xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu chọn giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát - đội hình chuẩn, xuất sắc

Thùy Trang

Dù chỉ 4 ứng viên nhưng cuộc đua ở hạng mục Nhóm hát không kém phần gay cấn bởi các nhóm hát đều có ưu thế nổi bật, xứng đáng được tôn vinh vì sự nỗ lực và cống hiến

So với các hạng mục khác của lĩnh vực ca nhạc, hạng mục Nhóm hát Giải Mai Vàng 2018 chỉ có 4 ứng viên: Monstar, Uni5, P336 và LIME. Đây đều là những nhóm hát xuất sắc nổi bật của thị trường ca nhạc hiện nay.

Mô hình nhóm hát chuẩn "K-pop"

Uni5 và Monstar đều được thành lập theo mô hình nhóm hát chuẩn "K-pop". Theo đó, các thành viên có vóc dáng thanh tú, khả năng vũ đạo điêu luyện, hát hay và biết sáng tác. Nhờ vậy, những nhóm này thường có lượng người hâm mộ (fan) đông đảo, đặc biệt là fan nữ. Sự ủng hộ cuồng nhiệt đó đã tạo nên những thành công đáng kể cho cả hai ứng viên này.

Bầu chọn giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát - đội hình chuẩn, xuất sắc - Ảnh 1.
Bầu chọn giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát - đội hình chuẩn, xuất sắc - Ảnh 2.
Bầu chọn giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát - đội hình chuẩn, xuất sắc - Ảnh 3.
Bầu chọn giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát - đội hình chuẩn, xuất sắc - Ảnh 4.

Các nhóm hát: Monstar, Uni5, P336 và LIME (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nhóm Uni5 với sản phẩm mới "Sai" (do thành viên Tùng Maru của nhóm sáng tác) nhận được nhiều phản hồi tích cực. Người hâm mộ còn đánh giá đây là ca khúc đáng giá nhất của Uni5 bởi ca từ có vần điệu và nhiều chất thơ nên tạo ấn tượng cho người nghe: "Hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây/ Mây vội bay khi buồn vương nhẹ lay/ Vì phải chăng mây không vui với nỗi nhớ nơi này".

Ca sĩ Ông Cao Thắng (bầu sô của nhóm nhạc Uni5) khẳng định: "Sai" là ca khúc đánh dấu cột mốc quan trọng cho hoạt động của Uni5. Theo đó, loạt sản phẩm từ "Sai" trở đi sẽ lần lượt thể hiện khả năng sáng tác của từng thành viên. Hiện nhóm bắt tay quảng bá cho sản phẩm mới. Các thành viên của nhóm cũng được đẩy mạnh các hoạt động cá nhân theo sở trường từng người".

Ca sĩ Thiên Vương (thành viên nhóm MTV) cho rằng: "Uni5 có sức trẻ. Họ là một nhóm kiểu mẫu, đáp ứng được thị hiếu của công chúng trẻ hiện nay".

Có chung một mô hình với Uni5, nhóm Monstar cũng đã tạo nên nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Với ca khúc "Giữ lấy làm gì", một bản pop-RnB pha soul, lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính mình, Monstar đã chinh phục người nghe. Nếu so với Uni5 khá hoàn hảo về mặt hình thức và biểu diễn thì Monstar nhỉnh hơn một chút về chất nhạc. Khả năng sáng tác của Monstar là điều phải công nhận khi một trong số những thành viên của nhóm từng tạo ấn tượng tại cuộc thi dành cho giới sáng tác chuyên nghiệp: "Bài hát yêu thích". Theo ca sĩ Bảo Lan (thành viên nhóm 5 Dòng Kẻ): "Monstar bảo đảm ít nhiều về tính chất đặc trưng của một nhóm hát khi biểu diễn là sắc màu "bè". Điều đó giúp họ tạo nên tổng thể chỉn chu và khác biệt cho mình. Monstar có những ưu thế trẻ trung, luôn chịu khó để sáng tạo nên sự khác biệt. Đó là dấu hiệu cho thấy họ thực sự nghiêm túc với nghề và sẽ đi con đường dài".

Nếu Uni5 từng chiến thắng tại Giải Mai Vàng thì Monstar cũng là nhóm nhạc ứng viên lâu năm của Giải Mai Vàng. So kè sát nút trong mỗi mùa giải, cả Uni5 và Monstar đều trở thành đối thủ đáng gờm của các ứng viên còn lại khi họ luôn chinh phục được khán giả trẻ và thuyết phục được giới chuyên môn.

Cơ hội của P336 và LIME

Nhóm nhạc đông thành viên P336 từng sở hữu tượng Mai Vàng của năm trước, dù nhóm mới ra đời. Điều đó khẳng định sự xuất sắc của nhóm P336 ngay khi vừa ra mắt công chúng nên việc P336 tiếp tục là một ứng viên sáng giá của Giải Mai Vàng 2018 không có gì bất ngờ. Sản phẩm "Khám phá những chân trời - Hit the road" được đánh giá là dấu ấn nổi bật của nhóm P336 trong năm. Đây không chỉ là tên một ca khúc mà là chủ đề một chuỗi hoạt động của P336 - nhóm nhạc tuổi teen đông thành viên nhất Việt Nam. Chuỗi hoạt động này được khởi động từ đầu mùa nghỉ hè 2018 cho đến khi chuẩn bị vào năm học mới nhằm cổ vũ các bạn trẻ hãy rời bỏ phòng máy lạnh, bước ra ngoài khám phá thiên nhiên. P336 tái hiện những hành trình trải nghiệm thực tế của chính mình thông qua dự án này, giúp cho cái tên P336 lan tỏa mạnh mẽ với sự đón nhận của lớp khán giả tuổi teen. MV (video ca nhạc) "Khám phá những chân trời - Hit the road" của nhóm là những thước phim đẹp ghi lại những bước chân qua những chặng đường, thắng cảnh tuyệt vời. Bên cạnh đó, với thể loại funk dance vui nhộn, cùng phần phối khí hiện đại mang hơi hướng tropical music, "Hit the road - Khám phá những chân trời" càng giúp cho P336 dễ dàng đến với giới trẻ. Nhóm còn tạo ra sắc màu cho chính mình bằng việc thực hiện nhiều phiên bản cho dự án này, giúp cho ca khúc bay xa hơn.

Trong khi đó, LIME cũng là những cô gái quen mặt với công chúng của Giải Mai Vàng. Nhiều năm là ứng viên của giải nhưng chưa may mắn sở hữu giải thưởng nên càng thôi thúc fan của LIME quyết tâm nhiều hơn trong mùa giải năm nay. Ca khúc đề cử Giải Mai Vàng 2018 cho nhóm LIME, "I’m your fan", đủ sức chinh phục người yêu nhạc; là sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của nhóm LIME sau thời gian các thành viên tập trung đầu tư cho các dự án riêng lẻ.

Trung thành với phong cách dễ thương, "I’m your fan" tiếp tục là sản phẩm mang giai điệu vui tươi, nhí nhảnh, dễ nghe cùng vũ đạo đẹp. Qua MV, nhóm mong muốn khán giả có thể đồng cảm với những khó khăn của các cô gái khi theo đuổi ước mơ âm nhạc. Ngoài ra, "I’m your fan" còn gửi đến khán giả thông điệp: Mọi thành công đều phải đánh đổi. Để được những giây phút tỏa sáng trên sân khấu, người nghệ sĩ phải trải qua thời gian dài tập luyện cực khổ…

"Điểm chung giữa P336 và LIME là đều gửi đến công chúng những thông điệp ý nghĩa thông qua sản phẩm của họ. Đó chính là điểm nổi bật giúp họ ghi điểm với khán giả" - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét. 

Nhóm hát có số phiếu cao nhất sẽ đoạt giải

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 24-2018 dành cho bạn đọc diễn ra từ ngày 7-12-2018 đến hết ngày 6-1-2019 trên Báo Người Lao Động điện tử, Người Lao Động phiên bản mobile, Facebook Mai Vàng kết nối và qua tin nhắn (SMS), có hướng dẫn đi kèm.

Ứng viên nào cao phiếu nhất trong mỗi hạng mục sẽ đoạt Giải Mai Vàng 2018. Giải thưởng dành cho bạn đọc tham gia bầu chọn gồm giải nhất: 10 triệu đồng; giải nhì: 6 triệu đồng; giải ba 4 triệu đồng và 20 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/ giải.

Bầu chọn giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát - đội hình chuẩn, xuất sắc - Ảnh 6.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo