xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ vọng thị trường phim sớm hồi phục

Minh Khuê

Sau mùa phim Tết Nhâm Dần kém vui về doanh thu lẫn lượng khán giả đến rạp, việc các rạp tại Hà Nội được phép mở cửa hoạt động trở lại mang đến niềm vui và sự kỳ vọng đối với thị trường phim.

Để thị trường phim sớm hồi phục, rạp Việt cần các tác phẩm mới liên tục, bảo đảm chất lượng và đủ sức thu hút khán giả. Phim kinh dị "Chuyện ma gần nhà" của đạo diễn Trần Hữu Tấn và phim "Bẫy ngọt ngào" của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư là 2 tác phẩm tiếp theo ra rạp sau khi có 5 phim Việt được công chiếu dịp Tết Nhâm Dần.

Tín hiệu vui

Người trong giới còn phấn khởi trước thông tin UBND TP Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật (các nhà hát, rạp hát...) trên địa bàn thành phố từ ngày 10-2. Đây là niềm vui lớn cho các nhà sản xuất phim bởi trước đó hệ thống rạp cả nước chỉ hoạt động được khoảng 60% công suất, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu các phim.

Ngay khi có thông tin rạp chiếu phim tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, Công ty CJ CGV Việt Nam cho biết đã nhanh chóng tiến hành vệ sinh cụm rạp, kiểm tra lại hệ thống máy móc, thực hiện các biện pháp an toàn chống dịch theo quy định tại khu vực sảnh rạp phim và phòng chiếu. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng ra mắt loạt phim để phục vụ khán giả. Nhiều dự án phim Việt hấp dẫn đang rất mong chờ khán giả trở lại rạp để cùng gia đình, bạn bè thưởng thức trong và sau Tết Nguyên đán".

Kỳ vọng thị trường phim sớm hồi phục - Ảnh 1.

Các cụm rạp CGV tại Hà Nội được khử khuẩn, chuẩn bị cho ngày hoạt động trở lại. Ảnh: CGV

Sau 2 năm đại dịch, để một phim thành công cần rất nhiều yếu tố, trong đó việc các cụm rạp ở thành phố lớn như Hà Nội hoạt động trở lại là một tín hiệu rất vui. Nhà sản xuất Hoàng Quân của phim "Chuyện ma gần nhà", tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 11-2, bày tỏ vui mừng trước thông tin này. Trước đó, đạo diễn Trần Hữu Tấn không khỏi lo ngại doanh thu phim "Chuyện ma gần nhà" bị ảnh hưởng khi vẫn còn nhiều rạp chưa mở cửa.

"Tôi cảm thấy rất vui khi được biết thông tin mở lại rạp ở Hà Nội. Đây là niềm vui chung và tôi kỳ vọng thị trường điện ảnh Việt sẽ sớm hồi phục. Khoảng một năm trước, khi phim "Bẫy ngọt ngào" chuẩn bị ra rạp, tôi vô cùng lo lắng nhưng rồi phim liên tục phải dời lịch chiếu do đại dịch, tôi nhận ra nỗi lo lớn nhất còn lại trong mình là phim không được ra rạp, công sức của cả ê-kíp phải bỏ biển. Nay phim sắp ra mắt khán giả vào ngày 11-2, tôi không còn lo ngại gì cả và sẵn sàng đón nhận các ý kiến đóng góp, phê bình về phim từ mọi người" - đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư trải lòng.

Cần thời gian, tác phẩm hay

Nhiều người trong giới cho rằng nhu cầu xem phim rạp của khán giả không giảm nhưng cần thời gian để tạo lại thói quen đến rạp, vượt qua mọi lo ngại dịch bệnh, đắn đo về kinh tế... Ngoài ra, để phục hồi như trước khi đại dịch bùng phát càng cần nhiều thời gian hơn.

"Tôi nghĩ với khán giả trẻ thì việc đi xem phim cũng giống như nhu cầu tụ hội ở quán cà phê, cửa hàng, quán ăn... Có thể ban đầu họ sẽ dè dặt một chút vì còn ngại dịch bệnh nhưng rồi khi nỗi lo qua đi, sự yên tâm và thói quen trở lại, tất cả sẽ dần phục hồi. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ chọn lựa thận trọng và những phim hay, câu chuyện ấn tượng mới được ưu tiên thưởng thức. Phim nào tạo được chú ý của giới truyền thông, tạo được hiệu ứng truyền miệng sẽ nhiều lợi thế hơn trong hành trình chinh phục khán giả ở thời điểm các rạp mới được mở cửa lại ở Hà Nội" - nhà báo Cát Vũ nhận định.

Đồng quan điểm, biên kịch Đông Hoa cho rằng hiện các nhà sản xuất đều hiểu rõ phải đầu tư sản phẩm chất lượng tốt mới có cơ hội đạt được mục tiêu về doanh thu. Những tác phẩm không đủ sức hút khó lòng cạnh tranh trong bối cảnh khán giả còn bị chi phối bởi rất nhiều điều khác. 

Tác phẩm hay là yếu tố then chốt giúp phim lôi kéo khán giả đến rạp và góp phần giúp thị trường sớm phục hồi. Khán giả được thưởng thức nhiều phim hay thì ấn tượng của họ về phim Việt cũng tốt hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Hải dự đoán thị trường phim Việt cần nửa năm mới có thể phục hồi và cần một năm để trở lại thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Điều quan trọng là dịch bệnh không biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến thị trường giai đoạn này. 

Trong khi đó, đại diện cụm rạp Lotte Cinema đặt kỳ vọng vào sự hồi phục sớm của thị trường sau khi các rạp ở Hà Nội mở cửa lại. Nhiều phim Việt với thể loại đa dạng hiện vẫn xếp hàng chờ ra rạp và những "bom tấn" nước ngoài được chờ đón cũng sẽ đổ bộ thị trường trong năm nay.

Một vấn đề được người trong giới quan tâm hiện nay là làm sao quảng bá phim mới đến khán giả một cách bài bản và hiệu quả nhất. Trong mùa phim Tết Nhâm Dần, một số khán giả phản hồi rằng các phim chưa được quảng bá đủ mạnh nên chỉ những người yêu thích điện ảnh, bỏ thời gian tìm hiểu mới có thể biết đầy đủ về cả 5 phim sẽ ra rạp. 

Nối tiếp 2 phim “Bẫy ngọt ngào” và “Chuyện ma gần nhà”, nhiều phim Việt khác dự kiến ra rạp, trong đó có “Kẻ đào mộ” của đạo diễn Công Hậu, “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh, “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng, “Mai Ka - Cô bé đến từ hành tinh khác” của đạo diễn Hàm Trần, “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo