xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lan tỏa "Nét đẹp lao động"

HOÀNG LUÂN

Sáng nay, 25-8, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải cuộc thi "Nét đẹp lao động" lần 3 năm 2020-2021. Cuộc thi lần này đã nhận được 1.293 tác phẩm tham gia của 175 tác giả

Nhằm tạo "sân chơi" cho bạn đọc là đội ngũ CNVC-LĐ và người lao động nói chung, cũng như thúc đẩy quan hệ gắn kết, thắt chặt hơn nữa giữa hai bên đồng thời làm phong phú thêm hình ảnh trên Báo Người Lao Động, 3 năm qua, Báo Người Lao Động đã 3 lần tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động".

Lan tỏa Nét đẹp lao động - Ảnh 1.
Lan tỏa Nét đẹp lao động - Ảnh 2.
Lan tỏa Nét đẹp lao động - Ảnh 3.

Một số tác phẩm tham gia cuộc thi “Nét đẹp lao động” lần 3 năm 2020-2021

Cuộc thi năm nay được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 25-7-2020, kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 1-7-2021. Trong gần 1 năm diễn ra, cuộc thi đã nhận được 1.293 tác phẩm của 175 tác giả gửi tham gia. Như vậy, so với lần 1 với 105 tác giả - 510 tác phẩm, lần 2 với 98 tác giả - 720 tác phẩm, lần này số lượng người tham gia cũng như tác phẩm dự thi tiếp tục tăng khá nhiều.

Gần 2 năm nay, đại dịch Covid-19 với 4 đợt bùng phát ở nước ta đã tác động đến mọi mặt đời sống. Riêng với cuộc thi "Nét đẹp lao động", việc đi lại, sáng tác của các tác giả cũng bị ảnh hưởng không ít. Thế nhưng, việc số tác giả và tác phẩm tham gia "Nét đẹp lao động" ngày càng tăng cao cho thấy cuộc thi thật sự lan tỏa mạnh mẽ.

Từ một "sân chơi" chủ yếu dành cho bạn đọc là CNVC-LĐ và người lao động nói chung - phần lớn là các tay máy không chuyên, "Nét đẹp lao động" năm nay tiếp tục ghi nhận sự tham gia của đông đảo tác giả chuyên nghiệp hơn. Nhiều bức ảnh dự thi cho thấy các tác giả đã đầu tư máy móc, thiết bị chất lượng, thậm chí cả flycam, để phục vụ cho việc sáng tác.

Xuyên suốt cuộc thi, thí sinh tham gia rất nhiệt tình, gửi ảnh đều đặn. Người tham gia cuộc thi ở khắp mọi miền đất nước, không chỉ các đô thị lớn như TP HCM, Đà Nẵng hay Hà Nội mà còn từ những địa phương xa xôi như Quảng Ninh, Cao Bằng, Cà Mau, Kiên Giang…

Nội dung các tác phẩm dự thi cũng rất đa dạng - từ ảnh chân dung đến ảnh lột tả công việc của công nhân, nông dân, giáo viên, ngư dân, diêm dân, thợ mỏ, tiểu thương, nhân viên y tế, lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, bộ đội biên phòng, chiến sĩ PCCC… Đặc biệt, nhiều bức ảnh đã bám sát một trong những vấn đề thời sự nổi bật nhất hiện nay - cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, qua công việc tất bật, khẩn trương của các lực lượng nơi tuyến đầu như y - bác sĩ, tình nguyện viên, quân đội, công an…

Trong cuộc thi lần này, do một số nguyên nhân khách quan, ngoài báo in số ra ngày chủ nhật (không thường xuyên), Ban Giám khảo còn chọn các tác phẩm nổi bật đăng trên Báo Người Lao Động điện tử. Trong gần 1 năm qua, khoảng 70 tác phẩm đã được chọn đăng trên báo in lẫn báo điện tử.

Dù vẫn còn một số hạn chế như nhiều tác phẩm thiếu chiều sâu, không thể hiện sự dấn thân của tác giả; chủ đề trùng lắp, ít sáng tạo… nhưng nhìn chung, cuộc thi "Nét đẹp lao động" lần 3 năm 2020-2021 đã đạt được những thành công nhất định. Các tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, phản ánh đa dạng các vấn đề liên quan đến chân dung CNVC-LĐ và người lao động, những tấm gương lao động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống. Và trên hết, cuộc thi đã thật sự là "sân chơi" cho đông đảo bạn đọc yêu nhiếp ảnh, gắn bó với Báo Người Lao Động.

Lan tỏa Nét đẹp lao động - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo