xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhan sắc Việt: Nỗ lực vẫn chưa thành

Thùy trang

Muốn biến tham vọng cải thiện vị trí nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới, chúng ta cần có chuyên gia thực sự, thay vì chỉ đưa người đi thi ào ào theo diện rộng như hiện nay


Năm 2017 là năm ra quân ồ ạt nhất của nhan sắc Việt tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Tấn công mọi phương diện, chuẩn bị kỹ càng mọi khâu, công chúng ủng hộ nhiệt tình ở hậu phương nhưng tại sao nhan sắc Việt vẫn chưa làm nên thành tích cao tại các cuộc thi hàng đầu của thế giới?

Hy vọng để thất vọng

Nhan sắc Việt: Nỗ lực vẫn chưa thành - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017

Mặc dù chiến thắng giải thưởng phụ Hoa hậu Nhân ái với dự án từ thiện "Cõng điện lên bản", đứng đầu danh sách thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên mạng, Đỗ Mỹ Linh chỉ dừng chân ở tốp 40 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017 khiến công chúng thất vọng. Thậm chí, nhiều người cho rằng ban tổ chức cuộc thi thiếu công bằng.

So với nhiều năm trước, tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới, các người đẹp của Việt Nam đi tranh vương miện chỉ dừng lại ở mục đích cọ xát, học hỏi là chính. Nên thắng thua chưa coi trọng. Nhưng nay mọi thứ đã khác, tất cả đều được chuẩn bị một cách bài bản, đặc biệt là khoảng thời gian chuẩn bị đủ dài để các thí sinh trang bị hành trang thi thố cho chính mình. Đỗ Mỹ Linh chiến thắng giải thưởng Hoa hậu nhân ái vì dự án từ thiện "Cõng điện lên bản" được thực hiện bài bản trước đó, ít nhiều nhắm đến vương miện của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, điều đã được công khai từ nhiều năm trước.

Đỗ Mỹ Linh (tại Hoa hậu Thế giới 2017), Huyền My (tại Hoa hậu Hòa Bình thế giới 2017), Nguyễn Thị Loan (tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017), Hà Thu (tại Hoa hậu Trái Đất 2017), Thùy Dung (tại Hoa hậu Quốc tế 2017), Khánh Phương (tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2017), Tường Linh (tại Hoa hậu Liên lục địa 2017), Khánh Ngân (tại Hoa hậu Hoàn cầu 2017),... cho thấy 2017 là năm các người đẹp Việt Nam có mặt gần như ở tất cả cuộc chơi nhan sắc có tiếng. Tất nhiên có sự chuẩn bị chu đáo, tất cả đều được lập kế hoạch rõ ràng, ít nhất một năm cho hành trình chinh phục vương miện.

Nhan sắc Việt: Nỗ lực vẫn chưa thành - Ảnh 2.

Á hậu Huyền My trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017


Niềm tin của công chúng được nhân đôi khi có người đẹp chính thức mang vương miện về nước như Khánh Ngân hay tại các đấu trường nhan sắc khác, người đẹp Việt bắt đầu ghi dấu ấn bằng những giải thưởng phụ nhưng không kém phần ấn tượng như Hà Thu tại Hoa hậu Trái đất 2017 hay Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Thế giới 2017.

Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở vòng ngoài, ngoại trừ Khánh Ngân giành được vương miện ở cuộc thi mà không phải nhiều người biết đến: Hoa hậu Hoàn cầu 2017.

Phải nhìn vào sự thật

"Ôm mộng chiến thắng quá lâu đến mức sự chuẩn bị của người đẹp Việt vẫn theo tư duy cũ kỹ". Đó là nhận định chung của nhiều người trong giới khi "mổ xẻ" lý do thất bại của nhan sắc Việt tại đấu trường hoa hậu thế giới thời gian gần đây.

Điều không thể phủ nhận là những cuộc thi hoa hậu ngày càng trở thành hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận của không chỉ một công ty hay tổ chức. Thực tế đã chứng minh nền công nghiệp kinh doanh nhan sắc tại Việt Nam đang ăn nên làm ra với hằng hà những cuộc thi không thể nhớ hết tên. Vậy nên, ngay cả việc tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế của người đẹp Việt cũng là một thương vụ kiếm lời (không chỉ là tiền) với sự đầu tư của không chỉ một cá nhân, tổ chức mà là sự đồng hành của hàng loạt nhãn hàng. Nhưng điều gì khiến nhan sắc Việt không thể bước đi xa hơn ở sân khấu đêm chung kết của các cuộc thi tầm cỡ thế giới?

Nếu trước đây, mọi thất bại đều bị quy cho "rào cản ngôn ngữ" thì nay điều này đã được cải thiện. Những clip giới thiệu bản thân, quảng bá Việt Nam bằng tiếng Anh của người đẹp Việt tại các cuộc thi đều thuyết phục được khán giả. Thậm chí, Hà Thu, Đỗ Mỹ Linh hay Huyền My đều rất tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình. Chưa kể các người đẹp còn chiến thắng ở những phần thi phụ, cho thấy sự chuẩn bị, đầu tư rất kỹ cho hành trình chinh phục vương miện tại các đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới.

Vấn đề cốt lõi chính là nhan sắc chưa xứng tầm. Giống như thời trang, quan điểm về cái đẹp cũng thay đổi theo thời gian. Vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy - chuẩn mực để lên ngôi hoa hậu của vài năm trước dường như đã bị thay thế hoàn toàn tại các đấu trường nhan sắc thế giới.

Nhan sắc Việt: Nỗ lực vẫn chưa thành - Ảnh 3.

Hà Thu lép vế bên cạnh nhan sắc đến từ các nước tại Hoa hậu Trái đất 2017

Không còn là những cô tiểu thư ẻo lả, mong manh như trước, chuẩn mực cái đẹp của ngày nay phải là sự khỏe mạnh từ thể chất đến trí tuệ, đủ để cống hiến cho xã hội. Tất cả người được mệnh danh đẹp nhất thế giới không hẳn có chỉ số hình thể xuất sắc nhất nhưng họ là những người có tư duy xuất sắc nhất trong công việc của chính họ và cho cả cộng đồng. Hầu hết các quốc gia có nền công nghiệp nhan sắc nổi trội như Venezuela, Ấn Độ hay mới đây là Nhật Bản đều nghiên cứu rất kỹ sự thay đổi chuẩn mực nhan sắc này. Minh chứng là họ luôn chiến thắng hay ít nhất cũng để lại ấn tượng khó quên cho công chúng tại các đấu trường nhan sắc quốc tế tầm cỡ. Trong tất cả đấu trường đó, Venezuela luôn có mặt ở tốp cao nhất. Thậm chí trong sinh hoạt thường ngày, họ cũng luôn tỏ ra là thí sinh nổi trội nhất bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, sự năng động, hòa đồng của mình.

Trong khi đó, Việt Nam mới nỗ lực đua đến giới hạn "xóa bỏ rào cản ngôn ngữ" còn những tiêu chuẩn khác vẫn chưa được cải thiện. Đứng cạnh những thí sinh nhan sắc nổi bật và khỏe khoắn, vẻ đẹp Việt trở nên mờ nhạt. Muốn biến tham vọng cải thiện vị trí nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới , chúng ta cần phải có chuyên gia thực sự, thay vì chỉ xua quân đi thi ào ào theo diện rộng như hiện nay. 

Tiêu chuẩn đẹp đã thay đổi

Danh sách những phụ nữ được bình chọn đẹp nhất thế giới 2017 gồm Beyonce - danh ca hàng đầu thế giới; Teraneh Alidoosti, diễn viên 33 tuổi được bình chọn là nữ diễn viên truyền hình Iran xuất sắc nhất trong thập kỷ này; người mẫu Taylor 21 tuổi nổi tiếng với hoạt động kinh doanh; Manuela Arcuri - nữ diễn viên người Ý nổi tiếng với khán giả vì là nhân vật chính của 2 cuốn tiểu thuyết thành công "L’Onore e il rispetto" và "Il peccato e la vergogna"; Fahriye Evcen - một trong những nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ đẹp nhất, ngoài tiếng Thổ Nhĩ Kỳ còn nói tiếng Đức, Anh và Tây Ban Nha trôi chảy; diễn viên Bollywood nổi tiếng thế giới Priyanka Chopra; Emma Watson - một nữ diễn viên 27 tuổi người Anh còn là người mẫu và nhà hoạt động xã hội; Liza Soberano - diễn viên kiêm người mẫu Philippines có sự nghiệp đình đám và là gương mặt của thương hiệu nổi tiếng thế giới Maybelline;… Họ cho thấy mẫu số chung của cái đẹp thời nay chính là sự thông minh, thành đạt, khỏe mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo