xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mãn nhãn với "Hai Phượng" của Ngô Thanh Vân

Minh Khuê

Một tác phẩm xứng danh "bom tấn", chứng tỏ rằng điện ảnh Việt cũng có thể làm được phim hành động đạt chuẩn quốc tế

Phim "Hai Phượng" do Ngô Thanh Vân sản xuất, Lê Văn Kiệt đạo diễn. Anh là người cũ của điện ảnh Việt, từng hợp tác với Ngô Thanh Vân qua tác phẩm "Ngôi nhà trong hẻm". Cả hai không khiến người xem thất vọng khi tạo ra tác phẩm ấn tượng trong lần tái hợp.

Nhiều pha hành động hấp dẫn

Nội dung phim kể về cô gái con nhà võ tên Hai Phượng - có quá khứ tăm tối nhưng quyết định rời bỏ giang hồ, về miền Tây cùng bào thai trong bụng. Hai Phượng chọn nghề đòi nợ mướn để mưu sinh, chăm lo cho con gái tên Mai (Cát Vy diễn) - nguồn sống và tia sáng duy nhất trong đời cô. Mai tuy còn nhỏ nhưng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài, có chính kiến, tự trọng cao nên khuyên mẹ chuyển sang nuôi cá bè để tránh định kiến của mọi người do nghề đòi nợ mướn của mẹ mang lại. Mọi dự định chưa kịp thực hiện thì vụ bắt cóc xảy ra, Hai Phượng lao đi cứu con trước khi bé Mai bị bọn buôn người lấy nội tạng. Suốt hành trình tìm kiếm manh mối, đeo bám đường dây tội phạm, quá khứ của Hai Phượng dần hé mở. Phim có một cốt truyện đơn giản, dễ đoán nhưng xúc động khi tập trung chủ đạo vào tình mẫu tử thiêng liêng. Sự tập trung này giúp cảm xúc của khán giả không bị phân tán cũng như không bị những pha hành động lấn át như một điểm yếu của các phim hành động Việt lâu nay. Cũng chính tình mẫu tử thiêng liêng này đã tạo nên động lực để lý giải thuyết phục sự bùng nổ của nhân vật Hai Phượng cả về thể chất lẫn tinh thần đủ vượt qua chướng ngại tưởng chừng không thể.

Mãn nhãn với Hai Phượng của Ngô Thanh Vân - Ảnh 1.

“Hai Phượng” có nhiều cảnh hành động mãn nhãn nhưng không thiếu cảm xúc (ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Diễn xuất tốt, đầy tương tác giữa Ngô Thanh Vân và bé Cát Vy là một điểm cộng, tạo được những phút giây lắng đọng trong cảm xúc của người xem. Ngoài câu chuyện đơn tuyến nhưng cuốn hút, "Hai Phượng" có nhiều cảnh hành động mãn nhãn, thuyết phục người xem bởi sự chân thật thông qua các trường đoạn rượt đuổi trên sông nước miền Tây hoặc len lỏi thâm nhập những con hẻm hẹp ở TP HCM. Đặc biệt, cảnh cận chiến cuối cùng giữa Hai Phượng và Thanh Sói - trùm đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em trong toa tàu hỏa, khiến người xem rúng động bởi quá đẹp mắt. Mạch phim nhanh, tạo được sự hồi hộp ngày càng tăng khi thời gian giải cứu càng siết chặt. Các diễn viên đa phần tròn vai nhưng tỏa sáng là Ngô Thanh Vân, bé Cát Vy, Trần Thanh Hoa. Ngoại hình phù hợp, đánh đấm mạnh mẽ, Thanh Hoa lột tả tốt vai Thanh Sói - đối thủ xứng tầm của Hai Phượng.

Phim đề cao hình ảnh người phụ nữ khi khai thác cuộc đấu trí, lực giữa Hai Phượng và Thanh Sói, hai chiến tuyến đều là nữ. Đây là cách khai thác phù hợp xu hướng hiện nay của điện ảnh thế giới sau thời gian dài tôn vinh các anh hùng nam giới.

Ấn tượng đẹp cho vai hành động cuối cùng

Dù có nhiều điểm cộng, song phim "Hai Phượng" cũng có một số "sạn" về lời thoại. Việc chọn kịch bản đơn tuyến theo mô-típ một anh hùng "cân sức" cả dàn phản diện, "Hai Phượng" để lại tiếc nuối vì còn những vấn đề chưa thể lý giải thỏa mãn người xem. Những khán giả đã từng xem "Taken", "Kidnap"... hoặc các phim cùng thể loại sẽ không tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên, tất cả chẳng thể làm lu mờ được một thực tế "Hai Phượng" là phim hành động đáng tự hào của điện ảnh Việt. Nó chứng tỏ rằng điện ảnh Việt cũng có thể làm được những tác phẩm hành động đạt chuẩn quốc tế.

Để có thể thực hiện được những cảnh hành động ấn tượng, Ngô Thanh Vân cho biết chị đã trải qua thời gian luyện tập căng thẳng, đã dốc hết tất cả sức lực cho vai Hai Phượng khi nghĩ đây có lẽ là vai hành động cuối cùng của mình. "Tôi phải thuộc 7 bài đánh khác nhau với nhiều động tác và phải phối hợp khéo với cascadeur nếu không muốn cả hai bị thương. Trong 4 tuần đầu, tôi nỗ lực nhồi nhét 7 cảnh đánh nhau cùng vô số động tác nhỏ. Tôi diễn xuyên suốt từ đầu đến cuối phim nên nếu bị thương thì chẳng ai thay. Vì thế, dù mệt, kiệt sức, chấn thương vẫn cố gắng nhịn đau, vượt qua để hoàn tất công việc, không chậm trễ tiến trình của đoàn" - Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Ngô Thanh Vân cho biết vì phim có nhiều cảnh hành động gay cấn và những pha cận chiến bạo lực nên cả ê-kíp đều tính toán cẩn trọng. Ê-kíp nước ngoài cũng được thảo luận kỹ để tránh những cảnh không được phép xuất hiện trên màn ảnh nước nhà. Phim cũng được Cục Điện ảnh hỗ trợ và được Bộ Công an tham gia góp ý từ kịch bản đến lúc phim hoàn tất phần dựng, dán nhãn C18.

Trở lại với vai hành động sau 10 năm kể từ "Bẫy rồng", "đả nữ" Ngô Thanh Vân để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng qua "Hai Phượng". Ngô Thanh Vân cho biết "Hai Phượng" là dự án phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Ngô Thanh Vân bởi cô dần bước sang độ tuổi không còn thích hợp tham gia những cảnh mạo hiểm. Vì thế, sự thành công của Hai Phượng càng trở nên có ý nghĩa với cô. 

Phim chiếu thương mại tại thị trường Mỹ

Sau khi chính thức ra mắt ở các rạp trong nước (từ 22-2), theo nhà sản xuất , phim "Hai Phượng" sẽ đến với khán giả Mỹ ngày 1-3 ở các bang California, Texas, New York, Washington... thông qua Well Go USA Entertainment (hãng phát hành của rất nhiều phim hành động bom tấn, phim độc lập đến từ Mỹ và các quốc gia khác của châu Á và châu Âu). Phim cũng chính thức ghi tên vào danh sách tranh giải tại Liên hoan Phim Osaka 2019 với hai hạng mục "Phim xuất sắc nhất" và "Diễn viên chính xuất sắc nhất".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo