xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Grammy 62: Sắc màu "phái yếu"

Thùy Trang

Tài năng và tính xu hướng trong âm nhạc của họ là những yếu tố khiến người hâm mộ kỳ vọng họ giành được nhiều tượng kèn của Grammy lần thứ 62

Lễ trao giải Grammy lần thứ 62 sẽ diễn ra vào ngày 26-1 (giờ địa phương) tại Trung tâm Staples, Los Angeles (Mỹ). Ca sĩ Alicia Keys tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Những cái tên làm nóng cuộc đua

Lady Gaga đã có một năm đầy mới mẻ với sự biến hình từ "mẹ quỷ" nổi loạn thành "nàng thơ" dịu hiền. Sự thay đổi ngoạn mục này của Lady Gaga đã thuyết phục tuyệt đối khán giả yêu nhạc với chất ballad trữ tình trong "Always remember us this way", khúc ca có giai điệu nhẹ nhàng, giọng ca da diết nhưng khỏe khoắn đã tạo được sức hút cho khán giả. Lời bài hát "Always remember us this way" kể về nỗi đau buồn của cô gái dành cho tình yêu của mình, mỗi khi tạm biệt hay chia xa đều có những cảm xúc buồn bã không nói lên lời; thể hiện nỗi nhớ cũng là một phần trong con người và không bao giờ biến mất. Ca khúc này thuộc bộ 3 ca khúc trong phim "A star is born", gồm "I’ll Never love again", "Always remember us this way" và "Shallow", đã trụ vững trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard hot 100 và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khắp thế giới. Điều này cho thấy sự yêu thích cũng như sức ảnh hưởng của nhạc phim "A star is born" đối với khán giả là không hề nhỏ. Vậy nên, việc ca khúc "Always remember us that way" có mặt trong đường đua tranh giải Grammy 62 hạng mục Ca khúc của năm hoàn toàn dễ hiểu.

Grammy 62: Sắc màu phái yếu - Ảnh 1.

Nàng béo Lizzo được dự đoán rộng cửa chiến thắng ở Grammy 62 Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

Với sức ảnh hưởng của Billie Eilish trong năm qua, việc ca khúc "Bad guy" của cô có mặt trong đường đua Grammy lần này là hiển nhiên. "Bad guy" là ca khúc chủ đề nằm trong album đầu tiên "When we all fall asleep, where do we go?" của Billie Eilish. Sắc màu của album là sự pha trộn giữa pop, electropop và trap, được các nhà phê bình Metacritic đánh giá rất cao, với 81/100 điểm. "Bad Guy" là ca khúc đầu tiên đưa Billie Eilish lọt tốp 10 bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Hot 100 của Mỹ, đồng thời cũng giúp nữ ca sĩ này lập nên nhiều kỷ lục đáng nể trong nền âm nhạc thế giới khi "chạm nóc" các bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia khác: Anh, Úc, Canada, New Zealand, Na Uy... Giới chuyên môn gọi Billie Eilish là "hiện tượng âm nhạc trẻ tuổi" bởi hiệu ứng làm cả cộng đồng yêu nhạc thế giới chao đảo, giới nghệ sĩ và phê bình âm nhạc cũng rung động theo sáng tạo của cô.

Bản tình ca lãng mạn, đôi chút u sầu - "Bring my flowers now" của Tanya Tucker góp mặt trong đường đua cũng là điều được dự đoán trước. Ở tuổi 61, sắc màu âm nhạc của Tanya Tucker tràn ngập sự chân thành và điều đó khiến ca khúc và giọng hát của bà càng thêm hấp dẫn. "Bring my flowers now" là lời tự sự đượm buồn nhưng ca khúc càng chứng minh khán giả yêu nhạc thời nay vẫn yêu thích sự lắng đọng, những chia sẻ từ trái tim người hát. Chất nhạc có thể chuyển tải tốt nhất điều ấy chỉ có thể là ballad, pop. Bản tình ca đám cưới của thế hệ mới - "Lover" của Taylor Swift cũng gia nhập vào hàng ngũ xu hướng ballad ở Grammy 62. Tờ Vulture nhận định: Với "Lover", Taylor Swift đã cởi mở bày tỏ mong muốn trong tình yêu, những nỗi sợ hãi, cảm giác cô đơn và quan điểm chính trị, khiến "Lover" trở thành album hoàn thiện nhất của cô những năm gần đây.

Cửa rộng cho "nàng béo" Lizzo

Dù đã ra mắt 2 năm trước nhưng "Truth hurts" vẫn danh chính ngôn thuận đứng vào hàng ngũ tranh giải Ca khúc của năm tại giải Grammy lần này, cạnh tranh cùng các đối thủ nặng ký khác. "Nàng béo" Lizzo ban đầu phát hành ca khúc này vào tháng 9-2017 nhưng nó chỉ nhận được sự chú ý rộng rãi của công chúng nhờ có mặt trên TikTok và xuất hiện trên bộ phim "Someone great" của Netflix, lên sóng từ tháng 4-2019. Ca khúc sau đó tiếp tục được đưa vào album "Cuz I love you" của Lizzo, ra mắt nằm ở vị trí thứ 6 trên Billboard 200 vào tháng 5-2019. Đó là lý do dù ca khúc cũ nhưng "Truth hurts", mang sắc màu rap, vẫn được đề cử tại giải Grammy 62.

So với nhiều ứng viên trong đường đua Grammy lần này, "nàng béo" có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Lý do đầu tiên là sự phủ sóng của rap/hip hop trên bảng xếp hạng âm nhạc suốt thời gian qua. Hơn hết, Lizzo - một tài năng mới mẻ, dễ dàng thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng yêu nhạc hơn bất cứ cựu binh nào.

Lizzo học sáo cổ điển tại Đại học Houston. Ở tuổi 21, sau khi cha qua đời, cô sống trong xe suốt một năm khi nỗ lực lấn sân sang ngành công nghiệp âm nhạc. Chuyển tới Minnesota năm 2011, Lizzo lập nhóm nhạc và gặt hái ít nhiều thành công trong phạm vi khu vực. Album đầu tay của Lizzo, Lizzobangers, được trang Guardian đánh giá cao với số điểm 4/5 sao. Sự nghiệp của Lizzo ngày càng thăng hạng và đỉnh điểm là năm 2019, với album thứ ba - "Cuz I love you", Lizzo trở thành ngôi sao với thành tích đứng thứ 4 Billboard trong 200 album được yêu thích nhất, riêng ca khúc "Truth hurts" đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboards. Lizzo là một hình mẫu ca sĩ hoàn toàn khác biệt ở thị trường âm nhạc Âu Mỹ. Một thân hình mũm mĩm đến quá khổ, khuôn mặt cũng chẳng lấy gì làm duyên dáng. Nhưng Lizzo vẫn thu hút người nghe bởi tài năng của mình mà minh chứng là những bản nhạc cực chất của cô.

Lewis Capaldi - hay còn được mệnh danh là "phiên bản thứ 2 của Adele", cũng là một nhân tố mới rực sáng trong giải Grammy mùa này. Với ca khúc "Someone you loved", giới chuyên môn dự đoán Lewis Capaldi là cái tên sẽ được xướng trên sân khấu lễ trao giải.

Lewis Marc Capaldi sinh năm 1996 tại Glasgow, Scotland; học chơi trống, guitar từ năm lên 2 và bắt đầu đi hát ở các quán từ năm lên 9. Năm 17 tuổi, anh chính thức theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Thành công của Lewis Capaldi tại Mỹ trở thành chủ đề bàn tán của giới phê bình. Nhiều ý kiến cho rằng có thể giọng ca này chỉ nổi lên như một hiện tượng nhưng có đề cử tại giải Grammy 2020 đã chứng minh rằng Lewis thực sự là một tài năng. 

Cái nôi của xu hướng âm nhạc thế giới

Grammy luôn được đánh giá là "cái nôi xu hướng" của thị trường âm nhạc thế giới trong khoảng thời gian có hạn định là một năm, sau khi lễ trao giải diễn ra cho đến lễ trao giải kế tiếp. Bởi lẽ, các thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật thu âm Mỹ không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm âm nhạc dự giải mà còn là nơi bắt nhịp thị hiếu người nghe để bỏ phiếu chọn người chiến thắng.

Đây là lý do hạng mục Ca khúc của năm ở lễ trao giải Grammy thường là cuộc đua khá gay cấn. Ca khúc chiến thắng sẽ là diện mạo nổi bật mang tính xu hướng đầy chuẩn mực của âm nhạc thế giới hay ít nhất là nhiều thị trường âm nhạc châu lục, trong đó có Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo