xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Em chưa 18" đoạt giải Bông sen vàng LHP Việt Nam 2017

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Em chưa 18" đã vượt qua nhiều tác phẩm khác chiến thắng "Bông sen vàng" thể loại phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 20 diễn ra tối 28-11 ở Đà Nẵng.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn và nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn thay mặt đoàn phim "Em chưa 18" lên nhận giải. Đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết rất vinh dự khi nhận lãnh chiến công của cả đoàn phim. Anh nói nhà sản xuất Charlie Nguyễn là người xứng đáng đứng trên sân khấu nhận lãnh chiến công này vì đã dẫn dắt cả đoàn phim để tạo ra sản phẩm ấn tượng. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo, đến khán giả.

"Em chưa 18" là phim có doanh thu kỷ lục lên đến 170 tỉ đồng, với nội dung gắn liền tâm tư tình cảm người trẻ, phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả lẫn người trong giới. Trong khi đó, Bông sen bạc thể loại này thuộc về hai phim: "Cô hầu gái" của đạo diễn Derek Nguyễn, "Cha cõng con" đạo diễn Lương Đình Dũng.

Em chưa 18 đoạt giải Bông sen vàng LHP Việt Nam 2017 - Ảnh 1.

Quý Bình và Kaity Nguyễn

Một điều đáng chú ý là Kaity Nguyễn, nữ diễn viên chính phim "Em chưa 18" cùng Quý Bình phim "Bao giờ có yêu nhau" được vinh danh hạng mục "Nam - nữ diễn viên chính xuất sắc" thuộc về Quý Bình - phim "Bao giờ có yêu nhau" và Kaity Nguyễn - phim "Em chưa 18". Hạng mục "Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc" thuộc về Nhan Phúc Vinh - phim "Đảo của dân ngụ cư" và Hà Mi - phim "Cô gái đến từ hôm qua" .

Bông sen vàng thể loại phim khoa học thuộc về "Một giải pháp chống xói lở bờ biển" (Đạo diễn: Phùng Ngọc Tú) và Bông sen bạc thể loại này thuộc về "Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô sinh nam" (Đạo diễn: Phạm Hồng Thắng). Bông sen vàng thể loại phim tài liệu thuộc phim "Sống và kể lại" (Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Lâm) còn Bông sen bạc thuộc phim "Việt Nam thời bao cấp" (Đạo diễn: Trần Thanh Hiệp) và "Ngày về" (Đạo diễn: Nguyễn Thanh Hùng). Bông sen bạc thể loại phim hoạt hình thuộc về: "Một lần đào ngũ" , "Sóc nâu đáng yêu" Bông sen vàng thể loại này là phim "Cậu bé ma-nơ-canh" (Đạo diễn: Phạm Hồng Sơn).

Em chưa 18 đoạt giải Bông sen vàng LHP Việt Nam 2017 - Ảnh 2.

Các diễn viên nhận giải "Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc"

Hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" gồm: Phùng Ngọc Tú - phim "Một giải pháp chống xói lở bờ biển" thể loại phim khoa học; Trịnh Lâm Tùng - phim "Một lần đào ngũ" thể loại phim hoạt hình; Nguyễn Hoàng Lâm - phim "Sống và kể lại" thể loại phim tài liệu; Vũ Ngọc Đãng - phim "Hot boy nổi loạn 2" thể loại phim truyện điện ảnh.

Hạng mục phim truyện được yêu thích nhất do khán giả bình chọn thuộc về "Yêu đi đừng sợ" của đạo diễn Stephen Gauger. Trong khi đó, ban giám khảo vinh danh "Truyền thuyết chiếc khăn Piêu" và "Sự tích Hoa phượng" thể loại phim hoạt hình; "Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam" thể loại phim khoa học; "Bảy Cồ - Đồng Tháp" thể loại phim tài liệu; "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" và "Cô Ba Sài Gòn" thể loại phim truyện điện ảnh.

Trên sân khấu LHP Việt Nam lần thứ 20, đạo diễn kiêm biên kịch Ba Lan Karrolina Bielawska và Chủ tịch Hiệp hội Biên kịch Hàn Quốc Hyong Joon Kim công bố người chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" thuộc giải thưởng phim ASEAN là Mary Joy Apostol phim "Đạn ghém" của Philippines. Vì lý do riêng, cô đã không thể tới nhận giải nên gửi tới một clip chia sẻ với khán giả. Nam diễn viên Sivakumar Palakrishna của phim "Chú chim vàng" đến từ Singapore chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc". Giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Wicaksono Wisnu Legowo phim "Turah". Phim "Chú chim vàng" xuất sắc giành giải "Phim hay nhất".

Một số hạng mục của LHP Việt Nam lần thứ 20 lần lượt được trao giải gồm: Âm thanh và âm nhạc xuất sắc; Họa sĩ xuất sắc; Quay phim xuất sắc; Kịch bản xuất sắc. Trong đó, người chiến thắng hạng mục thiết kế âm thanh xuất sắc thể loại phim tài liệu là Nguyễn Đình Cảnh - phim "Xu-pha-nu-vông với Việt Nam", thể loại phim khoa học là Nguyễn Vinh Khoa – phim "Muốn về nhà", thể loại phim truyện điện ảnh là Franck Desmoulins - phim "Cô hầu gái". Hạng mục nhạc sĩ xuất sắc nhất thể loại phim hoạt hình là Nguyễn Chí Phong - phim "Sóc nâu đáng yêu", phim truyện điện ảnh là Jerome Leroy - phim "Cô hầu gái".

Họa sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - phim "Truyền thuyết chiếc khăn Piêu" thắng thể loại họa sĩ tạo hình xuất sắc nhất phim hoạt hình. Nhóm họa sĩ phim "Sóc nâu đáng yêu" thắng thể loại họa sĩ diễn xuất xuất sắc nhất phim hoạt hình. Nguyễn Minh Đương, Lê Đức Hiệp - phim "Cô Ba Sài Gòn" thắng thể loại họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh.

Em chưa 18 đoạt giải Bông sen vàng LHP Việt Nam 2017 - Ảnh 3.

Các nhà quay phim xuất sắc nhận giải

Nhà quay phim Lý Thái Dũng - phim "Đảo của dân ngụ cư" thắng hạng mục Quay phim xuất sắc nhất thể loại phim truyện điện ảnh. Biên kịch Bùi Kim Quy, Lương Đình Dũng - phim "Cha cõng con" thắng hạng mục kịch bản xuất sắc thể loại phim truyện điện ảnh. Cố NSƯT Đào Thanh Tùng thắng hạng mục kịch bản xuất sắc thể loại phim tài liệu...

Lễ bế mạc diễn ra trang trọng và ấn tượng. Nguyên Khang và Mỹ Linh là 2 MC dẫn dắt lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 20. Năm nay, LHP có 16 bộ phim truyện điện ảnh của 15 đơn vị sản xuất được tuyển chọn vào Hạng mục Phim truyện dự thi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo