img


Sự xuất hiện của cái tên Phùng Khánh Linh trong danh sách ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 do Báo Người Lao Động tổ chức, thu hút sự chú ý.

Phùng Khánh Linh thừa nhận bản thân như muốn "nổ tung" khi thấy tên của mình xuất hiện trong danh sách bình chọn giải Mai Vàng năm nay ở hạng mục Ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích. Với Phùng Khánh Linh, đây là giấc mơ của mọi nghệ sĩ vì giải thưởng chính là sự thừa nhận cho mọi nỗ lực và cố gắng trước đó của họ. Là một người mới, Phùng Khánh Linh bảo cô đủ khát khao để mong rằng tên mình sẽ được vinh danh trong đêm trao giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 nhưng cũng rất lo bởi "anh, chị trong cùng hạng mục là những ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ".

Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 1.

Cơ hội tỏa sáng ở giữa Quảng trường Thời đại New York (Times Square) - Mỹ của cái tên Phùng Khánh Linh vì cô là tâm điểm âm nhạc tháng 9 tại Việt Nam, trở thành gương mặt đại diện của tháng trong chiến dịch EQUAL toàn cầu của Spotify nhằm tôn vinh tài năng và phong cách âm nhạc của các nữ nghệ sĩ toàn cầu. Hình ảnh Phùng Khánh Linh trích từ sản phẩm "Look at me now" (Nhìn em mà xem), một bản hit gần nhất của cô ở thị trường nhạc Việt.

Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 2.

Chia sẻ về việc hình ảnh được xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Phùng Khánh Linh cho biết: "Cảm giác lâng lâng và hạnh phúc. Có rất nhiều sự xúc động khó nói thành lời. Tôi đã viết ra 16 ca khúc của yesteryear để bản thân và khán giả của mình được ngắm nhìn một thời tháng năm qua âm nhạc. Bất kỳ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, chưa khi nào tôi nghĩ về việc những thanh âm, hình ảnh đó được lựa chọn xuất hiện giữa Quảng trường Thời Đại lộng lẫy kia".

Phùng Khánh Linh bảo những thành tựu mà cô đang có không nằm trong suy tính nhưng là mục tiêu mà cô hướng đến. May mắn, thành tích đó đến sớm hơn cô mong đợi. Vui đấy nhưng cũng tạo nên những áp lực vô hình. "Tôi là một người tham vọng, bản thân luôn muốn mang đến những điều mới mẻ và khác lạ cho khán giả. Giống như chuyện mình ăn hoài một món ăn sẽ ngán. Thế nên, tôi luôn vận động để có thể có những đột phá", Phùng Khánh Linh nói.

Thực tế, như Phùng Khánh Linh thừa nhận, tư duy này bắt nguồn từ hằng hà những sai lầm, những trượt dài mà cô đã từng trải qua.

img
img
img

Tạo được dấu ấn trong cuộc thi The voice - Giọng hát Việt 2015 nhưng sau đó, Phùng Khánh Linh cũng "lặng lẽ" như cái cách mà trò chơi gameshow này kết thúc. Cô mất một khoảng thời gian dài để nhận ra "rõ ràng mình rất đam mê âm nhạc và khi đã chọn con đường này thì phải vận động để tìm cơ hội chứ không thể nằm "chờ thời" như thế này được". Mãi đến năm 2017, Phùng Khánh Linh mới tái xuất và bất ngờ, cô sở hữu bản hit "Hôm nay tôi buồn" với hơn 60 triệu người nghe. Thành tích này là niềm mơ ước của hầu hết các giọng ca trẻ và đây chính là đòn bẩy tuyệt vời cho mọi giọng ca. Nhưng không, một lần nữa Phùng Khánh Linh lại "ngủ đông" như Gấu Bắc cực. Cô vẫn ra những sản phẩm âm nhạc, nhưng là trùng màu sắc với bản hit của chính mình. Kết quả, khán giả bắt đầu lãng quên một giọng ca đẹp vì có quá nhiều món ngon được bày sẵn ngoài thị trường nhạc Việt.

Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 4.

Một lần nữa, Phùng Khánh Linh được đánh thức bởi sự quay lưng của khán giả. Cô trở lại với một ê-kíp hậu thuẫn chuyên nghiệp và ký hợp đồng với "ông lớn" Universal Music Việt Nam. Đặt chân vào khu vực châu Á, các "đại gia" trong ngành thu âm thế giới kỳ vọng nghệ sĩ sẽ trở thành cầu nối giữa họ với thị trường nội địa. Tờ Variety gọi Phùng Khánh Linh là "hiện tượng nhạc pop Việt Nam" cùng với nhận định của Giám đốc điều hành Universal Music Vietnam, bà Phùng Lan Khanh, rằng: "Chúng tôi đánh giá cao về Phùng Khánh Linh, một nghệ sĩ trẻ tài năng với định hướng phát triển âm nhạc rất chỉn chu và nghiêm túc".

Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 5.
Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 6.

Phùng Khánh Linh bảo sau bao "cay đắng", cô cũng hiểu được chính mình. Cô biết khán giả không chấp nhận cho sự dừng lại hay thậm chí là đi chậm một nhịp so với người khác. Sự thay đổi liên tục, những tưởng là áp lực nhưng không, nó chính là nguồn lực để bản thân cô vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Nói về âm nhạc của mình, Phùng Khánh Linh cho biết đích đến của cô chính là châm ngôn "hãy bỏ qua những mặc định". Cô luôn tin rằng nữ nghệ sĩ cần được tự do sáng tạo, được làm chủ những sáng tạo đó và khẳng định được cái tôi âm nhạc của mình thông qua các câu chuyện và ý tưởng sáng tạo của họ. "Những năm tháng đã qua, Linh từng rất tự ti và từng bị trêu chọc bởi những khuyết điểm trên cơ thể. Rất nhiều người mà Linh đặt lòng tin và yêu thương cứ thế rời xa. Linh có một ngoại hình thấp bé, không xinh đẹp chuẩn "hotgirl", không khéo ăn khéo nói như người ta", Phùng Khánh Linh bộc bạch.

Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 7.

Sự sáng tạo của Phùng Khánh Linh trong âm nhạc, chính là đạt đến cái đích "tự do" thể hiện của bản thân. Sự tự do đó chính là khát vọng nói lên tiếng nói của chính về mọi vấn đề trong xã hội. Cô đã dùng âm nhạc để thể hiện cái tôi của chính mình, bày tỏ quan điểm cá nhân với người nghe. Tham vọng trở thành người có tiếng nói lan tỏa đến với người khác, Phùng Khánh Linh bảo "âm nhạc đang kết nối tôi với khán giả, điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến trước đây".

img
img
img

Điều này không hề quá lời bởi dù Phùng Khánh Linh là một giọng ca trẻ nhưng cô đã có được điều không phải ai cũng có là "sống sót qua mùa dịch nhờ lượng đĩa vật lý tiêu thụ ở mức đáng hài lòng". Không chỉ vậy, Phùng Khánh Linh còn làm được điều ý nghĩa là trích một khoản lợi nhuận từ bán đĩa để đóng góp vào Quỹ phòng, chống vắc-xin Covid- 19 của Chính phủ.

Phùng Khánh Linh: Đam mê để tỏa sáng - Ảnh 9.
THUỲ TRANG - NGUYÊN LÂM

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên