xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý!

Bài: Minh Khuê. Ảnh: Facebook NV

(NLĐO) - Nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ chị thường đi đi về về giữa TP HCM và Bình Dương - nơi chị có khu nhà vườn hơn 2.500 m2. Hai địa điểm này không xa nên cũng chẳng mất nhiều thời gian của chị. Ngay cả Tết, chị vẫn đi về giữa hai nơi.

Phóng viên: Chị có thể cho biết lịch trình đón Xuân Canh Tý của mình ?

Diễn viên Việt Trinh: Tôi thường xuyên đi về giữa TP HCM và Bình Dương ngay cả trong thời gian Tết. Đây không phải là khoảng cách quá xa để tôi lo ngại, e dè chuyện đi lại. Tôi rất yêu hoa mai nhưng ở TP HCM lưu trú trong chung cư, chỉ có mai kiểng chưng trong phòng khách, không có cơ hội được ngắm cây mai to vàng rực rỡ như ở quê. Vì thế, tôi cứ thích về quê nhiều lần vào mùa Xuân để ngắm hoa bung nở thỏa thích.

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 1.

Diễn viên Việt Trinh yêu hoa mai

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 2.

Cô thích ngắm mai mỗi độ Xuân về

Nhà chị có những phong tục đón Tết nào vẫn được giữ cho đến nay?

Gia đình tôi đón Xuân cũng bình thường như bao gia đình khác. Tuy nhiên, điều đặc biệt là ngày 29 Tết,  tôi về Bình Dương gói bánh tét. Mẹ tôi rất thích ăn bánh tét nhân chuối. Nay bà đã đi xa, chúng tôi vẫn nhớ và lưu giữ việc gói bánh mỗi khi Xuân về. 

Nhiều gia đình khác họ chuyển sang đặt hàng quán gói giúp hoặc ra chợ mua về thưởng thức ngày Tết. Thế nhưng, nhà tôi vẫn tỉ mẩn gói bánh hằng năm vào 29 Tết để dâng lên cúng Cửu huyền thất tổ, cúng mẹ. Tết là dịp đoàn viên, có anh chị ở xa về tề tựu, ăn bánh tét tự làm, nhớ vị Tết xưa cũng là một điều đặc biệt của gia đình tôi.

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 3.

Gia đình Việt Trinh vẫn giữ thói quen gói bánh tét

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 4.

Thông thường, các gia đình sẽ tổ chức lì xì đầu năm, quy tụ đông đảo con cháu trong nhà để chúc phúc. Gia đình chị có tục lệ này không?

Chúng tôi cũng có lì xì chúc phúc nhưng thường vào ngày 30 Tết. Những người lớn sẽ lì xì cho người nhỏ. Sau khi có con trai, tôi không "lỗ vốn" dịp này mà có "thu nhập" như bao phụ huynh khác. Tôi đùa vui thế thôi chứ đây là dịp lì xì cho người thân, cho những người làm việc cho mình. 

Tôi quan niệm mình phải lo cho gia đình, cho người thân trong nhà, những người giúp đỡ mình trong công việc rồi mới đi làm từ thiện ngoài xã hội. Nếu ngay cả những người bên cạnh mình còn chưa chu toàn thì làm sao có thể lo lắng cho ai khác. Tôi nghĩ, những người làm việc cho mình, như chị nấu bếp, chú chăm vườn... đều cần được mình chúc phúc dịp Xuân về.

Chị tuổi Tý, năm nay là năm Canh Tý, chị có lo ngại hay kiêng kỵ về "năm tuổi" hay không?

Tôi tuổi Tý, theo quan niệm dân gian, năm Canh Tý là năm tuổi, sẽ có nhiều điều không thuận lợi. Thế nhưng, tôi không quá lo ngại. Nếu nói không sợ thì không phải bởi dẫu sao tôi cũng là người Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng Á Đông, được nghe nhiều về những câu chuyện dân gian. Ngày xưa, lúc còn trẻ, tôi rất hay sợ, không dám làm gì vào năm tuổi nhưng rồi theo năm tháng, tôi không còn quá sợ hãi. 

Tôi nghĩ, mình cứ làm việc tốt, hướng thiện thì ngay cả năm tuổi cũng sẽ trôi qua bình an. Nó giống như giữ cho tâm thanh thản thì sẽ luôn yên lòng, may mắn sẽ tìm tới. Tôi rất tin vào điều đó! Ngày trước, tôi có thể giúp người này vì nghĩ người này giúp lại mình. Tuy nhiên, giờ đây, tôi sẽ giúp một người vô điều kiện với ý nghĩ rằng khi mình gặp khó khăn những người khác giúp lại mình. Tôi theo đạo Phật nên dần thay đổi quan điểm, hướng thiện và cho đi nhiều hơn mong bản thân được nhận lại.

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 5.

Việt Trinh rực rỡ đón Xuân

Năm Canh Tý, chị có những kế hoạch mới cho hoạt động điện ảnh và dự định về công việc trong năm mới của mình thế nào?

Tôi chọn làm nghệ thuật nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe, tuổi tác của mình và dành thời gian cho con trai. Bé đang tuổi lớn, rất cần có mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc. Về phim ảnh, tôi chưa có kế hoạch gì, mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Tôi luôn cảm ơn Tổ nghề đã cho mình rất nhiều trước đây.

Sắp tới, tôi ra mắt kênh YouTube nhưng dành riêng cho thiện nguyện. Đó là cách làm nghệ thuật nhẹ nhàng, có ích cho đời sống, xã hội và cũng giúp tôi giữ lửa nghề. Tôi sẽ kêu gọi đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh phụ nữ và mỗ mắt thông qua kênh YouTube. Sau đó, tôi cùng ê-kíp đến tận nơi trao phần tiền giúp đỡ, quay lại video clip quá trình phục hồi của người được giúp đỡ chứ không dừng lại ở việc trao tiền hỗ trợ. Trước đây, tôi cũng từng làm từ thiện một số trường hợp nhưng không có ai quay video clip, dựng bày bản để lưu giữ lại như một bước ngoặt trong đời người được giúp đỡ và kỷ niệm cho tôi cũng như mạnh thường quân. Đây cũng là nguồn tư liệu để lan tỏa hoạt động hỗ trợ cộng đồng được thực hiện chỉn chu hơn.

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 6.

Chị sẽ phát triển kênh YouTube trong năm Canh Tý

Hẳn nhiên, khi nhận được lời tham gia chương trình truyền hình, sự kiện phù hợp hay các phim ngắn, vai diễn không quá nhiều ngày trên trường quay, tôi sẽ tham gia. Bởi tôi tự biết mình đã có tuổi, không nên quá cố sức bon chen ở trường quay mà ngã bệnh, mà lãng phí mất thời gian cho con nên con vẫn là ưu tiên hàng đầu dù tôi khó có thể bỏ hẳn nghề được vì Tổ nghiệp đã cho quá nhiều. Việc chọn lựa làm nghệ thuật nhẹ nhàng, hướng thiện thông qua YouTube cũng là cách để tôi thỏa mãn đam mê với nghề nhưng vẫn phù hợp độ tuổi của mình, có thời gian cho gia đình.

Chị có hài lòng với những gì mình đạt được trong cuộc sống và công việc?

Mỗi người ở mỗi độ tuổi đều có niềm vui khác nhau trong đời. Lúc nhỏ, tôi thích quần áo đẹp, nhà cao, xe hơi... như bao người. Lớn lên một chút, tôi thích công việc hanh thông, thuận lợi rồi trưởng thành hơn lại muốn có con, có sức khỏe. Đến nay, tôi đã đạt được tâm nguyện của mình là có con trai, gia đình yêu thương, luôn bên cạnh những lúc cần thiết. Tôi luôn cảm ơn vì điều đó và mong muốn làm điều thiện, giúp đỡ nhiều hơn cho mọi người.

Lời chúc của chị đến khán giả nhân dịp năm mới như thế nào?

Tôi nghĩ, chúng ta có sức khỏe là có tất cả nên tôi cầu chúc cho bạn đọc Báo Người Lao Động luôn khỏe mạnh. Tiếp theo sức khỏe, tôi chúc mọi người gia đình hòa thuận, yêu thương nhau, công việc thuận lợi.

Diễn viên Việt Trinh - Cô nàng tuổi Tý! - Ảnh 7.

Việt Trinh quan niệm có sức khỏe là có thể làm được mọi việc


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo