xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chăm chút tâm hồn cho trẻ qua trang sách

HỒ XUÂN HUY

Độc giả "nhí" sẽ có những lựa chọn đa dạng về đề tài, thể loại cùng trải nghiệm đọc sách không giới hạn với những hình thức mới như sách có mùi hương, sách chiếu bóng, sách chuyển động đa ngữ...

Được công bố ngày 1-6, Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM" lần I-2023 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích thúc đẩy việc sáng tác sôi nổi, lan tỏa sâu rộng những tác phẩm hay dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những không gian mộng mơ

Thị trường sách thiếu nhi những năm qua ngày càng mở rộng và đa màu sắc hơn. Thống kê từ Hội Xuất bản Việt Nam cho thấy số lượng sách thiếu nhi tăng mạnh về lượng lẫn chất. Riêng năm 2022, có gần 31,5 triệu bản sách thiếu nhi được xuất bản. Ngày càng có nhiều sách thiếu nhi hoàn toàn "made in Việt Nam". Sách thiếu nhi nhập khẩu, sách ngoại văn, sách dịch hiện đã không còn chiếm lĩnh thị trường như trước. Nhiều nhà xuất bản đã đầu tư mạnh về nội dung lẫn hình thức mang đến nhiều tác phẩm hấp dẫn, chứa đựng thông điệp tích cực, gần gũi với truyền thống, tâm hồn và tính cách Việt.

Theo các nhà chuyên môn, "Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM" ra đời trong bối cảnh này là kịp thời, thiết thực tạo nguồn cảm hứng và động lực cho các tác giả theo đuổi con đường làm sách cho thiếu nhi. Cũng là cách biểu dương năng lực và đóng góp của các đơn vị xuất bản - phát hành bởi nhiều sách thiếu nhi nội địa hiện có chất lượng nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật không hề thua kém trình độ xuất bản của khu vực và thế giới.

Chị Nguyễn Chiều Xuân - người sáng lập Lionbooks - bày tỏ sự háo hức về "Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM": "Giải thưởng này là động lực để các nhà xuất bản mạnh dạn dấn thân vào những ý tưởng mới, độc đáo, bởi việc làm sách thiếu nhi rất tốn kém và nhiều thách thức vì các đặc thù riêng". Lionbooks là đơn vị nổi tiếng với loạt sách tranh về biển đảo, phong tục tập quán, khám phá vùng miền quê hương đi kèm trải nghiệm tương tác mới mẻ dành cho cha mẹ và con trẻ.

Cùng quan điểm, tác giả Lê Đắc Hoàng Hựu cho biết: "Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM sẽ là nguồn cảm hứng để tôi viết nhiều hơn, mau hơn, hay hơn cho các độc giả nhỏ tuổi". Các tác phẩm như "Siêu phi đội 5M", "Cô bé ngủ trên dây điện"... của Lê Đắc Hoàng Hựu do Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM ấn hành đã góp thêm những không gian đầy mộng mơ, gieo mầm sẻ chia, kích thích trí tưởng tượng, ham học hỏi cho trẻ nhỏ.

Chăm chút tâm hồn cho trẻ qua trang sách - Ảnh 2.

Dân số Việt Nam hiện là 100 triệu, trong đó hơn 25% là dưới 15 tuổi. Đây là đối tượng bạn đọc cần được quan tâm, phục vụ những ấn phẩm giá trị. Ảnh: QUỐC THẮNG

Làm giàu cảm xúc cho trẻ

Dù "thực đơn món ăn tinh thần" cho thiếu nhi hiện nay đã ngày càng phong phú hơn, song nạn sách giả - sách lậu vẫn chưa đến hồi kết. Không ít trường hợp bạn đọc vô tình tiếp tay cho xuất bản phẩm ngoài luồng. Do đó, "Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM" không chỉ hướng đến việc tôn vinh tác giả - tác phẩm hay mà còn là nhịp cầu nối đáng tin cậy để giới thiệu những tựa sách giá trị, những bộ sách khuyến đọc cho nhà trường, gia đình và thiếu nhi. Các tác phẩm được chọn lọc, trao giải và quảng bá rộng rãi đến công chúng cũng là cách để bạn đọc được tiếp cận những sách hay thật sự, tránh mua phải sách kém chất lượng.

Họa sĩ Lê Thư (người minh họa cho dự án Sài Gòn của em đoạt giải B giải Sách Quốc gia 2020) cảm thấy phấn khởi khi có một giải thưởng riêng dành cho sách thiếu nhi. Theo chị Lê Thư, các họa sĩ bây giờ được tiếp cận với nhiều sách hay và đẹp hơn, được thấy nhiều phong cách hơn, nên các bạn học nhanh và vẽ đẹp hơn so với chị ngày trước nhưng sức cạnh tranh cũng cao hơn. "Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM sẽ tạo thêm sân chơi, cơ hội dành cho họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Qua đó, giúp mọi người biết đến nhiều hơn các tác phẩm hay, các tác giả mới tài năng" - nữ họa sĩ này cho hay.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM nhiệm kỳ 2023 - 2024, nhấn mạnh: "Giải thưởng khẳng định tầm nhìn, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố về vai trò của thế hệ tương lai. Qua đó, thúc đẩy nâng cao chất lượng xuất bản sách thiếu nhi không chỉ ở TP HCM mà của cả nước nói chung; thiết thực gieo mầm thói quen, tình yêu tri thức, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, làm giàu cảm xúc và tâm hồn cho con trẻ".

Phát biểu tại lễ công bố “Giải thưởng Sách thiếu nhi TP HCM” lần I-2023, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, mong BTC lưu tâm đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, sự kiện giao lưu, quảng bá để các tác phẩm được vinh danh thật sự đến với các em thiếu nhi, phát huy ý nghĩa với đối tượng thụ hưởng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo