xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Danh ca hội ngộ tại "Dấu ấn Giải Mai Vàng"

XUÂN LỘC

Trong chương trình gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" có sự góp mặt của 2 danh ca cải lương là Minh Vương và Trọng Hữu

Tối 4-3, chương trình gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" sẽ diễn ra ở sân khấu chính của chuỗi sự kiện "Tôn vinh cà phê Việt" tại Gigamall (TP Thủ Đức, TP HCM). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa từng gắn bó với Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động suốt 28 năm qua.

Ca cảnh với sắc thái mới

Ca cảnh "Tự hào cờ Tổ quốc" (ý thơ Trương Hòa Bình, phối âm: Võ Thanh Liêm, sáng tác: Thanh Hiệp) sẽ được tái diễn tại chương trình gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng". Nghệ sĩ Võ Minh Lâm cho biết: "Khi diễn ca cảnh trong không gian lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 28, tôi từng ao ước sẽ được tái diễn ca cảnh này, hôm nay rất vui khi được diễn lại ca cảnh này tại một không gian văn hóa mới là Trung tâm Thương mại Gigamall - nơi có thể đưa nhiều loại hình nghệ thuật đến biểu diễn phục vụ cộng đồng".

Danh ca hội ngộ tại Dấu ấn Giải Mai Vàng - Ảnh 1.

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ... từng gắn bó với Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động sẽ góp mặt trong chương trình “Dấu ấn Giải Mai Vàng” . (Ảnh: BTC)

Tham gia ca cảnh lần này, NSƯT Tô Châu sẽ thay thế NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Lê Hồng Thắm thay thế nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc, riêng 2 nghệ sĩ Võ Minh Lâm và NSND Lệ Thủy - đã gây dấu ấn trong lần diễn trước - tiếp tục góp mặt, cùng dàn đồng ca do 13 diễn viên CLB Sân khấu Lạc Long Quân thể hiện.

NSND Lệ Thủy tâm sự: "Tôi xúc động khi diễn lại ca cảnh này vì nhân vật tôi thể hiện là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Lần tái diễn này ca cảnh sẽ được trình diễn với sắc thái mới, cùng diễn với tôi là các diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết như Võ Minh Lâm - 6 năm liền đoạt Giải Mai Vàng, NSƯT Lê Hồng Thắm - cô đào trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang".

Diễn viên Châu Nhật Tín (CLB Sân khấu Lạc Long Quân) cũng tự hào: "Chúng tôi đã gắn bó với nhiều hoạt động ý nghĩa của Giải Mai Vàng. Qua ca cảnh này chúng tôi càng thêm yêu quê hương, yêu màu cờ của dân tộc Việt Nam. Tuổi trẻ chúng tôi phải biến niềm tự hào này thành động lực học tập không ngừng, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh".

Hai danh ca góp mặt

Chương trình gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" lần này có sự hội ngộ của NSND Minh Vương và NSND Trọng Hữu. NSND Minh Vương sẽ thể hiện bài ca cổ "Nhớ dáng áo dài em" (sáng tác Đăng Minh), NSND Trọng Hữu sẽ ca bài "Qua miền sông Trẹm" (ý thơ Trương Hòa Bình, sáng tác: Trần Quốc Khải).

Sáng tác bài ca cổ "Qua miền sông Trẹm" là bác sĩ Trần Quốc Khải, đang công tác tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM). Cảm xúc trước bài thơ của ông Trương Hòa Bình viết về miền sông Trẹm đã giúp bác sĩ Trần Quốc Khải sáng tác bài ca cổ đi vào lòng người.

"Người sáng tác đã tạo nên một tác phẩm có chất liệu bám sát đời sống nhưng lại được hiện đại hóa, tạo nên nhiều màu sắc phong phú trong bài ca cổ. Tôi tự hào khi được thể hiện sáng tác này trong chương trình gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" - NSND Trọng Hữu bày tỏ.

Là nghệ sĩ 2 năm liền đoạt Giải Mai Vàng 2008 - 2009, NSND Minh Vương cho biết lý do chọn bài ca cổ "Thương dáng áo dài em" của soạn giả Đăng Minh là vì sắp đến ngày 8-3, mà song song với sự kiện gala "Dấu ấn Giải Mai Vàng" còn có hoạt động rất ý nghĩa là "Ngày hội Gia đình" của Báo Người Lao Động. "Nhiều bạn đọc, khán giả nữ sẽ đến rất đông, nên bài ca cổ này thay cho món quà tôi muốn gửi tặng đến giới nữ nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ" - NSND Minh Vương nói.

Ca sĩ trẻ háo hức góp mặt

Có thể nói, dòng nhạc cách mạng vẫn luôn được đông đảo công chúng trẻ đón nhận. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập sẽ là khách mời giao lưu với khán giả, ông sẽ tâm sự về những ca khúc của một thời đạn bom. "Công chúng trẻ hôm nay, bằng trách nhiệm công dân, bằng tình yêu với dòng nhạc cách mạng sẽ tiếp thêm sức mạnh để ca sĩ trẻ thể hiện thật hay, tiếp tục quảng bá, lan truyền để những ca khúc cách mạng bất hủ. Tôi cảm ơn sự kiện gala "Dấu ấn Giải Mai Vàng" đã không quên dòng nhạc cách mạng, trong đó có ca khúc của tôi và nhiều đồng đội" - nhạc sĩ Tôn Thất Lập bộc bạch.

Ca sĩ Thế Vỹ sẽ thể hiện liên khúc "Hát cho đồng bào tôi nghe" của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, anh cho biết rất vinh dự khi lần đầu được hát và giao lưu với người nhạc sĩ mà anh kính trọng. Ca sĩ Vũ Thu Thảo và Yến Phương sẽ thể hiện ca khúc "Hồn thiêng đất Việt" của nhạc sĩ Giang Hạ.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ đã lập ra các trang web, mở các diễn đàn trên mạng giới thiệu những bài hát đã đi qua năm tháng. Không ít bạn trẻ đã kỳ công tìm lại những bản thu âm cũ của các giọng hát danh tiếng, để giới thiệu với người hâm mộ và cùng mường tượng lại một thời hào hùng của dân tộc.

"Dòng chảy của các ca khúc cách mạng chưa giây phút nào ngưng đọng. Thế hệ tiếp bước thế hệ, các nhạc sĩ, ca sĩ đều xác định bổn phận và trách nhiệm của mình với Ðảng, Bác Hồ, với đất nước và nhân dân" - ca sĩ Vũ Thu Thảo khẳng định.

Dịp này, nhiều ca sĩ trẻ sẽ thể hiện các ca khúc viết về cà phê, khi gala nghệ thuật "Dấu ấn Giải Mai Vàng" nằm trong khuôn khổ "Tôn vinh cà phê Việt". Ca sĩ Đông Quân sẽ thể hiện ca khúc "Ly cà phê Ban Mê" (Nguyễn Cường); Nhóm hát Papayas vói 3 ca khúc: "Đen đá không đường" (Amee), "Cà phê một mình" (Ngọc Lễ) và "Sài Gòn đẹp lắm" (Y Vân); nhóm Rap Mộc gồm 4 diễn viên, ca sĩ: Hoàng Trung Anh, Châu Nhật Tín, Huy Trương, Văn Hậu sẽ biểu diễn ca khúc "Rap nhà Mộc", "Du xuân 3 miền với Mai Vàng".

Chương trình còn giao lưu với ca sĩ Hà Thúy Anh - quán quân cuộc thi "Hãy nghe tôi hát" - với 2 ca khúc: "Niềm tin chiến thắng" (Lê Quang), "Phía sau một cô gái" (Tiên Cookie). Hai ca sĩ Huỳnh Sơn, Quế Dinh với bản phối âm mới của ca khúc "Tàu về quê hương" (Hồng Vân).

NSƯT Lê Hồng Thắm chia sẻ: “Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động đã đi vào đời sống văn hóa - nghệ thuật của TP HCM, lan tỏa rộng khắp cả nước. Lần này, Ban Tổ chức giải đã có sáng kiến tổ chức “Dấu ấn Giải Mai Vàng”, góp phần đưa các nghệ sĩ, ca sĩ từng đoạt giải đến gần hơn với cộng đồng. Địa điểm Gigamall là một sáng kiến độc đáo, để khán giả, giới trẻ có thể tìm đến tham gia sự kiện “Tôn vinh cà phê Việt”, đồng thời tham dự chương trình gala nghệ thuật “Dấu ấn Giải Mai Vàng”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo