xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đĩa than Việt hồi sinh

Bài và ảnh: Thùy Trang

Tại Việt Nam, hiện nay cũng có nhiều nghệ sĩ ra đĩa than như để gìn giữ, phát triển hình thức nghe nhạc phổ biến một thời

Theo công bố mới của Hiệp hội Công nghiệp thu thanh Mỹ (RIAA), thị trường đĩa than thế giới đang tạo nên đột phá bất ngờ khi lần đầu tiên trong suốt 30 năm qua, đĩa than vượt mặt CD về doanh số với 62% tổng thu nhập từ các loại đĩa nhạc. Số lượng đĩa than bán chạy hơn CD đánh dấu bước ngoặt cho loại đĩa nhạc từng được yêu thích trong nhiều năm từ những người sưu tầm và những người mê nhạc hoài cổ.

Chiếm thiện cảm người nghe

Chủ tịch của Warner Records từng chia sẻ với Rolling Stone rằng: "Dù ngày nay, đĩa than chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong công việc kinh doanh của chúng tôi nhưng đó là một sản phẩm gợi cảm, thú vị. Nó thể hiện cho sự đầu tư vào âm nhạc giàu cảm xúc".

Thị trường Việt cũng không ngoại lệ. Album đĩa than "Thương một người" của ca sĩ Quang Dũng với những tình khúc Trịnh Công Sơn vừa ra mắt, không tạo nên cơn sốt nhưng lại được giới mộ điệu săn lùng với những lời khen có cánh.

Cái tên Quang Dũng luôn đủ để bảo chứng cho số lượng đĩa phát hành. Nhưng lần này, anh không chọn phát hành album CD mà là đĩa than, dù hành trình thực hiện sản phẩm này ngốn hết 5 năm. Album "Thương một người" là album đĩa than thứ 3 của Quang Dũng sau "Tình ca Phạm Duy", "Tình ca nỗi niềm" và "Tình ca Trịnh Công Sơn". Anh cho biết làm đĩa than tốn nhiều công sức hơn CD.

Đĩa than Việt hồi sinh - Ảnh 1.

Bìa trong album đĩa than “Thương một người” của ca sĩ Quang Dũng

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Giám đốc Công ty Sản xuất - Phát hành băng đĩa Audio Space, nhận xét: "Thị trường đĩa than hiện nay sôi động gấp nhiều lần so với 5 - 7 năm trước". Điều này được thể hiện rõ qua hàng loạt sản phẩm được giới thiệu dù lượng người sử dụng đĩa than không còn đại trà. NSƯT Tố Nga khiến công chúng bất ngờ khi ra mắt album "Trăng" ở định dạng đĩa than, băng cối và CD. "Trăng" phát hành dưới dạng đĩa than là một sự mạo hiểm nhưng cũng được nhiều người đánh giá cao vì nữ nghệ sĩ muốn chinh phục những người nghe nhạc khó tính nhất, minh chứng nghệ sĩ Việt có thể thực hiện được sản phẩm đạt chuẩn chất lư không thua kém nước ngoài.

Ca sĩ Đồng Lan với đĩa than "Này em có nhớ" theo phong cách jazz, được hát song ngữ Việt - Pháp, là những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ Việt khác gần đây cũng trình làng các sản phẩm âm nhạc theo hình thức đĩa than, chiếm được cảm tình của người nghe như: "Requiem" (Đức Tuấn), "Khúc tình xưa" (Lệ Quyên), "Giai điệu thời gian", "Tâm 9" (Mỹ Tâm), "Đường em đi" (Phạm Thu Hà), "Một thời đã xa" (Thùy Chi), "Chuyện hẹn hò" (Hương Lan - Thái Châu), "Tình vẫn còn xanh" (Thanh Hà), "Nguyễn Ánh 9 - Lặng lẽ tiếng dương cầm", "Ngàn thu áo tím" (Ý Lan - Quang Dũng, Thanh Long Bass và Hương Giang), "Một thời đã xa" (Thùy Chi)...

Cuộc chơi đắt đỏ

Trong các sản phẩm đĩa than của mình, đĩa nào ca sĩ Quang Dũng cũng dành ít nhất 3 năm để hoàn thành. "Nghe đĩa than rất chuẩn, nhắm mắt lại có thể thấy như ca sĩ đang đứng trước mặt mình. Thời nay, khán giả sành điệu rất nhiều. Không chỉ Hà Nội và TP HCM mà Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang… cũng có CLB nghe đĩa than đấy" - ca sĩ Quang Dũng nói. Điều đó phần nào khẳng định về chất lượng của đĩa than. Để sản xuất một đĩa than chất lượng cao cần khá nhiều thời gian mà không phải ca sĩ nào cũng có khả năng hay kiên nhẫn để thực hiện.

Ca sĩ Đồng Lan khi thực hiện đĩa than Trịnh Công Sơn với 2 ngôn ngữ Việt - Pháp, đã mất 4 năm cho việc chuyển ngữ các ca từ nhạc Trịnh sang tiếng Pháp, trung thành với nguyên tác nhưng vẫn mang tinh thần Pháp. Các bài hát được sắp xếp như câu chuyện của một vòng đời: "Này em có nhớ", "Ngẫu nhiên", "Hạ trắng", "Thành phố mùa xuân", "Vết lăn trầm", "Ở trọ", "Cát bụi", "Hãy yêu nhau đi", "Để gió cuốn đi". Nữ ca sĩ đã dựa vào sự giao thoa văn hóa của nhạc Trịnh để phát triển ý tưởng cho album của mình, tạo ra sự mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn.

Đĩa than là một sản phẩm âm nhạc đã được thử thách qua thời gian, đã vượt không gian, đã trở lại. Tại Việt Nam, từ năm 2011, đĩa than đã bắt đầu rục rịch hồi sinh với album "Mỹ Linh Acoustic - Một ngày". Sau đó, nhiều ca sĩ theo đuổi thị trường đĩa than. Chất lượng giọng ca và sản phẩm là điều không cần bàn đến khi ca sĩ phải thu âm trong căn phòng có sức chứa đủ cả dàn nhạc.

Tuy nhiên, sản phẩm này khá kén khán giả. Quang Dũng thừa nhận có hướng đến đối tượng người nghe nhạc phải tinh tế từ tai nghe đến gu thưởng thức nhưng không hẳn phải là người có tiền hay sang trọng. "Tôi không chọn lọc tầng lớp khán giả nào, ai yêu nhạc, muốn tìm đến âm nhạc tinh tế là đủ. Khác với việc bỏ CD vào nghe được ngay, người ta nghe chiếc đĩa này bằng sự chiêm nghiệm khi đêm về, bên cạnh là ly rượu hay bình trà. Từng thao tác để đọc đĩa đều có thể tạo sự hào hứng cho người nghe, khi đĩa chạy tạo nên những tiếng lách tách như thời xa xưa vậy" - anh nói.

Với những đặc điểm đó, doanh số đĩa than chắc chắn không nhiều trong khi chi phí sản xuất rất đắt đỏ. Các ca sĩ đều thừa nhận khi chơi cuộc chơi "đĩa than", họ đều không màng lỗ lãi vì lượng khán giả của đĩa than không nhiều. Thế nên, lượng đĩa phát hành cũng chỉ dừng lại con số 1.000 hay 2.000 đĩa là cao.

Dù vậy, mỗi người đều có một lý do để thực hiện sản phẩm này. "Tôi sống với nghề gần 30 năm rồi, muốn chứng tỏ điều gì đó trong sự nghiệp như chinh phục thể loại đĩa than như thế này. Nếu ra album, CD... thì giống như tất cả mọi người. Làm đĩa than không dễ, không phải ca sĩ nào cũng làm được. Tôi muốn thử thách chính mình. Khi cầm trên tay chiếc đĩa này, tôi kiêu hãnh vì những gì mình đã làm được" - Quang Dũng cho hay.

Những chiếc đĩa than sẽ lại tiếp tục kéo dài vòng đời của mình, cho thấy người yêu âm nhạc vẫn còn trân quý những giá trị xưa cũ và chất lượng âm thanh mà nó mang lại. Những chiếc đĩa than ngoài mục đích nghe nhạc còn là một món đồ rất đáng để sưu tầm, lưu giữ.

Thị trường sẽ lớn mạnh

Giám đốc Công ty Đĩa than Giao hưởng Xanh Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ: "Khi tham gia thị trường đĩa than, chúng tôi biết đấy là cuộc chơi mạo hiểm. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng đạt được những hoài bão nghệ thuật của mình. Tôi tin thị trường này ngày càng lớn mạnh bởi nhiều lý do. Một là phải sản xuất những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của người nghe nhạc sành điệu. Song song đó, khuyến khích và hỗ trợ "đại chúng hóa" cho việc nghe đĩa than không tốn quá nhiều tiền, nhất là trong giới trẻ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo