá, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp phóng viên chiến trường mới chớm nở của Nick Út khi ông mới chỉ 21 tuổi. Sau khi xuất bản, bức ảnh được đăng tải trên toàn thế giới và được cho là góp phần vào việc chấm dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

"Em bé Napalm" là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của thế kỷ 20 và cũng là minh chứng về sức ảnh hưởng tạo nên sự thay đổi cục diện chiến tranh của nhiếp ảnh chiến trường.

Triển lãm ảnh Em bé Napalm vang danh nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Phóng viên Nick Út lúc trẻ

Không gian triển lãm chỉ gón gọn trong căn phòng 35m2 nhưng ấm cúng và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong phòng trưng bày còn trình chiếu đoạn chia sẻ của tác giả Nick Út về những câu chuyện bên lề bức ảnh nổi tiếng này. 

"Qua Trảng Bàng là đến bệnh viện Củ Chi, tôi đưa Phúc vào bệnh viện nhưng bị từ chối vì không đủ thuốc để chữa trị. Ngay lúc đó tôi phải rút thẻ phóng viên ra gây áp lực để bác sĩ, y tá sơ cứu trước rồi sau mới đưa về Sài Gòn" - ông cho hay.


Triển lãm ảnh Em bé Napalm vang danh nửa thế kỷ - Ảnh 2.

Bức ảnh "Em bé Napalm" trưng bày tại triển lãm

Phan Thị Kim Phúc - cô gái được cứu sống ngày đó giờ đây đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Vượt qua những cuộc phẫu thuật liên miên đi kèm với cơn đau kéo dài, bà thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Canada để giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh.

Tổ chức này đã tổ chức nhiều hoạt động như: xây dựng bệnh viện, trường học và nhà ở cho những trẻ em nạn nhân chiến tranh. Bà Phúc cũng trở thành người vận động vì hòa bình và đại sứ thiện chí cho Tổ chức nhân quyền UNESCO.

Triển lãm ảnh Em bé Napalm vang danh nửa thế kỷ - Ảnh 3.
Triển lãm ảnh Em bé Napalm vang danh nửa thế kỷ - Ảnh 4.

Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam của phóng viên Nick Út

Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út, sinh năm 1951 tại Long An. Ông là phóng viên chiến trường của hãng AP. Kết thúc chiến tranh, ông qua Mỹ định cư và tiếp tục công việc phóng viên tại Los Angeles.

Tháng 1-2021, ông được Tổng thống Mỹ Donald Trump trao Huân chương nghệ thuật quốc gia. Nick Út trở về Việt Nam từ Mỹ vào cuối tháng 3, tham gia một số chuyến từ thiện cùng bạn bè, tổ chức triển lãm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo