xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ma túy, môi giới mại dâm phủ đen làng giải trí Hàn Quốc

Minh Khuê (Theo Soompi, Allkpop)

(NLĐO) - Kể từ sau vụ phanh phui bê bối của Seungri - cựu thành viên nhóm Big Bang, làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục phủ đen bởi tình trạng người nổi tiếng nghiện ma túy

Vụ tài tử Park Yoo Chun dương tính ma túy đá tiếp nối chuỗi các sao ngã ngựa vì chất gây nghiện khiến công chúng bức xúc. 

JTBC News thông tin ngày 26-4, cảnh sát Hàn Quốc đã lên kế hoạch đều tra hãng YG Entertainment - công ty quản lý của nhóm Big Bang mà Seungri từng là thành viên.

Ma túy, môi giới mại dâm phủ đen làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 1.

Vụ bê bối của Seungri tiếp tục mở rộng đối tượng điều tra

Vụ điều tra mở rộng hơn vì tình tiết mới nhất của vụ án là lời khai từ phía cựu giám đốc điều hành Yuri Holdings Yoo In Suk: "Năm 2015, Seungri có gọi gái mại dâm đến phục vụ khách là nhà đầu tư Nhật Bản, tự trả tiền túi".

Vụ giao dịch diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Seoul và Seungri thanh toán bằng thẻ tín dụng của đại diện pháp nhân công ty YG (công ty từng quản lý Seungri).

Phía YG Entertainment ngay sau đó lên tiếng trong thông cáo: "Thẻ tín dụng doanh nghiệp mà Seungri sử dụng năm 2015 là thẻ Seungri tự thanh toán. Tất cả các giao dịch trên thẻ này thuộc về cá nhân Seungri, không liên quan gì đến công ty". Tuy nhiên, cảnh sát vẫn quyết định điều tra để làm rõ vụ án.

Seungri thừa nhận có trả tiền cho khách sạn vì là người đặt phòng nhưng phủ nhận chuyện môi giới mại dâm hoặc gọi gái mại dâm đến phục vụ đối tác của mình như lời cáo buộc.

Ma túy, môi giới mại dâm phủ đen làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 2.

Vụ bê bối trở thành điểm nóng của truyền thông và thu hút sự quan tâm của nhiều người

Ngoài vụ trên, Seungri bị tố liên quan đến khoảng 7-9 trường hợp gọi gái mại dâm cho "khách VIP" của mình vào tháng 12 - 2015. Yoo In Suk cũng đối mặt với cáo buộc thuê khoảng 10 gái mại dâm để phục vụ "khách VIP" của anh này và Seungri.

Cảnh sát đang xin lệnh bắt giam Seungri và Yoo In Suk. Sự việc ngày càng rộng và liên quan nhiều người khiến công chúng bàn tán rôm rả. YG Entertainment là công ty quản lý lớn của Hàn Quốc đang sở hữu những nhóm nhạc đình đám như Black Pink, IKon, Winner...

Cũng thuộc khuôn khổ vụ bê bối của Seungri và những người bạn, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục cung cấp những thông tin gây sốc quanh họ và tập trung vào những chuyến du lịch nhóm những tưởng bình thường nhưng lại chứa các hành vi phạm tội.

Ma túy, môi giới mại dâm phủ đen làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 3.

Jung Joon Young

Theo Seoul Shinmun, Jung Joon Young - từng là ca sĩ, diễn viên thần tượng, bị buộc tội quay lén 9 clip sex và phát tán trong nhóm trò chuyện đồi trụy 14 lần. Con số nhiều gấp 3 so với những gì cảnh sát tiết lộ trước đó. 

Những báo cáo của Seoul Shinmun tập trung vào chuyến đi chơi giữa Jung Joon Young và Seungri đến Đài Loan năm 2015. Thời điểm đó, đây được miêu tả là chuyến du lịch bình thường giữa những người bạn. Tuy nhiên, Jung Joon Young đã quay lén clip sex tại khách sạn dịp này và chia sẻ trong nhóm của mình vào tháng 12-2015.

Channel A cũng báo cáo có phụ nữ bị tấn công tình dục trong chuyến du lịch giữa Jung Joon Young, Choi Jong Hoon và các thành viên nhóm trò chuyện đồi trụy 8 người khi họ đến một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Gangwon vào tháng 1-2016. 

Kim Kim - nhân viên Burning Sun - thành viên nhóm trò chuyện đồi trụy, đã quay lén clip sex và chia sẻ trong nhóm cũng từ chuyến du lịch này. 

Hiện Kim Kim đang bị cáo buộc 9 tội danh quay lén clip sex, 11 tội phát tán clip sex và một cáo buộc tội cưỡng hiếp xảy ra tại khu nghỉ mát ở Mỹ năm 2016.

Ma túy, môi giới mại dâm phủ đen làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 4.

Từ trái sang phải: Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon. Họ là nhóm bạn thân và giờ chuẩn bị đối diện vành móng ngựa.

Trong lúc bê bối của Seungri và những người bạn nổi tiếng của mình chưa kết thúc, làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục sốc với bê bối mới của Park Yoo Chun. Nam ca sĩ, diễn viên nổi danh qua hàng loạt phim thần tượng, thành viên nhóm JYJ đình đám, bị cáo buộc sử dụng ma túy đá. 

Anh đã bị công ty quản lý sa thải và giải nghệ sau khi phía Viện pháp y Quốc gia công bố dương tính ma túy đá.

Vụ bê bối của Park Yoo Chun xuất phát từ việc hôn thê cũ Hwang Hana bị bắt vì sử dụng ma túy. Hwang Hana khai ra Park Yoo Chun, nói anh ép cô sử dụng chất gây nghiện này và thường xuyên mua ma túy. Park Yoo Chun họp báo kêu oan, khẳng định mình trong sạch.

Ma túy, môi giới mại dâm phủ đen làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 5.

Park Yoo Chun vướng tiếp rắc rối ma túy sau khi giải quyết xong các vụ kiện cưỡng dâm

Ngay sau khi có kết quả từ Viện pháp y Quốc gia, phía Park Yoo Chun vẫn khẳng định không sử dụng ma túy. Luật sư của tài tử này tuyên bố trong thông cáo ngày 25-4: "Kết quả xét nghiệm của Viện pháp y Quốc gia là không thể chối cãi. Tuy nhiên, Park Yoo Chun vẫn khẳng định chưa bao giờ sử dụng ma túy. Chúng tôi đang tìm hiểu tại sao chất gây nghiện Philopon xâm nhập cơ thể Park Yoo Chun và bị phát hiện trong quá trình xét nghiệm nang lông vừa qua".

Cảnh sát đang xin lệnh tạm giam với Park Yoo Chun sau kết quả xét nghiệm. 

Chưa bao giờ làng giải trí Hàn Quốc đối mặt nhiều bê bối lớn và ảnh hưởng nhiều người cùng lúc như thế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo