xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Huế tổ chức lễ tế Âm hồn ngày “thất thủ kinh đô” năm 1885

Quang Nhật

(NLĐO) - Lễ tế trang nghiêm do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ lễ nhằm tưởng niệm quân lính, đồng bào tử nạn trong sự kiện "thất thủ kinh đô" ngày 23-5 năm Ất Dậu (5-7-1885).

Sáng 2-7 (tức 23-5 âm lịch), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ tế Âm hồn ngày "thất thủ kinh đô" tại đàn Âm Hồn ở phường Thuận Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lễ tế nhằm tưởng niệm quan quân triều Nguyễn và người dân tử nạn trong ngày kinh đô Huế thất thủ 5-7-1885 (23-5 năm Ất Dậu). Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì lễ tế.

Huế tổ chức lễ tế Âm hồn ngày “thất thủ kinh đô” năm 1885 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì lễ tế

Lễ tế được tổ chức trang nghiêm trong hơn 1 giờ theo nghi thức được phục dựng bài bản dưới triều vua Duy Tân nhà Nguyễn, gồm lễ quán tẩy (rửa tay), lễ thượng hương (dâng hương), lễ hiến tước (dâng rượu); lễ phẩm gồm đủ tam sanh, giấy tiền, vàng mã... Sau đó, nhiều người dân Huế vào đàn Âm hồn dâng hương tưởng nhớ những người đã khuất.

Đàn Âm Hồn (số 73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa) được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái, là nơi thờ tự, cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô Huế.

Huế tổ chức lễ tế Âm hồn ngày “thất thủ kinh đô” năm 1885 - Ảnh 2.

Vật phẩm tại lễ tế âm hồn

Theo sử sách ghi chép, ngày 1-8-1883, Pháp nã đại bác vào cửa biển Thuận An. Tối 20-8-1883, Thuận An thất thủ; đột phá khẩu vào kinh thành đã mở. Triều đình nhà Nguyễn hoang mang lo sợ, chỉ có Tôn Thất Thuyết cương quyết lập trường đánh Pháp. Cuộc chiến đấu tự vệ mà ông và các đồng sự ráo riết chuẩn bị từ lâu đã đến lúc phải bùng nổ.

Huế tổ chức lễ tế Âm hồn ngày “thất thủ kinh đô” năm 1885 - Ảnh 3.

Các vật phẩm như heo, bò, dê tại lễ tế

Đêm 4-7-1885, Tôn Thất Thuyết chỉ huy cuộc vũ trang chống Pháp, đánh vào sào huyệt giặc ở Mang Cá và khu Tòa Khâm bên sông Hương. Quân ta chiến đấu rất gan dạ. Tôn Thất Thuyết bố trí cuộc tấn công rất chu đáo, nhưng vì khí giới kém nên bị thua trận. Địch chiếm thành và đốt phá, hãm hiếp, giết chóc cướp bóc không từ một ai.

Huế tổ chức lễ tế Âm hồn ngày “thất thủ kinh đô” năm 1885 - Ảnh 4.

Dâng hương tại lễ tế

Một cuộc chạy loạn hết sức đau thương và bi thảm xảy ra. Hầu như không có gia đình nào lại không có người bỏ mạng trong biến cố này. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là số dân chúng ở trong thành. Ngày 23-5 âm lịch (5-7-1885) từ đó trở về sau đã biến thành ngày giỗ lớn, ngày "quẩy cơm chung" hằng năm của cả TP Huế. Họ cúng cho tất cả những người tử nạn, gồm quân sĩ, dân chúng, quan lại, thợ thầy... trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ ngày 23 -5 năm Ất Dậu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo