xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rạp phim mở đến 2 giờ sáng: Nhu cầu hợp lý

YẾN ANH - MINH KHUÊ

Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, chiếu phim là một hoạt động văn hóa lành mạnh nên việc này sẽ đóng góp vào việc phát triển kinh tế

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của 4 doanh nghiệp điện ảnh - gồm CGV, BHD Star, Galaxy và Lotte - với nội dung mong muốn bãi bỏ quy định xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng với hoạt động chiếu phim sau 0 giờ, cục đã có văn bản tham mưu gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sẽ sớm báo cáo Thủ tướng

Theo ông Thành, rạp phim có thể mở cửa đến 2 giờ sáng, đó là nhu cầu hợp lý, ông ủng hộ kiến nghị của các hệ thống rạp chiếu phim. "Tuy nhiên, cần phải tiến hành khảo sát nên mở đến khung giờ nào, không thể mở thâu đêm suốt sáng và không thể mở ở tất cả rạp công cộng trên cả nước mà chỉ áp dụng tại các cụm rạp ở những thành phố phát triển kinh tế ban đêm. Ở các rạp lớn phải bảo đảm kiểm soát tốt về an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ" - ông Thành nhấn mạnh.

Rạp phim mở đến 2 giờ sáng: Nhu cầu hợp lý - Ảnh 1.

Khán giả đến rạp phim CGV ở TP HCM. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Cục Điện ảnh đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất để Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sớm báo cáo Thủ tướng về vấn đề này, đồng thời xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan. Nếu đề xuất mở rạp chiếu phim sau 0 giờ thông qua thì cần phải sửa đổi quy định bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ hằng ngày trong Nghị định 38/2021.

Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia, nhận định nhu cầu giải trí của người dân vào buổi tối là rất cao, đặc biệt với khán giả trẻ. Xem phim trên các nền tảng số không thể thay thế cho việc thưởng thức tác phẩm điện ảnh trên màn ảnh rộng. Thống kê cho thấy lượng khách vào xem buổi tối đông hơn rất nhiều so với ban ngày, nhất là sau 21 giờ, lúc này nhiều gia đình, bố mẹ đi làm về ăn uống xong mới đưa con đi xem phim.

Theo ông Dương, kiến nghị cho phép mở cửa rạp sau 24 giờ là chính đáng, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, nơi nhiều người trẻ làm việc không theo giờ hành chính. Điều này cũng là phù hợp với xu thế phát triển của cuộc sống. Tuy nhiên, mở đến giờ nào thì nên tính toán kỹ.

Góp phần phát triển kinh tế

Nhà sản xuất Trịnh Lê Minh Hằng, Giám đốc Công ty Skyline Media, cho hay: "Tôi ủng hộ kiến nghị này. Cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 24 giờ sẽ đáp ứng nhu cầu của những khán giả thích xem phim khuya tại rạp. Tôi nghĩ các phim chiếu sau 0 giờ sẽ không dành hết cho các phim mà có thể là phim dán nhãn C16 hoặc C18 trở lên".

Nhà sản xuất - đạo diễn Mai Thế Hiệp cũng đồng ý với kiến nghị. Là một nhà làm phim nên ông luôn mong phim được đến với khán giả nhiều hơn. "Nếu kiến nghị được thông qua, khán giả có thêm một sự chọn lựa, nhà rạp tối ưu hóa công suất của rạp và nhà làm phim thì vui vì tác phẩm của mình có cơ hội tiếp cận thêm đối tượng khán giả. Thêm vào đó, những khách du lịch nước ngoài đến với Việt Nam, chênh lệch múi giờ khiến họ tìm nơi vui chơi, giải trí vào ban đêm nhiều. Rạp phim lại càng cần mở sau 0 giờ để có thể đón lượng du khách trên, hơn là họ chỉ có một lựa chọn đến bar, vũ trường ở khung giờ này" - ông Mai Thế Hiệp bày tỏ.

Đồng quan điểm, bà Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc điều hành Tổ hợp Giải trí và Truyền thông Mega GS, cho rằng nhịp sống ở TP HCM hiện nay rất sôi động về đêm. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, nhu cầu giải trí của người dân tăng, nếu các bar, vũ trường được hoạt động sau 0 giờ thì rạp phim cũng cần như thế.

"Khán giả nếu chọn các suất chiếu khuya để thưởng thức phim, họ sẽ chọn rạp gần nơi cư trú. Thậm chí, các rạp ở ngay trong khu thương mại nơi chung cư họ đang sinh sống và chỉ cần di chuyển thang máy, đi vài bước chân vào khu rạp để mua vé thưởng thức phim. Ở nước ngoài, có những suất chiếu 4 - 5 giờ vẫn có khách, họ là những người làm việc vào ban đêm. Sau công việc, họ giải trí bằng một bộ phim tại rạp" - ông Đoàn Thạch Cương, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema, nêu ý kiến.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh góp thêm: "Rạp phim được phép mở sau 0 giờ, sẽ giúp khai thác thêm công suất rạp, tăng số lượng phim được chiếu. Đây là đề xuất tốt cho nhà sản xuất, nhà phát hành và cả khán giả".

Bà Đào Phương Thảo, Trưởng Phòng Marketing - Galaxy Cinema, cho rằng: "Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt, cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau tại một số khu du lịch, thành phố lớn. Kiến nghị cho phép mở cửa rạp chiếu phim sau 24 giờ sẽ thiết thực góp phần phục hồi và phát triển kinh tế".

Nhà sản xuất - đạo diễn Kay Nguyễn nhận định: “Đô thị nào phát triển cũng có chỉ số hoạt động về đêm tăng cao. TP HCM và một số thành phố khác trong cả nước là đô thị phát triển nên cần có những hoạt động về đêm nhộn nhịp, sôi động. Không ít người có nhu cầu thưởng thức phim màn ảnh rộng vào khung giờ khuya, nhu cầu này nên xem xét, đáp ứng”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo