12/12/2022 08:14

Tạo dựng thương hiệu với Liên hoan Hò Dô

Tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP HCM "Hò Dô 2022", lần đầu tiên khán giả được thưởng thức phần trình diễn của ca sĩ siêu thực, mãn nhãn với "đêm nhạc Grammy" và sắc màu nhạc Việt…

"Hò Dô 2022" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức theo quyết định của UBND TP, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM thực hiện, diễn ra từ ngày 8 đến 11-12 tại 2 địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức). "Hò Dô 2022" thu hút hơn 250 nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng từ Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ và nước chủ nhà lần lượt trình diễn.

Đại tiệc âm nhạc

Hai ca sĩ siêu thực Michau và Damsan đã ra mắt khán giả TP HCM trên sân khấu "Hò Dô 2022" ngày 9-12 tại công viê‌n cầu Thủ Thiêm 2. Ban tổ chức cho biết Michau và Damsan "lộ diện" bằng công nghệ trình chiếu Hologram (kỹ thuật ghi hình 3D), biểu diễn trên sân khấu với ban nhạc và vũ công là người thật, mang đến cho khán giả màn trình diễn chân thực như ca sĩ thật đang biểu diễn trực tiếp.

Theo những người trong giới ca nhạc, ca sĩ siêu thực khá phổ biến trên thế giới. Ở những quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, nhiều "thần tượng siêu thực" đã thu hút hàng triệu người theo dõi.

Trong đêm diễn 10-12, "Hò Dô 2022" đã gửi đến khán giả "đêm nhạc Grammy" với 2 nghệ sĩ Baby-Face và Ricky Kej. Cả 2 nghệ sĩ này từng đoạt hàng chục giải Grammy. Alastair Moock, người từng nhận đề cử giải Grammy và là nghệ sĩ biểu diễn nhạc gia đình, cũng có mặt trong đêm diễn.

Johnny Stimson - chủ nhân loạt ca khúc nổi tiếng như "Smile", "Butterflies", "All I want is you"... - đã xuất hiện bên cạnh Babyface. Theo đuổi dòng nhạc pop hiện đại với giai điệu R&B, Johnny Stimson mang đến những ca khúc có nội dung tích cực. Các sản phẩm âm nhạc của Johnny Stimson đầy mộng mơ, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa đến người nghe.

Trong khi đó, sắc màu nhạc Việt cũng làm hài lòng người nghe qua chất liêu trai của Tùng Dương, tự sự của Vũ Cát Tường, R&B dance sôi động của Soobin Hoàng Sơn, đầy nội lực của Đinh Hương, rap/hiphop của Dế Choắt, ngọt ngào và cá tính của Ngọt Band hay những giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích như Đông Nhi, Văn Mai Hương, Uyên Linh, Bích Phương...

Ban nhạc UnlimiteD hay Lê Công Thành (nghệ danh Hooligan) cũng gây chú ý tại "Hò Dô 2022". UnlimiteD từng khiến nhiều khán giả ngây ngất khi ra mắt rock symphony (kết hợp rock với dàn nhạc giao hưởng). Lê Công Thành cũng từng đình đám với "To the moon" - nhờ giai điệu mơ màng và ca từ lãng mạn, ca khúc này đã "làm mưa làm gió" các bảng xếp hạng âm nhạc. Đa phần khán giả đều khen chất nhạc của UnlimiteD và Lê Công Thành. Thậm chí, nhiều người còn tưởng nhầm Hooligan là nghệ sĩ nước ngoài bởi anh phát âm tiếng Anh rất chuẩn.

Tạo dựng thương hiệu với Liên hoan Hò Dô - Ảnh 1.

"Hò Dô 2022" thu hút đông đảo khán giả với những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao. Ảnh: HOA ĐỖ

Sân chơi gần gũi, cởi mở để cọ xát, học hỏi

TP HCM là trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục lớn của cả nước và khu vực. Riêng về lĩnh vực âm nhạc, TP HCM là nơi phát triển mạnh nhạc nhẹ, sản sinh nhiều tài năng nghệ thuật, góp phần định hình và đưa âm nhạc đương đại Việt Nam vươn ra thế giới.

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa từ nay đến năm 2030, TP HCM xác định mục tiêu đưa âm nhạc trở thành ngành dịch vụ văn hóa trọng điểm. Theo đó, TP HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, chú trọng các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của TP HCM. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá gắn với mục tiêu phục vụ công chúng; khuyến khích và thu hút nguồn lực xã hội hóa nhằm phát huy tiềm lực, tạo cơ chế thu hút đầu tư đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn nói chung và hoạt động âm nhạc nói riêng.

Từ những định hướng này, với mong muốn xây dựng một lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên qua những nét đặc trưng, độc đáo, trẻ trung, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP HCM "Hò Dô 2022" được kỳ vọng trở thành chương trình nghệ thuật thương hiệu của thành phố. "Hò Dô 2022" sẽ trở thành điểm nhấn trong quá trình xây dựng ngành công nghiệp văn hóa của cả nước nói chung và TP HCM nói riêng.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, thành phố có tài nguyên văn hóa phong phú, trình độ dân trí và văn hóa chung của cộng đồng cao. "Hò Dô" sẽ tạo sân chơi gần gũi, cởi mở để khán giả dễ dàng tiếp cận các loại hình âm nhạc đang thịnh hành trên thế giới. Từ những cuộc giao lưu như thế này, âm nhạc trong nước có cơ hội cọ xát, học hỏi và đổi mới để tạo ra sự độc đáo, đặc trưng cho chính mình.

"Liên hoan "Hò Dô" sẽ là cầu nối quảng bá với bạn bè quốc tế về nét đẹp ngôn ngữ âm nhạc giàu bản sắc của TP HCM; giới thiệu đội ngũ nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc của Việt Nam. "Hò Dô" cũng là nơi định hướng thị hiếu âm nhạc, tạo ra những sản phẩm văn hóa đa dạng và sáng tạo, đáp ứng mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp âm nhạc của TP HCM" - NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, nhấn mạnh.

THÙY TRANG

Tin liên quan

Viết bình luận

Hoa hậu Thùy Tiên xin lỗi vì trang phục không phù hợp
24/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Bị chỉ trích vì mặc cổ phục nước khác tại sông Nho Quế ở Hà Giang, hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng xin lỗi.
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" không thể bị bán ra nước ngoài lần nữa
24/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL khẳng định không có chuyện ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sẽ bị bán ra nước ngoài một lần nữa dù thuộc sở hữu cá nhân
Đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh
24/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Để đưa di tích Văn hóa Sa Huỳnh trở thành Di sản văn hóa thế giới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai các giải pháp nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản Văn hóa Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch.
Phát huy giá trị ngàn năm văn hóa Sa Huỳnh
24/3/2023 548 1k
Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện việc khảo cổ, sưu tầm, chỉnh lý trưng bày các hiện vật, tài liệu để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận văn hóa Sa Huỳnh là Di sản văn hóa thế giới
Kiều Trinh: “Tôi đã khóc từ 7 giờ sáng đến 1 giờ khuya!”

Kiều Trinh: “Tôi đã khóc từ 7 giờ sáng đến 1 giờ khuya!”

(NLĐO) - Nữ diễn viên Kiều Trinh kể về vai diễn người mẹ tảo tần, cam chịu trong phim “Mặt trời mùa đông” do đạo diễn Trần Bửu Lộc thực hiện.