xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Cởi trói" cho cuộc thi người đẹp: Nguy cơ "loạn" hoa hậu?

Bài và ảnh: Yến Anh

Bỏ cấp phép thi hoa hậu khiến nhiều người lo lắng liệu có dẫn đến tình trạng "loạn" hoa hậu từ các cuộc thi sắc đẹp "ao làng"

Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn vừa được Chính phủ ban hành được cho là "cởi trói" cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, hoa hậu.

Bỏ cấp phép, không giới hạn thi hoa hậu, người đẹp

Một trong những thay đổi lớn của nghị định lần này là ở các quy định về thi người đẹp, hoa hậu. Lần đầu tiên, việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người đẹp sẽ không cần sự cấp phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, các sở quản lý văn hóa mà chỉ cần UBND tỉnh chấp nhận. Bên cạnh đó, những quy định giới hạn số lượng các cuộc thi người đẹp, hoa hậu như quy định hiện hành cũng bị xóa bỏ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Tổng Giám đốc Elite Việt Nam, bày tỏ sự ủng hộ việc bỏ quy định số lượng cuộc thi hoa hậu, người đẹp trong năm. "Việc tổ chức một cuộc thi sắc đẹp phụ thuộc vào năng lực của các đơn vị tổ chức. Nếu họ thật sự có tiềm năng tài chính, đủ năng lực để tổ chức cuộc thi đạt chất lượng, có uy tín, thu hút được thí sinh có chất lượng, thu hút khán giả, truyền thông thì cứ để những công ty đó tổ chức cuộc thi" - bà Nga nói. Theo đánh giá của chuyên gia này, việc không giới hạn số lượng các cuộc thi cũng sẽ buộc các công ty tổ chức phải nâng cao năng lực cạnh tranh, đó là xu hướng tất yếu của thị trường. Nếu sản phẩm tốt sẽ ngày càng phát triển, còn cuộc thi nào không uy tín, chất lượng kém sẽ bị khán giả, nhãn hàng tẩy chay và tự đào thải.

Tuy nhiên, không ít người lo lắng về tình trạng "loạn" hoa hậu sẽ diễn ra với vô số danh hiệu từ các cuộc thi sắc đẹp "ao làng" như "Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam", "Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng Việt Nam", "Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam", "Nữ hoàng cà-phê"...

"Rồi các cuộc thi sắc đẹp sẽ mọc lên như nấm với các danh xưng nữ hoàng, hoa hậu mà không biết họ là ai, đến từ đâu? Các đơn vị sẽ được đà tổ chức để trao các danh hiệu, danh xưng cho những người háo danh, sử dụng danh hiệu này cho các mục đích cá nhân, không loại trừ mục đích thu lợi bất chính, gây bức xúc trong đời sống xã hội" - một chuyên gia văn hóa băn khoăn.

Là người đẹp từng có mặt tại không ít cuộc thi sắc đẹp uy tín trong nước và quốc tế, á hậu Nguyễn Thị Loan cho rằng một mặt nào đó việc lo lắng "loạn" hoa hậu cũng là không thừa. Tuy nhiên, theo á hậu, các cuộc thi hoa hậu là sân chơi giải trí, việc tạo cơ hội hơn cho nhiều thí sinh đẹp được thử sức ở đấu trường quốc tế cũng là điều tốt. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga cũng cho biết tổ chức các cuộc thi nhan sắc giống như nhiều sản phẩm giải trí khác trên thị trường sẽ có cạnh tranh, có đào thải, không cần lo "loạn" hoa hậu!

Nói thêm về việc các người đẹp có thể thoải mái đi thi hoa hậu, người mẫu quốc tế, theo bà Thúy Nga, ban tổ chức các cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới cũng kiểm soát chất lượng thí sinh rất chặt chẽ. "Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ chỉ đồng ý tiếp nhận thí sinh là giải nhất hoặc trong tốp 3 của cuộc thi quốc gia. Như vậy họ đã làm thay cơ quan quản lý việc kiểm soát chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi" - bà Thúy Nga nói.

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, á hậu Nguyễn Thị Loan cho rằng trên thế giới hằng năm đều có nhiều cuộc thi hoa hậu, người đẹp quốc tế được phân chia thứ hạng theo tầm ảnh hưởng và mức độ phổ biến. "Tạo điều kiện cho các thí sinh Việt Nam được tham gia đấu trường quốc tế là việc nên làm. Còn lại để khán giả không bị "loạn" hoa hậu thì một phần quan trọng là từ việc thông tin tới người đọc, người xem của các cơ quan truyền thông, báo chí. Từ đó, người đọc, người xem có thể tự chọn lọc uy tín, danh tiếng của mỗi cuộc thi để có sự quan tâm chú ý riêng" - á hậu Nguyễn Thị Loan nêu quan điểm.

Cởi trói cho cuộc thi người đẹp: Nguy cơ loạn hoa hậu? - Ảnh 1.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành (hàng đầu, bên trái) từng bị tước danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì làm 8 chiếc răng sứ

Phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được thi hoa hậu

Một điểm đặc biệt là từ năm 2021, thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ có quyền tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Quy định thí sinh thi người đẹp, người mẫu phải có "vẻ đẹp tự nhiên" ở Nghị định 79 đã bị xóa bỏ. Trên thực tế, không ít thí sinh đi thi người đẹp đã làm răng sứ, nhấn mí mắt, xăm lông mày, xăm môi, tiêm chất làm đầy… Người đẹp Nguyễn Thị Thành từng bị tước danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 do làm 8 chiếc răng sứ.

Trước lo lắng hoa hậu Việt Nam có khả năng sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên, theo bà Thúy Nga, vấn đề này thực sự rất nhạy cảm và khó khăn cho cơ quan quản lý. Bởi lẽ, nếu cấm phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ có một số trường hợp bị thiệt thòi vì chỉ nhấn nhá một chút trên khuôn mặt như nhấn mí, niềng răng... Còn nếu không cấm thì ban giám khảo sẽ phải là những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này và thực sự có tâm để chấm điểm một cách nghiêm túc. Bà Thúy Nga thông tin: "Ngay cả những cuộc thi lớn như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ đều không cấm phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ban giám khảo đều có "luật ngầm" là những thí sinh đã chỉnh sửa nhiều, thay đổi hẳn sắc vóc thì sẽ gần như không có cơ hội vào tốp cao, trừ khi thực sự rất xuất sắc. Trên thực tế, chưa thấy thí sinh nào vào tốp 3 hay đăng quang mà phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, làm thay đổi hẳn nhan sắc". 

Bỏ quy định cấp phép phổ biến ca khúc trước năm 1975

Theo ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), nội dung mới trong nghị định là bỏ quy định cấp phép phổ biến ca khúc trước năm 1975 hoặc ca khúc của người Việt Nam sinh sống, định cư ở nước ngoài. Sự thay đổi này cũng cho thấy bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm phát huy tính sáng tạo của nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo ông Dương, quản lý nhà nước sẽ hậu kiểm việc phổ biến các bài hát. Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc và sân khấu không vi phạm vào điều 3 Nghị định 144 (chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại) và phải thực thi đúng quyền tác giả và quyền liên quan. Việc cấm hát nhép cũng không còn được quy định trong Nghị định 144.

Y.Anh - T.Hiệp

. Ông bầu HUỲNH ANH TUẤN, Giám đốc Công ty Giải trí Thái Dương - Sân khấu Kịch IDECAF:

Nên xử nghiêm chủ nhân những clip phản cảm

Nghị định 144 đã loại bỏ một số thủ tục cấp phép như: cấp phép cho người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam; cấp phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn; cấp phép thi người đẹp, người mẫu và cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu. Các tác giả có quyền công bố tác phẩm sân khấu và âm nhạc nhưng khi vi phạm điều 3 về những điều cấm sẽ bị xử lý. Lâu nay, điều 3 được giới nghệ sĩ "thuộc nằm lòng", vì chẳng ai dại dột mà làm những tác phẩm, vở diễn chống phá nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân... Tuy nhiên, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội là điều mà những "sản phẩm" được làm từ các cá nhân muốn tìm lượng truy cập cao trên mạng đang gây nhức nhối trong cộng đồng. Nghị định nên có thêm những điều khoản xử lý thật nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức quay clip, phát tán những hình ảnh phản giáo dục, chửi thề, đánh nhau, kêu gọi sự "nghĩa hiệp" kiểu xã hội đen... đang ngày càng xuất hiện nhiều.

. NSND KIM CƯƠNG:

Gỡ bỏ phiền phức cho nghệ sĩ

Qua nghị định này, tôi thấy việc cấp phép biểu diễn đã được phân cấp cho các địa phương trong lĩnh vực quản lý biểu diễn nghệ thuật, cụ thể là tăng cường việc chịu trách nhiệm của chủ tịch UBND các tỉnh, thành. Trước đây, Đoàn Kịch nói Kim Cương đi lưu diễn thì chỉ cần giấy phép của Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM là được diễn tại một địa phương nhưng sau này có địa phương buộc phải phúc khảo mới cấp phép, gây nhiều phiền phức cho nghệ sĩ. Các đơn vị, cá nhân nghệ sĩ tổ chức biểu diễn nghệ thuật cần có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước và các hội chuyên ngành. Lâu nay, vai trò của Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật của TP HCM và các tỉnh quá yếu trong vấn đề tư vấn, giới thiệu, đánh giá chuyên môn nghệ thuật của từng chương trình, vở diễn. Nếu tăng cường được sự nhận xét chuyên môn mang tính lý luận sẽ tạo tiền đề để các cá nhân, tổ chức làm tốt hơn tác phẩm, chương trình của mình.

. Nhà tổ chức biểu diễn thời trang QUANG MINH:

Rất chính đáng và kịp thời

Nghị định 144 đã đưa ra nhiều quy định cụ thể về việc thu hồi, rút danh hiệu của các cuộc thi sắc đẹp, các cuộc thi nghệ thuật; việc đưa người đẹp, người mẫu tham dự các cuộc thi ở quốc tế... Nghị định ban hành rất chính đáng và kịp thời. Vì nhiều năm qua, rất nhiều vụ việc các người mẫu đi thi "chui" gây bất bình cho giới người mẫu và nhà thiết kế thời trang.

Thanh Hiệp ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo