xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người mẫu, diễn viên Đức Hải: Fashionista Việt phần lớn là "ghê"

Bài, ảnh: Thùy Trang

(NLĐO)- Tham dự triển lãm 100 năm thời trang thế giới "Beauty of Yesterday – Vẻ đẹp của ngày hôm qua", diễn ra vào tối 6-7 tại Bảo tàng mỹ thuật TP HCM, nghệ sĩ Đức Hải có cuộc trao đổi ngắn với Báo Người Lao Động.

Người mẫu, diễn viên Đức Hải: Fashionista Việt phần lớn là ghê - Ảnh 1.

Người mẫu, diễn viên Đức Hải tại sự kiện triển lãm 100 năm thời trang thế giới

* Phóng viên: Anh tham gia sự kiện này với tư cách gì?

Nghệ sĩ Đức Hải:- Hiện tại, tôi đang tham gia vào lĩnh vực kinh doanh (giám đốc điều hành chuỗi giải trí Sohy) nhưng tôi vốn xuất thân là người mẫu, cùng với niềm đam mê thời trang bất tận, tôi không thể bỏ qua sự kiện triển lãm thời trang này. Sự kiện trưng bày nhiều mẫu thời trang trong suốt 100 năm qua được tái hiện lại trong triển lãm, với những tuyệt tác của các nhà thiết kế hàng đầu như Dior, Valentino, Lacroix, Yves Saint… chính là cách để tôi trau dồi thêm kiến thức cho chính mình. Có câu, chúng ta không có cỗ máy thời gian để du hành về quá khứ nhưng chúng ta có thể biết rõ về quá khứ bằng cách học hỏi.

* Tuổi thọ nghề người mẫu quá ngắn và đó là lý do, dù rất yêu thời trang và cũng rất thời trang, thì ở tuổi này, có lẽ Đức Hải cũng chỉ có thể đứng nhìn ngắm sàn catwalk chứ chẳng thể đi catwalk như trước?

- Tuổi thọ nghề người mẫu dài hay ngắn bị quy định bởi tư duy người nhìn mà thôi. Trên thế giới vẫn có những mẫu catwalk đã 70-80 tuổi. Vẫn có những cuốn lookbook thời trang mà người mẫu đã tóc bạc trắng, da nhăn nheo. Nhưng chẳng gì cưỡng lại được nếu người mẫu có những nụ cười tỏa nắng, tinh thần tươi trẻ. Nói điều ấy để khẳng định dáng vẻ bề ngoài chỉ là một yếu tố phụ. Quan trọng là thần thái. Tôi lớn tuổi nhưng cứ vẫn thời trang, ăn mặc theo mốt, miễn nó phù hợp với hoàn cảnh là được. Đừng để tuổi già bị kìm hãm trong những ràng buộc, quy cách ấu trĩ. Điều đó chỉ làm cho chúng ta, vốn đã già, càng trở nên già cỗi hơn mà thôi.

Người mẫu, diễn viên Đức Hải: Fashionista Việt phần lớn là ghê - Ảnh 2.

Là một người mẫu, diễn viên và bây giờ anh tham gia công việc kinh doanh

* Dù vậy, ở Việt Nam, nơi văn hóa kín kẽ Á Đông còn là chuẩn mực thì một người lớn tuổi quá mà trình diễn thời trang vẫn bị xem là "khó coi"?

-Vậy nên, chúng ta thấy có những người không già nhưng lại để hình hài mình già cỗi bởi tư duy "già rồi cần gì ăn diện", "già rồi se sua làm gì", "già rồi thì cái quần, cái áo che thân là đủ". Tôi cực lực phản đối quan điểm ấy. Kể cả tôi 90, 100 tuổi, tôi vẫn cứ trọn những bộ trang phục khiến diện mạo tôi trở nên ưa nhìn hơn. Miễn chúng ta đừng làm quá lố thì ở bất cứ hoàn cảnh nào, một bộ cánh gọn gang, đẹp đẽ cũng tạo nên nhiều thiện cảm hơn là sự xề xòa.

Nhưng, sự phản ứng của công chúng về những fashionista Việt hiện nay cũng không có gì quá đáng khi phần lớn họ đều chưa có sự am hiểu nào về thời trang. Họ chỉ đang cố tình làm "quá" lên để được nổi tiếng là chính. Nói thật, tôi thấy họ phần lớn khá gớm vì những gì họ khoác lên người không mang tính thời trang. Nó hoàn toàn được dùng để phục vụ cho nhu cầu "gây chú ý để được lên báo là chính". Nhìn quanh các tuần lễ thời trang Việt, nơi tạo điều kiện cho fashionista trưng trổ khả năng, thay vì họ thể hiện bản thân có kiến thức thế nào về thời trang thì nó lại trở thành cuộc đua của những người ăn mặc lố lăng, phản cảm. Không phải cứ tạo nên sự rườm rà, phức tạp là thời trang. Đôi khi chỉ cần cái quần jeans, áo sơmi là đủ. Nhưng hình như nhiều bạn trẻ hiện nay cho rằng, thời trang là đáp ứng yếu tố: lố và đắt đỏ, Đó là quan niệm sai lầm.

Người mẫu, diễn viên Đức Hải: Fashionista Việt phần lớn là ghê - Ảnh 3.

Anh bảo, mọi người đừng tự kìm hãm bản thân trong sự già nua bên ngoài

* Với nền tảng thời trang sẵn có (người mẫu, lại kinh doanh ngành thời trang cao cấp cả một thập kỷ qua), anh có nghĩ mình sẽ theo đuổi công việc tạo nên những fashionista đích thực không?

-Tôi từng có suy nghĩ về điều này vì rõ ràng, ngay cả các nguyên thủ quốc gia trên thế giới còn cần những stylish (người tạo phong cách) cho họ. Với tôi, đây là điều tối quan trọng với một người, đặc biệt người của công chúng. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn ý định này khi tôi nhận ra "ở Việt Nam, ai cũng tự tin làm stylish cho chính họ. Họ cho rằng cứ có tí tiền là trở thành người thời trang hết. Họ có thể gom đồ hiệu đắt đỏ, đắp lên người là tự nhiên sang trọng". Tôi thấy sợ cái tư duy này và điều đáng buồn hơn là phần lớn người Việt điều nghĩ thế. Và kết quả, chúng ta có quá nhiều fashionista thiếu kiến thức cùng với những lựa chọn chỉ tạo nên sự phản cảm thay vì phải đẹp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo